Người Việt Khắp Nơi

Lễ Truy Niệm cố TS Lê Phước Sang, nguyên Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo

Thursday, 31/12/2020 - 07:11:47

Vào những ngày cuối năm 2020 hai tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài đã mất đi hai vị chức sắc cao cấp, là Tiến Sĩ Lê Phước Sang, và Hiền Tài Phạm Văn Khảm.


Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang nói lời giã biệt với cố Tiến Sĩ Lê Phước Sang. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào những ngày cuối năm 2020 hai tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài đã mất đi hai vị chức sắc cao cấp, là Tiến Sĩ Lê Phước Sang, nguyên Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, và Hiền Tài Phạm Văn Khảm, nguyên Quyền Khâm Châu Đạo Cao Đài California.

Tiến Sĩ Lê Phước Sang sinh ngày 7 tháng 6, 1932 qua đời ngày 14 tháng 12, 2020 tại nhà riêng ở Houston, Texas, hưởng thọ 88 tuổi.

Hiền Tài Phạm Văn Khảm sinh ngày 5 tháng 7, 1939, qua đời ngày 25 tháng 12, 2020 tại California, Hưởng thọ 82 tuổi.

Ngày Chủ Nhật 27 tháng 12 vừa qua, được sự hoan hỷ chấp nhận của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) đã tổ chức Lễ Truy Niệm cố TS Lê Phước Sang tại Tổ Đình ở địa chỉ 3010 W. Harvard St, Santa Ana.


Hiền Tài Phạm Văn Khảm (thứ ba từ phải) tham dự Lễ Truy Điệu cố Đại Úy TQLC Nguyễn Ngọc Bảo hy sinh trong trại tù Việt Cộng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Tham dự buổi lễ, ngoài Hòa Thượng Viện Chủ Thích Minh Tuyên, ông Trần Văn Vui, Phó Hội Trưởng Nội Vụ và phái đoàn Hội Đồng Trung Ương PG Hòa Hảo còn có Ni Sư Thích Nữ Như Như (Cố Vấn Hội Cao Niên Á Mỹ), chư tôn đức Tăng, Ni trú sứ tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, ông Phi Vũ và phái đoàn Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, ông Đoàn Thế Cường (Việt Nam Quốc Dân Đảng), ông Lê Văn Tân (Dân Xã Đảng), ông Trần Trung Dũng (Đảng Việt Tân), ông Nguyễn Hữu Chánh (Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc); ông Lê Nguyễn Thiện Truyền (Đảng Dân Tộc), bà Trúc Minh (Phó Hội Trưởng Hội Cao Niên Á Mỹ); các giáo sư Lê Hữu Quế, Trần Văn Chi, Hồ Phi, nhà biên khảo Phạm Trần Anh, các ông Nguyễn Tấn Lạc, Lý Kiến Trúc, Mục Sư David Huỳnh, các Hoa Hậu Lam Châu, Quan Kiều, Ngọc Sĩ và một số tín đồ PG Hòa Hảo từng sinh hoạt với TS Lê Phước Sang.

Mở đầu Lễ Truy Niệm có nghi thức chào cờ VNCH, Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Sau đó, ông Trần Văn Vui, Trưởng Ban Tổ Chức thay mặt Hội Đồng Trung Ương GHPG Hòa Hảo lên chào mừng và tri ân Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, quý vị đại diện các tôn giáo, tổ chức, đảng phái, đồng đạo, đồng hương, mặc dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng đã hiện diện trong Lễ Truy Niệm, cũng như Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tăng Đoàn Giáo Hội PGVN Thống Nhất, Hội Từ Thiện Trái Tim Dâng Cho Đời, Room Đạo Pháp Giáo Lý PGHH và hoa hậu Nga Huỳnh từ Alaska đã gửi vòng hoa phúng viếng.

Sau lời cảm tạ của ông Trưởng Ban Tổ Chức, ông Trần Văn Bé Cao điều hợp lễ cầu siêu theo nghi thức Phật Giáo Hòa Hảo. Tiếp đến là phần tuyên đọc tiểu sử cố TS Lê Phước Sang do ông Hội Trưởng Trần Văn Vui phụ trách.

Phần tiểu sử cho biết TS Lê Phước Sang sinh tại Xép Bà Lý, làng Bình Đức, Quận Châu Thành tỉnh Long Xuyên. Năm 17 tuổi ông mới đi học. Năm 1953 vào học Khóa 10 Trần Bình Trọng tại Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Năm 1954 sau khi ra trường, xin gia nhập quân đội Hòa Hảo Nguyễn Trung Trực dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tướng Nguyễn Giác Ngộ.

Năm 1961 đậu Cử Nhân Luật. Năm 1964 giải ngũ với cấp bậc Đại Úy. Sau nền Đệ Nhất Cộng Hòa, ông được cụ Lương Trọng Tường đề cử tham gia Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, sau làm Phụ Tá cho ông Nguyễn Cao Kỳ . Năm 1966 ông ra tranh cử vào Quốc Hội Lập Hiến, soạn thảo Hiến Pháp cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa, đắc cử với số phiếu cao nhất toàn quốc. Sau đó Nguyễn Cao Kỳ mời ông đứng chung liên danh ra ứng cử Tổng Thống nhưng không thành. Năm 1968 ông du học Hoa Kỳ và tốt nghiệp MA tại đại học Pittsburgh, Pennsyvania.


Bàn thờ cố Tiến Sĩ Lê Phước Sang trong Lễ Truy Niệm ngày 27 tháng 12, 2020 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau khi về nước năm 1970, TS Lê Phước Sang đề nghị Hội Đồng Trung Ương PGHH cho thành lập Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục, Thanh Niên PGHH do ông làm Tổng Vụ Trưởng, thành lập Viện Đại Học Hòa Hảo do ông làm Viện Trưởng, mở Bệnh Viện Nguyễn Trung Trực và thành lập Bảo An Quân do ông làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Sau đó ra ứng cử Nghị Sĩ với Tướng Huỳnh Văn Cao trong liên danh “Mặt Trời”, đắc cử và giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Nội Vụ, Văn Hóa, Giáo Dục và Thanh Niên đến ngày 30.4.1975 và qua Hoa Kỳ tỵ nạn, ông thành lập tổ chức đấu tranh Liên Minh Hải Ngoại Phục Quốc Việt Nam, được cử giữ chức Tổng Bí Thư Dân Xã Đảng. Năm 1966 được cử giữ chức Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo.

Năm 2003, TS Lê Phước Sang về Garden Grove mở An Hòa Tự tại số 12432 Euclid St, mấy năm sau bị hỏa họan thiêu rụi, ông được Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang mời về tá túc tại Tổ Đình của Hòa Thượng để cùng chung lo Phật sự và Quốc sự. Năm 2019 thấy mình không còn nhiều sức khỏe, TS Lê Phước Sang đã từ giã Hòa Thượng Minh Tuyên về Houston cư ngụ với gia đình cho đến 4 giờ chiều thứ Hai, 14.12.2020 ông vĩnh viễn rời trần thế.

Trong buổi lễ, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên xúc động nói lời tâm tình với cố TS Lê Phước Sang: “Tôi không biết lấy lời nào diễn tả hết nỗi lòng của tôi đối với ngài trong lúc này. Những kỷ niệm trong thời thơ ấu, những sinh hoạt tại Viện Đại Học Hòa Hảo và những lần chúng ta cùng chung tay , góp ý trên con đường đấu tranh cho quê hương đến nay vẫn chưa thành thì ngài đã ra đi…”

Ngoài Hòa Thượng Minh Tuyên, ông Nguyễn Hữu Chánh, giáo sư Trần Văn Chi, ông Trần Trung Dũng, ông Phạm Trần Anh, ông Lý Kiến Trúc cũng có những lời chia sẻ đầy xúc động về những đóng góp của TS Lê Phước Sang cho quê hương và đạo giáo.

Các hoa hậu Lam Châu, Ngọc Sĩ, Quan Kiều được TS Lê Phước Sang nhận làm con tinh thần nên đã thay mặt gia đình ngỏ lời cảm tạ chư tôn đức, quan khách và mọi người đến bày tỏ lòng thương mến cố, ngưỡng mộ cố TS Lê Phước Sang. Trước khi Ban Tổ Chức có lời cảm tạ, Giáo Sư Hà Phi lên diễn đọc bài thơ “Khóc TS Lê Phước Sang” khiến mọi người tham dự nghẹn ngào, xúc động.

Buổi lễ kết thúc bằng bữa cơm chay do Tổ Đình Đăng Quang khoản đãi.


Quang cảnh trang nghiêm trong Lễ Truy Niệm cố Tiến Sĩ Lê Phước Sang. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Riêng Hiền Tài Phạm Văn Khảm, gia đình cho biết linh cữu hiện quàn tại Peek Funeral Home, Phòng số 2, 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683. Ngày giờ thăm viếng từ 12 giờ trưa đến 7 giờ chiều thứ Sáu, ngày 8 tháng 1, 2021 . Lễ viếng và hạ huyệt từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 1, 2021.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT