Người Việt Khắp Nơi

Lễ Húy Nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Wednesday, 29/07/2015 - 08:55:25

Ngôi chùa Phật Quang mới thành lập và ở vào vị trí không được thuận tiện, không chỗ đậu xe nhưng các Phật tử khắp nơi cũng về tham dự khá đông, các con đường trước nhà dân xung quanh chùa không còn chỗ trống, nhiều người phải đậu xe và đi bộ khá xa. Trong chánh điện có bàn thờ và di ảnh Đức Cố Tăng Thống, phía ngoài chánh điện còn dựng một cái rạp lớn để các Phật tử có chỗ ngồi tham dự.

Bài THANH PHONG     Bàn thờ với di ảnh Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại chánh điện chùa Phật Quang (Thanh                                                                      Phong/Viễn Đông).

 

HUNTINGTON BEACH - Chùa Phật Quang ở Huntington Beach cũng là Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại hải ngoại vừa tổ chức Lễ Húy Nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang vào sáng Chủ Nhật 26.7.2015.

Ngôi chùa Phật Quang mới thành lập và ở vào vị trí không được thuận tiện, không chỗ đậu xe nhưng các Phật tử khắp nơi cũng về tham dự khá đông, các con đường trước nhà dân xung quanh chùa không còn chỗ trống, nhiều người phải đậu xe và đi bộ khá xa. Trong chánh điện có bàn thờ và di ảnh Đức Cố Tăng Thống, phía ngoài chánh điện còn dựng một cái rạp lớn để các Phật tử có chỗ ngồi tham dự.
Vào đúng 11 giờ 15, các Phật tử đồng loạt đứng lên cung đón chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài, và nghi thức khai mạc bắt đầu với phần chào cờ Việt - Mỹ và phút mặc niệm do niên trưởng cựu Trung Tá Phi Đoàn Trưởng Võ Ý, nay là cư sĩ Quảng Kiên điều hợp. Sau đó ban hợp ca gồm các nam nữ Phật tử thuộc Gia Đình Phật Tử Phật Quang đồng ca nhạc phẩm “Phật Giáo Việt Nam”. Phần giới thiệu chư tôn đức và quan khách do Thượng Tọa Thích Trí Tịnh phụ trách và Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, đại diện ban tổ chức chào mừng và cám ơn sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức, sự tham dự đông đảo của đồng hương Phật Tử.
Sau phần giới thiệu, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tuyên đọc tiểu sử và hạnh nghiệp của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang (VĐ tóm tắt): Ngài có thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh ngày 8 tháng 8 năm Canh Thân, tức 19.9.1920 tại làng Háo Đức, xã Nhơn An , Huyện An Nhơn Tỉnh Bình Định, con thứ tư của cụ Lê Vỵ và bà Ngô Thị Tư thuộc gia đình Nho học. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang thuộc đời thứ 41 dòng Lâm Tế Chánh Tông. Thọ Sa Di giới năm 1935. Từ năm 1935 - 1937 Ngài thọ giáo Hòa Thượng Bích Liên và được phú pháp hiệu Huyền Quang, pháp danh Ngọc Tân, Pháp tự Tịnh Bạch. Năm 17 tuổi thọ Tam Đàn Cụ Túc và Bồ Tát Giới năm 1937 tại giới đàn chùa Hưng Khánh, quận Tuy Phước, Bình Định. Tháng 8/1945 tham gia kháng chiến chống Pháp và thành lập Hội Phật Giáo Cứu Quốc ở Liên khu 5. Từ 1955 đến 1957 vào Nha Trang. Năm 1958 cùng với chư Tăng khai sáng tu viện Nguyên Thiều, thành lập Phật Học Viện Nguyên Thiều. Năm 1958-1962 giữ chức Phó Hội Trưởng Hội Phật Học Trung Phần văn phòng tại chùa Từ Đàm. Ngày 20.8.1963 bị bắt vì chống chính quyền của TT ngô Đình Diệm. Sau đảo chánh 1.11.1963 được trả tự do. Ngày 6.4.1977 Ngài bị công an CSVN bắt kêu án 2 năm tù treo và quản chế tại chỗ. Sau đó bị bắt lại và bị tù 16 năm. Được Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu (viên tịch ngày 23.4.1992) viết di chúc, dặn trao ấn tín cho Hòa Thượng Huyền Quang lãnh đạo GHPGVNTN với cương vị Đệ Tứ Tăng Thống. Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã dâng lời tác bạch trước kim quan Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống: “Dầu sẽ có muôn ngàn khó khăn, tôi không bao giờ chùn bước, quyết vận động đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải để cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý như trước năm 1975”. Đại lão Hòa Thượng Huyền Quang viên tịch tại Tu Viện Nguyên Thiều vào lúc 13 giờ chiều ngày 5.7.2008, trụ thế 89 năm, pháp lạp 69.
Sau khi tuyên đọc tiểu sử và hạnh nghiệp của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, chư tôn đức ra trước bàn thờ tụng kinh cầu nguyện.
Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Viện Chủ chùa Phật Quang cũng là Chánh Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tại hải ngoại được ban tổ chức cung thỉnh lên phát biểu. Đề cập đến đức độ và sự dấn thân cho đạo pháp, Thượng Tọa nói: “ Khi nói đến sự hành đạo của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, điểm đầu tiên chúng ta có thể nói đến đó là hình ảnh một vị Tăng sĩ, không một tấc sắt trong tay mà cả một chế độ cầm quyền CSVN phải run sợ.” Thượng Tọa đã dành thì giờ chia sẻ tâm tình về những suy nghĩ của Thượng Tọa qua cuộc đời hành đạo của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Sau khi tạ thế, Ngài đã để lại cho hàng Phật tử chúng ta một hình ảnh tốt đẹp nhất, một tấm gương cao quý nhất. Một số quan khách cũng được mời lên bày tỏ lòng biết ơn với một vị cao tăng, dâng hiến cả cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc.
Kết thúc buổi lễ, ban tổ chức ngỏ lời cảm tạ và mời mọi người dùng cơm chay thân mật và biếu tặng mỗi người một cuốn nguyệt san “Đồng Hành Số 3” với nhiều bài viết về Đức Đệ Tứ Tăng Thống cũng như những lời phát biểu của cố Đại Lão HT Huyền Quang.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT