Người Việt Khắp Nơi

Lễ Hội Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tuesday, 31/12/2013 - 10:04:42

Đặc biệt kỳ này có sự hiện diện của Hiền Tài Phạm Văn Khảm với phái đoàn bên Cao Đài đến cầu nguyện với Hội Đồng Liên Tôn, rồi có phái đoàn của Hòa Hảo. Còn có ngài Giám Mục Mai Thanh Lương cùng phái đoàn bên Thiên Chúa Giáo sẽ đến vào ngày lễ bế mạc.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên cùng các chư tăng đang ráo riết làm việc chuẩn bị cho ngày khai mạc.


Đặc biệt kỳ này có sự hiện diện của Hiền Tài Phạm Văn Khảm với phái đoàn bên Cao Đài đến cầu nguyện với Hội Đồng Liên Tôn, rồi có phái đoàn của Hòa Hảo. Còn có ngài Giám Mục Mai Thanh Lương cùng phái đoàn bên Thiên Chúa Giáo sẽ đến vào ngày lễ bế mạc.

Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA – Lễ Hội Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới sẽ được Tổ Đình Minh Đăng Quang tổ chức từ ngày thứ Tư 1-1 đến ngày 19-1-2014. Tổ Đình do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên làm Viện Chủ, tọa lạc tại địa chỉ 3010 W. Harvard Street, Santa Ana, CA 92704. Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã được đưa về Tổ Đình Minh Đăng Quang vào trưa thứ Ba vừa qua để chuẩn bị cho chương trình được bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ Tư 1 tháng Một đến 19 tháng Một, 2014.

Để tìm hiểu về Lễ Hội đặc biệt này, phóng viên Viễn Đông đã đến Tổ Đình vào ngày 28-12-2013 vừa qua, gặp Hòa Thượng Viện Chủ cùng một số chư Tăng đang ráo riết hoàn tất cổng chào và một số công việc hầu kịp cho lễ khai mạc diễn ra vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 4.1.2014.

Tuy đang bận rộn, Hòa Thượng rất hoan hỷ tiếp chúng tội và dẫn đi xem các công trình đang thực hiện. Vừa đi, Thầy vừa nói, “Thầy vẫn không quên ơn báo Viễn Đông, mấy năm trước khi Tổ Đình gặp nguy khốn tưởng chừng sắp mất chùa, báo Viễn Đông đã cử anh đến viết bài hỗ trợ, nhờ bài báo đó, Tổ Đình có được lợi lộc nên Thầy không bao giờ quên báo Viễn Đông. Thầy gửi lời anh thăm ông bà Chủ nhiệm và tất cả anh chị em trong tòa soạn.”

Vừa đi chúng tôi vừa hỏi một số vấn đề và được Hòa Thượng cho biết:

“Mục đích Tổ Đình chúng tôi cung thỉnh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới về đây là để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đây là chuyện lớn lao nhưng cốt yếu là mỗi người lấy cái cơ hội quý báu này, đến để tìm một giải pháp nào đó để thực hiện cái sự bình an trong nội tâm của mình. Thực hiện sống đạo để đạt được sự bình an của chính mình chứ không phải chỉ vái van cầu nguyện suông.

“Rồi khi mình được bình an trong nội tâm thì mong ước mình sẽ làm sao cho gia đình của mình được bình an, rồi đóng góp vào sự đoàn kết, hòa giải, phục vụ cho cộng đồng của mình và tiến tới góp phần chuyển đổi cái vận mệnh nghiệt ngã của dân tộc mình cho nó thay đổi đi.

“Và đây là cái hy vọng với lòng thành khẩn, mình cố gắng nỗ lực chí thành, chí khẩn như vậy thì ơn trên là Đức Chí Tôn, Đức Phật Tổ, Đức Thượng Đế, Đức Chúa Trời hay các bậc cao cả ở trên nhìn xuống con dân dưới này mà lòng dạ chí thành như vậy thì chắc chắn các Ngài sẽ thương rồi sẽ ban phước cho chúng ta. Nhưng điểm cốt yếu, không phải chỉ đến chiêm bái rồi nó thành đâu, mà phải hiểu đạo rồi thực hiện đời sống đạo.

“Hiện nay tượng Phật Ngọc đang để ở Long Beach trong một nơi an toàn để bảo trì . Hôm mùng Một sẽ rước từ Tổ Đình cũ (8752 Westminster Blvd (góc Westminster – Magnolia) nơi Đại lão Hòa Thượng Sư Ông của tôi đang ở. Phái đoàn của mình sẽ tập trung ở đó, vô đảnh lễ Phật, đảnh lễ Tổ, đảnh lễ Hòa Thượng rồi mình mới rước Phật Ngọc về đây.

“Lộ trình sẽ đi từ đường Westminster rồi qua đường Magnolia đi ngang Phước Lộc Thọ cho bà con được thấy, đồng thời cầu nguyện Phật Ngọc ban phước lành cho mình đầu năm nay buôn may bán đắt, vạn sự phát đạt. Rồi thẳng đường Bolsa chạy về tới đường Faiview và chạy về đây. Khoảng 11, 12 giờ trưa thì khởi hành đi.

“Công việc chuẩn bị cho đến hôm nay còn đăng đăng đê đê đây như anh dòm thấy đấy nhưng hy vọng với lực lượng mười mấy người làm ở đây suốt ngày thì có thể đến ngày một Tây khi rước Phật Ngọc về đây thì sẽ được hoàn tất phần chính, còn vấn đề trang trí bông hoa cúng dường thì có lẽ phải thêm một hai ngày nữa.

“Ngoài chư tôn giáo phẩm tại địa phương còn có một số vị về từ nhiều tiểu bang khác rồi cũng có một vài vị ở nước khác cũng hứa sang, chắc chắn là sẽ rất đông chư tôn đức. Đặc biệt kỳ này có sự hiện diện của Hiền Tài Phạm Văn Khảm với phái đoàn của bên Cao Đài đông đảo để cầu nguyện với Hội Đồng Liên Tôn, rồi có phái đoàn của Hòa Hảo.

“Đặc biệt là có ngài Giám Mục Mai Thanh Lương, Ngài Giám Mục cùng phái đoàn bên Thiên Chúa Giáo sẽ đến vào ngày lễ bế mạc. Trong suốt 19 ngày mình có rất nhiều tiết mục. Đặc biệt có 5 tiết mục để Tu học, Chiêm bái, Tiếp nhận đại hồng ân như Pháp Hội Thanh Tịnh Đạo Tràng, Pháp Hội Đại Bi, Pháp Hội Đại Nguyện, Pháp Hội Đại Giác và Pháp Hội Đại Bảo Trang Nghiêm.

“Mỗi Pháp Hội ẩn chứa trong đó nhiều ý nghĩa. Chiêm bái Phật Ngọc là cái việc tâm của mình nhưng thấu triệt được giáo lý qua những sự tham dự các Pháp Hội đó thì mình có chiều sâu hơn nữa. Rồi có những vị Thiền Sư, những giảng sư sẽ khai triển những mầu nhiệm trong Phật Pháp để cống hiến cho chúng ta.

“Về Parking thì ở đây đã mượn được 10 cái, một cái bên trường học kế đây, một cái bên Viện Bảo Tàng và 8 cái của các cơ sở thương mại, kỹ nghệ. Ngày thường mình đậu phía trước và hai bên đường cũng được. Riêng hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật thì rộng mênh mông, đậu mấy ngàn chiếc xe cũng không sao. Nếu đồng bào mình chịu đi khó một chút thì đằng trước lại có cái Park cũng rộng lắm, đậu trong đó mấy trăm chiếc cũng được nên vấn đề chỗ đậu xe thì không có gì trở ngại.”

Sau Tổ Đình Minh Đăng Quang, tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới sẽ được cung thỉnh về Như Lai Thiền Tự ở San Diego do Hòa Thượng Thích Minh Hồi làm Viện Chủ. Và lễ khai mạc sẽ vào ngày 26-1-2014.

Chương trình Lễ Hội Phật Ngọc Hòa Bình thế Giới tại Tổ Đình Minh Đăng Quang bắt đầu từ ngày 1-1-2014 đến ngày 19-1-2014.

Đại lễ khai mạc ngày 4-1-2014 lúc 2 giờ chiều.

Lễ Hội Hoa Đăng và Văn Nghệ từ thứ Ba đến thứ Bảy 18-1-2014. Có Hội Thảo “Phật Giáo và Hòa Bình” vào 9 giờ sáng thứ Bảy. Chủ Nhật cúng dường trai Tăng và Bế Mạc lúc 2 giờ chiều.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên tha thiết kính mời quý đồng hương Phật Tử và gia đình nhín chút thời giờ để tham dự “Phước Chúng Như Hải” để góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Qua nhật báo Viễn Đông, Hòa Thượng xin kính chúc toàn thể quý độc giả một năm mới an khang và kiết tường, vạn sự như ý.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT