Hoa Kỳ

Lễ Lao Động: Người Mỹ làm việc nhiều hơn tiêu chuẩn, 47 giờ mỗi tuần

Sunday, 31/08/2014 - 10:56:46

Theo một cuộc thăm dò dư luận của Gallup cho thấy, những người làm việc toàn thời gian trung bình một tuần làm thêm gần 1 ngày, ngoài 40 giờ làm việc tiêu chuẩn. Cứ 5 người Mỹ thì có gần một người làm việc 60 giờ một tuần hoặc nhiều hơn, theo Gallup tìm thấy. Những người Mỹ lao động toàn thời gian làm việc tương đương


Theo một cuộc thăm dò dư luận của Gallup cho thấy, những người làm việc toàn thời gian trung bình một tuần làm thêm gần 1 ngày, ngoài 40 giờ làm việc tiêu chuẩn.

Cứ 5 người Mỹ thì có gần một người làm việc 60 giờ một tuần hoặc nhiều hơn, theo Gallup tìm thấy.

Những người Mỹ lao động toàn thời gian làm việc tương đương với gần một ngày làm thêm mỗi tuần, trung bình là 47 giờ thay vì theo tiêu chuẩn là 40 giờ, theo kết quả cuộc thăm dò Gallup được công bố hôm thứ Sáu.

Chỉ có 42% trong số những người lao động toàn thời gian làm việc 40 giờ một tuần. Đây là tổng số truyền thống dựa trên những ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, theo Gallup cho biết như vậy về những điều tìm thấy, được công bố trước dịp cuối tuần Lễ Lao Động.

Gần như cùng một tỷ lệ phần trăm, tức 39%, nói rằng họ làm việc ít nhất 50 giờ một tuần. Và cứ 5 người Mỹ thì có gần 1 người, tức 18%, nói rằng tuần làm việc của họ kéo dài 60 giờ hoặc nhiều hơn.

Gallup cho biết: “Tuần làm việc 40 giờ được coi là tiêu chuẩn cho các công việc làm toàn thời gian, và nhiều luật lao động liên bang, sử dụng mức tiêu chuẩn này để định nghĩa một người làm việc toàn thời gian là gì. Trong số những luật ấy, có Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Phải Chăng, còn gọi là ‘Obamacare’.”

Gallup cho biết: “Tuy nhiên, chỉ có bốn người trong số 10 người làm việc toàn thời gian ở Mỹ nói rằng tính cho chính xác thì họ làm việc bấy nhiêu giờ mà thôi.”

Những người lao động ăn lương làm việc trung bình 49 giờ một tuần, so với 44 giờ cho những người được trả lương theo giờ. Một phần tư trong tổng số những lao động hưởng lương cho biết một tuần họ bỏ ra 60 giờ hoặc nhiều hơn để làm công việc.

Theo Gallup cho biết, tính chung tuần làm việc trung bình 47 giờ đã giữ nguyên mức khá ổn định trong 14 năm,.
Tuy nhiên, tỷ lệ những người làm việc toàn thời gian hiện nay là 43%, giảm bớt từ 50% trước khi xảy ra cuộc suy thoái kinh tế trong thập niên qua.

Những người làm việc bán thời gian chiếm khoảng 9% dân số thành niên, cũng phù hợp với những kết quả thăm dò ý kiến trong 14 năm qua, theo Gallup cho biết.

Các kết quả được dựa trên những cuộc thăm dò ý kiến 1,271 người thành niên, trong cuộc Khảo Sát Công ViệcVà Giáo Dục của Gallup trong hai năm 2013 và 2014.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT