Người Việt Khắp Nơi

Lễ thăng đẳng cấp tại Võ Đường Aikido Aishinkai

Thursday, 06/05/2021 - 09:06:27

Sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 5, 2021 nhật báo Viễn Đông nhận lời mời của võ sư Hà Thúc Tâm, Giám Đốc Võ Đường Aikido Aishinkai, đến tham dự buổi lễ trao đẳng cấp cho một số võ sinh đã hội đủ điều kiện...


Võ sư Huỳnh Thúc Tâm (trái), người đứng thứ tư từ trái là đại sư Hoàng Kim Cương, và bốn võ sinh mới được thăng đai. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 5, 2021 nhật báo Viễn Đông nhận lời mời của võ sư Hà Thúc Tâm, Giám Đốc Võ Đường Aikido Aishinkai, 13133 Brookhust St, Garden Grove đến tham dự buổi lễ trao đẳng cấp cho một số võ sinh đã hội đủ điều kiện thăng Đệ Nhất và Đệ Nhị Đẳng Huyền Đai (đai đen) môn Aikido Aishinkai cũng như mãn khóa lớp I Tự Vệ Sơ Cấp.

Người Việt nhất là các thanh thiếu niên may mắn được cư ngụ tại miền Nam California, nơi có rất nhiều võ đường thuộc các môn phái khác nhau để tập luyện. Nam California cũng là bản doanh của Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới mà hiện nay võ sư Lý Hoàng Tùng đang đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch, Tổng Hội quy tụ hầu hết các võ sư thuộc các môn phái võ thuật như Thiếu Lâm Thất Sơn, Kiến An Kung Fu, Thái Cực Đạo, Tiên Long Võ Đạo Bình Định, Y Võ Phi Hổ, Hàn Bái Đường, Nhu Đạo, Quyền Anh, Taekwondo, Thái Cực Đạo, Võ Tây Sơn Bình Định, Hiệp Quyền Đạo, Việt Chính Tâm - Không Thủ Đao, Thiếu Lâm Thất Sơn, American Hapkido, Hoàng Hạc Khí Công và đặc biệt có võ đường Aikido của đại võ sư Đặng Thông Phong mà Viễn Đông đã giới thiệu trong số báo ra ngày 4 tháng 5, 2021 và nay là võ đường Aikido Aishinkai của Master Hà Thúc Tâm.


Đại Sư Hoàng Kim Cương trao y võ cho nữ sinh Linh Võ, Đệ Nhị Đẳng Huyền Đai. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Võ sư Hà Thúc Tâm còn khá trẻ, ông cho biết ông đam mê võ nghệ ngay từ lúc còn nhỏ. Sau khi trưởng thành và đạt nhiều thành tích về võ nghệ, ông đã dạy võ tại Việt Nam 25 năm về kiếm thuật và là trọng tài cho nhiều lần tranh tài về môn kiếm thuật này.

Sang Hoa Kỳ, ông tiếp tục mở võ đường Aikido Aishinkai từ năm 2015 để huấn luyện cho những ai ham thích môn võ thuật này. Vì đại dịch Covid-19 các sinh hoạt nói chung đều bị ngừng trệ, võ đường cũng phải đóng cửa hơn một năm và khi được cho phép cũng không được phép huấn luyện cùng một lúc nhiều võ sinh nên một số võ sinh tuy đã đạt kết quả trong kỳ thi lên đai vừa qua nhưng nay mới được chính thức nhận đẳng cấp mới.

Trước khi trao Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Lớp Tự Vệ Căn Bản và trao đẳng cấp cho các võ sinh, Master Hà Thúc Tâm giới thiệu sự hiện diện của võ sư Lý Hoàng Tùng, Chủ Tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; võ sư-bác sĩ Phạm Gia Cổn, Chưởng Môn Thiếu Lâm Thất Sơn, sáng lập môn Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công và là Chủ Tịch American Hapkido Federation và võ sư Dư Minh Tuấn, Tổng Thư Ký Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới. Về Aikido có đại sư Hoàng Kim Cương.


Võ sư Bác Sĩ Phạm Gia Cổn trao chứng chỉ cho một nữ học viên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau phần giới thiệu, Master Hà Thúc Tâm cho biết, vừa qua theo nhu cầu của nhiều đồng hương ông đã tổ chức Lớp Tự Vệ cho người lớn và phụ nữ. Lớp này là lớp Sơ Cấp, học trong một tháng; mỗi tuần học hai buổi thứ Bảy và Chủ Nhật từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 30 sáng. Hôm nay sẽ lãnh chứng chỉ tốt nghiệp. Sau đó, vào ngày 29 tháng 5, 2021 ông sẽ mở khóa Tự Vệ thứ 2, hoàn toàn miễn phí.

Trước sự chứng kiến của quan khách, một số chị em phụ nữ vừa tốt nghiệp đã biểu diễn các thế tự vệ một cách nhuần nhuyễn và Master Hà Thúc Tâm mời võ sư Phạm Gia Cổn trao chứng chỉ tốt nghiệp.

Kế tiếp là phần biểu diễn của các võ sinh, trước tiên là hai võ sinh Triết Hà và Nathan Chan (Đệ I Đẳng Huyền Đai), sau đó đến hai võ sinh An Hà và Linh Võ (Đệ II Đẳng Huyền Đai). Các võ sinh đã biểu diễn các thế võ Aikido, đấu kiếm v.v. thật đẹp mắt và xứng đáng với đẳng cấp của mình. Võ Sư Chủ Tịch Lý Hoàng Tùng, võ sư bác sĩ Phạm Gia Cổn và đại sư Hoàng Kim Cương đã trao Bằng Tốt Nghiệp, võ y và đai đen cho bốn võ sinh trước sự vỗ tay tán thưởng của mọi người.


Võ sư Lý Hoàng Tùng trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong dịp này, trả lời câu hỏi của Viễn Đông, võ sinh An Hà cho biết, “Con học võ được 5 năm nay, hôm nay con lên đai đen, con sẽ tiếp tục học nữa. Sau khi học võ con thấy rất khỏe mạnh và tự tin.”

Bà Phúc Thị Giáng học Khóa Tự Vệ, nói, “Tôi học bốn tuần Khóa Tự Vệ với thầy Tâm. Tôi thấy học khóa này mình khỏe ra dù đã 70 tuổi rồi, và thấy không có gì khó nếu mình để ý thì mình tập được, không mệt mỏi gì mà còn cảm thấy có năng lực nên vài tuần nữa có khóa mới tôi lại học tiếp, tại vì tốt cho cơ thể tội gì mà không học.”

Chị Đặng Ngọc Bích cho biết, “Tôi học lớp Tự Vệ này vì thấy trên TV người ta đánh mấy bà già Á Châu nên sợ quá và đi học. Không ngờ học thấy rất vui. Vui vì thấy thầy Tâm rất dễ thương, dạy hết lòng, còn tập thì mình tập theo khả năng của mình thôi nên không có gì mệt mỏi. Ngoài khóa này, ở nhà tôi thích đi bơi, đi ra bãi biển đi bộ nên sức khỏe cảm thấy thật mãn nguyện và yêu đời.”


Ông Châu và bà Mộng Thúy, hai vợ chồng lần đầu tiên đi học võ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ông Châu và bà Lưu Mộng Thúy cho biết, “Hai vợ chồng tôi lần đầu ghi danh đi học Khóa Tự Vệ do người bạn giới thiệu. Chúng tôi học để tự bảo vệ bản thân, hễ tên kỳ thị nào đụng đến, chúng tôi sẽ tặng cho nó mấy chiêu cho nó biết mặt. Nói cho vui vậy chứ có thì giờ cũng nên đi học vì nó mang lại sức khỏe cho mình, không có gì quý hơn sức khỏe.”

Đồng hương cần tham dự Khóa Tự Vệ thứ hai (miễn phí) hoặc muốn học võ xin liên lạc với võ sư Hà Thúc Tâm, điện thoại (714) 855-5298 hoặc trực tiếp đến võ đường (địa chỉ có trong bài).

Võ đường Aikido Aishinkai cũng là nơi bác sĩ võ sư Phạm Gia Cổn hướng dẫn môn thể dục Hoàng Hạc Khí Công, một môn thể dục do bác sĩ Cổn phát minh thật bay bướm, với bốn động tác Bấm – Vòng – Vươn - Buông nhẹ nhàng, uyển chuyển như cánh hạc bay lượn trên bầu trời trong xanh, nhưng đem lại sức khỏe dẻo dai, hàng ngàn đồng hương khắp nơi đã luyện tập môn thể dục này, trong đó có nhiều vị cao tuổi như giáo sư Vũ Ngọc Mai (trường Lê Văn Duyệt Saigon) vẫn theo học, và như bà cụ Cam năm nay ngoài 80, một cái phẩy tay của bà tấm ván ép bể làm hai trước sự kinh ngạc của mọi người.


Các võ sư, võ sinh và học viên Lớp Tự Vệ chụp ảnh lưu niệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bác sĩ Võ sư Phạm Gia Cổn khuyến khích ai muốn tập (miễn phí) xin cứ đến võ đường hoặc liên lạc với ông qua email: theduckhiconghoanghac@gmail.com.

Muốn tìm hiểu xin vào trang Web: hoanghackhicong.org hoặc xem trên Facebook; hoanghackhicong.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT