Người Việt Khắp Nơi

Lễ kỷ niệm ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, năm thứ 18

Lưu-Nguyễn Kiều Thu/Viễn Đông Monday, 21/05/2012 - 08:54:02

Theo Quyết Nghị chung SJ-168 của Quốc Hội Hoa Kỳ và Công Luật số 103-258 do Tổng Thống Bill Clinton ban hành ngày 25-5-1994, ấn định ngày 11 tháng 5 hàng năm là Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam.

Lưu-Nguyễn Kiều Thu/Viễn Đông
(Tường trình từ Hoa Thịnh Đốn)


WASHINGTON, D.C. - Buổi lễ kỷ niệm ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, năm thứ 18, đã diễn ra tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ, bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 10-5-2012.
Tổ chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (TCQTYTCTNB) đã nỗ lực không ngừng để tranh đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam, đưa đến kết quả là nhiều giới chức lập pháp, hành pháp của Hoa Kỳ phải đặc biệt quan tâm. Theo Quyết Nghị chung SJ-168 của Quốc Hội Hoa Kỳ và Công Luật số 103-258 do Tổng Thống Bill Clinton ban hành ngày 25-5-1994, ấn định ngày 11 tháng 5 hàng năm là Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam.


Đại diện cộng đồng từ nhiều tiểu bang và nhóm Phụ Nữ Cờ Vàng 
ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)

Năm nay, Cộng Đồng Việt Nam vùng DC, Maryland, Virginia đã đứng ra cùng với TCQTYTCTNB, để đồng tổ chức ngày lễ Nhân Quyền cho Việt Nam, được sự bảo trợ của Hệ Thống Đài Truyền Hình SBTN, của Thượng Nghị Sĩ John Cornyn và đồng bảo trợ của một số các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Trên 20 sinh viên Mỹ gốc Việt từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã đến Hoa Thịnh Đốn để tiếp tay với cộng đồng trong việc tổ chức ngày lễ quan trọng này.
Ngoài ra còn có sự tham dự của Tổng Liên Đoàn Lao Công Hoa Kỳ (AFL-CIO), Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Tổ Chức Quan Phòng Nhân Quyền (Human Rights Watch), Trung Tâm Nhân Quyền và Công Lý Xã Hội Robert F. Kennedy, Hội Y Sĩ Bảo Vệ Nhân Quyền (Physicians for Human Rights), Ủy Ban Nhân Quyền của các Hàn Lâm Viện Quốc Gia Hoa Kỳ (Committee on Human Rights of the National Academies), Tổ Chức Freedom Now, Liên Minh Cho Nhân Quyền Á Châu (Coalition for Human Rights in Asia)…


Từ trái sang phải, Mai Thanh Sơn, Đan Nguyên, Trúc Hồ, Lâm Nhật Tiến 
ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)

Hiện diện tại buổi lễ còn có những phái đoàn các quốc gia bạn như Trung Hoa, Miến Điện, Lào, Mông Cổ, Tây Tạng… các vị đại diện cộng đồng từ nhiều tiểu bang, các hội đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada , Âu Châu, Úc Châu và những cơ quan truyền thông.
Nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt và phút mặc niệm do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH và ca nhạc sĩ đấu tranh Nguyệt Ánh đảm nhiệm.


Lễ chào Quốc kỳ Mỹ Việt tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ - ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)
Ban tổ chức trao bảng tri ân cho Thượng Nghị Sĩ John Cornyn 
ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)

Ông Đỗ Hồng Anh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng DC, Maryland, Virginia, phát biểu: “... Chúng ta không thể chỉ mong mỏi suông, chúng ta không cầu xin cho nhân quyền ngày nào đó được cải thiện, mà chúng ta phải tạo áp lực, đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội trả lại cho người dân Việt Nam những nhân quyền căn bản, đặc biệt là quyền tự do thông tin và tự do phát biểu ý kiến. Chúng ta vận động Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao và Toà Bạch Ốc đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản phải chấm dứt đàn áp các phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ tại quốc nội; phải trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến và các lãnh tụ tôn giáo đang bị giam cầm bất hợp pháp”.


Từ trái sang phải, Dân Biểu Loretta Sanchez, Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Đỗ Hồng Anh, Tiến Sĩ Tạ Cự Hải - ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)
Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, thuộc TCQTYTCTNB, cho biết: “… Vấn đề chính cần được nhấn mạnh năm nay là tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đã không được cải thiện mà còn tồi tệ hơn trước. Chúng ta đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải đặt điều kiện về nhân quyền khi phát triển bang giao với Việt Nam. Ngày lễ kỷ niệm ngày Nhân Quyền hàng năm còn là lúc thuận lợi để vận động dư luận quốc tế. Ngày mà các vị dân biểu, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, giới chức Bộ Ngoại Giao, và các tổ chức nhân quyền quốc tế đều đến tham dự, do đó chúng ta cần tận dụng cơ hội này để vận động sự ủng hộ cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam”.


Ban tổ chức trao bảng tri ân cho Thượng Nghị Sĩ John Cornyn 
ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)
Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (tiểu bang Texas) nhấn mạnh rằng đây là thời điểm thuận lợi để mọi người yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ tạo áp lực lên chính quyền Hà Nội phải chấm dứt những sự vi phạm nhân quyền, chấm dứt đàn áp tự do tôn giáo và tự do ngôn luận, trước khi tiến hành sự bang giao về kinh tế.
Dân Biểu Loretta Sanchez, người thường xuyên sát cánh với cộng đồng Việt Nam để tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, phát biểu rằng nếu Việt Nam không có dấu hiệu thay đổi hoặc cải thiện về vấn đề nhân quyền thì bà sẽ tiếp tục chống đối mọi hình thức buôn bán, giúp đỡ cho Việt Nam. Đồng thời bà kêu gọi cử tri người Mỹ gốc Việt phải lên tiếng, vận động các vị dân cử đại diện của mình để thúc đẩy cho các đạo luật về nhân quyền cho Việt Nam được thông qua.
Dân Biểu Zoe Lofgren cho biết sẽ đệ trình “Đạo Luật Tự Do cho Việt Nam” và bà sẽ cố gắng tối đa để vận động Quốc Hội thông qua dự luật này với niềm mong mỏi Việt Nam sẽ có được tự do, dân chủ, trong tiến trình thay đổi ở khu vực Đông Nam Á, giống như Miến Điện.


Ban tổ chức trao tặng bảng tri ân cho Dân Biểu Zoe Lofgren 
ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)

Sau phần phát biểu của trên 30 diễn giả, phần trình diễn của nhạc sĩ Trúc Hồ và các ca sĩ Lâm Nhật Tiến, Đan Nguyên, Mai Thanh Sơn đã chấm dứt buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, năm thứ 18, tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ vào lúc 2 giờ 30 chiều.
Buổi tiếp tân buổi tối tại nhà hàng China Garden với trên 400 quan khách Mỹ Việt tham dự. Đại diện ban tổ chức, ông Đỗ Hồng Anh và BS. Nguyễn Quốc Quân đã chân thành cám ơn những hội đoàn, đoàn thể đã bảo trợ, ủng hộ trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Những vị đại diện cộng đồng người Việt ở nhiều tiểu bang đã không những đến thủ đô tham dự còn gởi tặng ban tổ chức hiện kim để giúp đỡ phần nào những chi phí cần thiết trong việc tổ chức. Luật Sư Nguyễn Đỗ Phủ, chủ tịch của tổ chức vận động chính trị Human Rights for Vietnam PAC cũng nhận được những lời khích lệ và hiện kim tặng cho tổ chức này. Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Nam Lộc và các ca sĩ Đan Nguyên, Mai Thanh Sơn, Lâm Nhật Tiến đã gởi đến quan khách những nhạc phẩm nói về thân phận của những người lưu vong, những nhạc phẩm đấu tranh, dấy lên lòng yêu nước sẵn có của mọi người, càng thêm dâng cao.


Ông Đỗ Hồng Anh, đại diện ban tổ chức, cám ơn những bạn trẻ đến từ nhiều tiểu bang, đã giúp đỡ trong việc tổ chức - ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)

Chương Trình Vận động cho Nhân Quyền Việt Nam được tiếp tục tại Bộ Ngoại Giao vào lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu 11 tháng 5; và chương Trình Vận động cho Tự Do Tôn Giáo Việt Nam được tổ chức vào chiều Thứ Sáu 11 tháng 5 tại Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT