Người Việt Khắp Nơi

Lễ tấn phong tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu

Friday, 15/01/2010 - 02:47:09

TORONTO, Canada - Như Viễn Đông đã loan tin trong số báo đề ngày 13-1 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã tuyển chọn và phong chức Giám Mục cho cha ...

gmvincent-H1.jpg


Đức Tổng Giám Mục Thomas Collins đặt tay trên đầu tân Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu. Bên phải là Đức Giám Mục Phụ tá John Boissonneau, bên trái là Đức Giám mục Peter Hundt - ảnh do ông Phạm Tạo cung cấp


Thanh Phong/Viễn Đông


TORONTO, Canada - Như Viễn Đông đã loan tin trong số báo đề ngày 13-1 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã tuyển chọn và phong chức Giám Mục cho cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, một “Linh mục thuyền nhân” mới 43 tuổi, là Giám Mục người Việt Nam thứ hai sau Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương của Giáo phận Orange được phong chức Giám Mục tại hải ngoại. Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu cũng là vị Giám Mục trẻ tuổi nhất và là người Á châu đầu tiên trong Hội Đồng Giám Mục Canada.

Ông Giuse Phạm Tạo, Tổng Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Toronto, nơi Linh mục Nguyễn Mạnh Hiếu coi sóc trước đây đã tường thuật cho nhật báo Viễn Đông về lễ tấn phong Giám Mục cho cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu và chúng tôi ghi lại như sau:

Chiều Thứ Tư, ngày 13-1-2010 rất đông quan khách và giáo dân khắp nơi đổ về nhà thờ St. Micheal là nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo phận Toronto, Tổng Giáo phận lớn nhất Canada. Đúng 3 giờ lễ tấn phong được cử hành. Đức Tổng Giám Mục Toronto Thomas Collins chủ phong, hai Đức Giám mục Phụ tá là Đức Cha John Boissonneau và Peter Hundt phụ phong.


Có 30 Tổng Giám Mục, Giám Mục, trong đó có cả vị Giám Mục theo lễ nghi Đông Phương, Giám Mục Tuyên Úy Quân Đội Canada, Đức Ông Luca Lorusso, Tham Tán Sứ Thần Tòa Thánh tại Canada, Đức tân Giám Mục William McGrattan được bổ nhiệm cùng với Đức tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu. Đức Cha William được tấn phong ngày 12-01-2010 tại London và hơn 300 Linh mục cùng đồng tế Thánh lễ. 600 quan khách và hàng ngàn giáo dân khắp nơi đến tham dự, trong nhà thờ chính tòa không còn một chỗ trống, nhiều người đã phải đứng phía ngoài nhà thờ dự lễ. Trong ba Bài đọc, một bài Thánh Thư được một phụ nữ giáo dân Việt Nam đọc bằng ngôn ngữ Việt, phần Dâng Của Lễ do gia đình Đức Giám Mục và ông Phạm Tạo, đại diện Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam giáo phận Toronto, tất cả đều mặc quốc phục Việt Nam tiến dâng của lễ  lên Đức Tổng Giám Mục chủ phong.

Lễ tấn phong Giám Mục cho cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu diễn ra vô cùng trang nghiêm, sốt sắng và cảm động.

Đức Giám Mục chủ phong đã lập lại Sắc Chỉ của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI khi bổ nhiệm tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu như sau:

“Với sự hướng dẫn của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, và lời cầu bầu của Các Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, một trong số các vị nhân chứng cho Thiên Chúa là tổ tiên của Hiền tử, nguyện xin ánh sáng, sức mạnh và hoan lạc của Thánh Thần Chúa không ngừng tuôn đổ trên Hiền tử và ban cho Hiền tử mọi sự vui”.

Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Collins chúc Đức tân Giám Mục Vinh Sơn hoàn thành sứ vụ mới và đầy ân sủng của Thiên Chúa.


gmvincent-H3.jpg


Đức tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu vừa được tấn phong - ảnh do ông Phạm Tạo cung cấp


Lễ tấn phong Giám Mục cho cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, một vị Giám Mục Canada tiên khởi gốc Việt Nam, hình ảnh các giáo dân Việt Nam trong quốc phục, các bài đọc và đáp ca, bằøng tiếng Việt Nam, lần đầu tiên trong Tổng Giáo Phận Toronto được coi là giáo phân đa văn hóa, đa sắc tộc nhất tại Giáo hội Công Giáo Canada đã làm cho mọi người Việt có mặt vô cùng xúc động và hãnh diện.


Trong lời cám ơn của Đức tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu  bằng Anh ngữ, được ông David Trần chuyển dịch, có đoạn như sau:


“... Hôm nay con rất vinh dự được tấn phong trở thành Giám Mục trong phụng vụ đại trào rất huy hoàng của Nghi lễ tấn phong Giám Mục, với những lời kinh nguyện và nghi thức thật xúc động của Hội Thánh, và càng phong phú hơn với những khúc Thánh Ca tuyệt vời. Con thấy mình khiêm cung bởi sự diện diện của rất nhiều Đức Giám Mục, các Linh Mục, Phó Tế, bởi anh chị em ruột thịt, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu và tất cả quý ông bà anh chị em với số đông người trong ngôi Thánh đường Chính Tòa Tổng Giáo Phận đây. Một số lớn quý Đấng Bậc và quý vị đã vừa đến đây từ những nơi rất xa xăm. Con xin cảm ơn tất cả các đấng bậc và quý vị đã trở thành một phần trong cuộc đời của con, đã hỗ trợ con trong biết bao nhiêu năm qua, và hôm nay lại dành thời gian đến đây để đồng tế dâng Thánh lễ với con cũng như để cầu nguyện cho con…. Để kết thúc, con xin các Đấng Bậc và mọi người cầu nguyện cho con. Cầu nguyện cho con khi chính con đã tín thác mọi sự trong tay Thiên Chúa và trong thiên ý của Chúa; là đảm nhận sứ vụ Giám Mục mới trong Giáo Hội. Xin cầu nguyện cho con cũng như con hằng cầu nguyện cho các Đấng Bậc và quý vị trong cuộc lữ hành trần thế này, vì chúng ta tín thác rằng Thiên Chúa luôn luôn ở bên chúng ta (Ego Vobiscum Sum) - Thầy luôn ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế”.


Đây cũng là dịp đầu tiên sau hơn 30 năm xa cách, 9 anh chị em của Đức tân Giám Mục từ Việt Nam sang đoàn tụ và gặp nhau cùng một lúc, cùng một địa điểm trong ngày trọng đại này.

Đức tân Giám Mục đã ban phép lành cho tất cả mọi người tham dự, và lễ tấn phong kết thúc, đánh  dấu một sự kiện lịch sử trong Giáo Hội Canada, cảm động và hạnh phúc tuyệt vời.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT