Người Việt Khắp Nơi

Lễ kỷ niệm chiến thắng Đống Đa và tưởng niệm Đại Đế Quang Trung

Monday, 02/03/2015 - 11:12:42

Sau nghi thức chào cờ Việt – Mỹ, mọi người dành phút tưởng niệm Tổ Tiên, anh linh các chiến sĩ QL/VNCH và đặc biệt tưởng niệm giáo sư Nguyễn An Phong, một trong những sáng lập viên, Hội Trưởng, Cố Vấn Hội Tây Sơn Bình Định và cụ Trần Đình Vọng, Cố vấn Hội mới từ trần.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật ngày 1 tháng Ba, 2015, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định do Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ làm Hội Trưởng, đã long trọng cử hành Lễ Kỷ Niệm 226 năm chiến thắng Đống Đa và Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung, vị anh hùng dân tộc đại thắng quân Mãn Thanh. Buổi lễ diễn ra tại nhà hàng Moonlight Seafood, Westminster với sự tham dự của rất đông quan khách, thân hào nhân sĩ và hàng trăm đồng hương Việt Nam.

Rước Bài Vị vua Quang Trung vào lễ đài trong buổi lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Đống Đa được tổ chức tại Westminster trưa Chủ Nhật vừa qua. Tượng Đài Vua Quang Trung sẽ được xây dựng tại Little Saigon trên một khu đất ở đường Euclid St., thành phố Garden Grove vào khoảng cuối mùa Xuân năm nay. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sau nghi thức chào cờ Việt – Mỹ, mọi người dành phút tưởng niệm Tổ Tiên, anh linh các chiến sĩ QL/VNCH và đặc biệt tưởng niệm giáo sư Nguyễn An Phong, một trong những sáng lập viên, Hội Trưởng, Cố Vấn Hội Tây Sơn Bình Định và cụ Trần Đình Vọng, Cố vấn Hội mới từ trần.
Trong phần giới thiệu quan khách, chúng tôi thấy có sự hiện diện của Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn (gốc Bình Định) Chánh xứ Blessed Sacrament Westminster, ông Huỳnh Kim (Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương), Mục sư David Huỳnh (Giám Đốc Nha Tuyên Úy Tin Lành Hoa Kỳ), Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Westminster Sergi Contreras, Giám Sát Viên Andrew Đỗ, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và phái đoàn), ông Ngãi Vinh (Chủ Tịch Cộng Đồng VN Nam Cali và phái đoàn), Nghị Viên Chris Phan và Nghị Viên Phát Bùi (Garden Grove), hai cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu và Nguyễn Mậu Quý, ông Trần Trọng Đạt, Đại Việt QDĐ, giáo sư Song Thuận (CLB. Hùng Sử Việt), Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, ông Võ Thành Tựu (Hội Trưởng Hội Thân Hữu Giáo Phận Qui Nhơn), các phái đoàn: Hội Phát Triển Võ Thuật, Hội Long Khánh, Hội Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Quảng Ngãi , Hội Bạc Liêu, Hội Cà Mau, Hội cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An, Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Nam Cali, Trường Sư Phạm Qui Nhơn, Hội Liên Trường Qui Nhơn cùng đông đảo thân hữu của Hội Tây Sơn Bình Định và các cơ quan truyền thông.
Sau phần chào cờ và giới thiệu quan khách, nhà văn Lê Tâm Anh (Lê Anh Dũng) phụ trách đoàn rước kiệu phát lệnh cho đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Bát Nhã gồm hai đầu Lân Đỏ, Vàng từ ngoài cửa dẫn đầu đoàn rước Bài Vị Vua Quang Trung vào lễ đài. Trước kiệu bài vị có quân sĩ cầm cờ, hai viên quan Văn, quan Võ với áo mão chỉnh tề tay cầm gươm đi hai bên nhà vua. Kiệu Bài Vị được bốn quân sĩ khiêng.
Theo sau có Hội Bà Triệu mặc toàn y vàng rực rỡ do bà Hội Trưởng Lệ Giang Phan Thị Chín điều động. Đoàn rước tiến vào lễ đài và mọi người đứng nghiêm trang chào đón. Bài vị được Chánh Tế đặ trên bàn thờ trước chân dung Đại Đế Quang Trung, và bắt đầu nghi thức tế lễ cổ truyền, trong đó có phần đọc Văn Tế, ca ngợi công đức của vua Quang Trung. Tiếp đến là các vị lãnh đạo tinh thần và quan khách lên dâng hương.
Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định đọc diễn văn khai mạc, nhắc lại chiến công hiển hách của Đại Đế Quang Trung và loan báo tin mừng cho đồng hương, tại thủ đô Little Saigon sẽ có Tượng Đài Vua Quang Trung một ngày gần đây. Nhà văn Đặng Phú Phong lên trình bày sơ lược về việc xây dựng Tượng Đài Vua Quang Trung. Theo đó, Tượng Đài sẽ được xây dựng tại địa chỉ 14291 Euclid St, Garden Grove trên một khu đất do ông Vương Đình Vũ, chủ nhân khu thương mại này hiến tặng, và nếu không có gì trở ngại sẽ hoàn thành khoảng cuối mùa Xuân 2015. Ông Đặng Phú Phong xin quý đồng hương nhiệt tình góp tay xây dựng để có thề sớm hoàn thành. Ngân phiếu xin ghi “Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định”, Phần Memo ghi: “Tượng Đài Quang Trung” và gửi về: 10161 Bolsa Ave #2012 C, Westminster, CA 92683. Chi phí cho việc xây dựng khoảng $150,000. Các đóng góp được trừ thuế.
Chương trình tiếp tục với các lời phát biểu của một số quan khách, Trong dịp này, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định cũng kỷ niệm 28 năm thành lập Hội nên có tổ chức Chúc thọ cụ Bùi Thị Tửu, hậu duệ của nữ tướng Bùi Thị Xuân, chúc mừng thượng thọ quý cụ cao niên từ 80 tuổi trở lên, lì xì cho các em từ 7 tuổi trở xuống, phát hành Đặc San Tây Sơn Bình Định Xuân Ất Mùi 2015, xổ số và văn nghệ.
Nhân dịp tưởng niệm Đại Đế Quang Trung, xin ghi lại bài viết của giáo sư Lưu Trung Khảo về vị đại anh hùng dân tộc. GS Lưu Trung Khảo viết: “... thời đại Quang Trung là thời đại ngoại giao vàng son nhất lịch sử nước ta. Từ xưa chưa có một vị vua nào tỏ vẻ lấn áp nước Tàu như vua Quang Trung. Trước hết, ngài đã không chịu thân hành đi đón sắc phong của vua Càn Long, hủy bỏ tục cống người vàng hàng năm cho Tàu để đền mạng Liễu Thăng đã có kể từ thời vua Lê Thái Tổ. Và cuối cùng cử sứ bộ sang Tàu đòi hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, cũng như xin cưới công chúa nhà Thanh. Đòi hỏi của vua Quang trung đúng là sự đối đầu với Càn Long, là một ông vua vốn cao ngạo và kiêu hãnh nhất của đời nhà Thanh. Tuy nhiên rất nể uy thế của vua Quang Trung, Càn Long đã phải chấp thuận để tỉnh Quảng Tây cho vua ta đóng đô và chọn ngày đưa công chúa Thanh qua Việt Nam. Nhưng tiếc thay, trong khi nhà Thanh chuẩn bị đáp ứng những đòi hỏi của Việt Nam thì vua Quang Trung lại sớm ra đi.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT