Người Việt Khắp Nơi

Lễ Tưởng Nguyện cố Hòa Thượng Thích Viên Thành tại Chùa Điều Ngự

Thursday, 05/04/2018 - 07:40:36

Mở đầu buổi lễ, HT Thích Viên Lý, Trưởng Ban Tang Lễ tuyên bố lý do, kế đến ban tổ chức mời HT Quảng Thanh tuyên đọc tiểu sử cố HT Thích Viên Thành. Sau đó, HT Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn tuyên đọc Bản Tuyên Dương Công Hạnh của cố Hòa Thượng tân viên tịch.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tại Hải Ngoại (TĐGHPGVNTNHN), Viện Chủ chùa Diệu Pháp tại thành phố San Gabriel và Phương Trượng chùa Điều Ngự TP Westminster đã viên tịch lúc 4 giờ 30 chiều thứ Ba, ngày 20 tháng 3, 2018, thọ thế 76 năm, hạ lạp 56 năm.

Tăng Đoàn GHPGVNTN HN cùng hai bào đệ của cố HT là HT Thích Viên Lý, HT Thích Viên Huy và môn đồ pháp quyến đã tổ chức Lễ Tưởng Nguyện cố HT Thích Viên Thành vào lúc 6 giờ chiều thứ Ba, ngày 3 tháng 4, 2018 tại chùa Điều Ngự.

Đoàn xe chở kim quan cố HT Thích Viên Thành từ chùa Diệu Pháp, San Gabriel về đến trước chùa Điều Ngự lúc 6 giờ chiều, ngày 3 tháng 4, 2018. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ba chiếc xe hoa trong đó có một chiếc chở kim quan cố Hòa Thượng được trang điểm toàn màu vàng rực rỡ cùng đoàn xe của Phật tử từ chùa Diệu Pháp về đến chùa Điều Ngự lúc 6 giờ chiều, được hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni, các Huynh Trưởng và gia đình Phật tử sắp hàng cung đón kim quan cố HT vào chánh điện, và Lễ Triều Tổ, Yết Phật diễn ra trang trọng. Sau đó, kim quan cố HT được rước xuống hội trường để làm lễ Tưởng Nguyện.
Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTNHN) và chư vị HT thuộc hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của: Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới, Viện Hành Đạo GHPG Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới; trong đó có các vị Hòa Thượng: Thích Chơn Thành, Pháp Sư Thích Giác Đức, Thích Viên Thành, Thích Tịnh Từ , Thích Minh Tuyên, Thích Chơn Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Thiện Minh, Thích Tâm Vân, Thích Giác Sĩ, Thích Thông Đạt, Thích Giác Pháp, Thích Minh Huệ, Thích Thiện Long, Thích Minh Đạt, Thích Tâm Thành, Thích Pháp Như và hơn một trăm chư tôn đức Tăng, Ni khác mà vì quá đông nên Thượng Tọa Thích Minh Quang, người điều hợp chương trình đã xin giới thiệu chung và xin sám hối chư Tăng, Ni mà Thượng Tọa không thể nêu đầy đủ pháp danh, chức vụ.

Lễ đài với kim quan cố Hòa Thượng Viên Thành tại hội trường chùa Điều Ngự. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ngoài chư tôn đức Tăng, Ni, chúng tôi thấy có ông Alan Lowenthal Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ và phụ tá Lý Vĩnh Phong, cô Christy Linh Lê đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, DS Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, ông Nguyễn Trọng Nho, Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Orange County và phu nhân, ông Tạ Đức Trí, ông Tyler Diệp, Thị Trưởng và Phó Thị Trưởng TP Westminster và Nghị Viên Dr. Kimberly Hồ, TS. Lê Phước Sang (Phật Giáo Hòa Hảo), nữ tài tử Kiều Chinh cùng đông đảo thân hào nhân sĩ, các cơ quan truyền thông và hàng ngàn Phật tử tham dự.


HT Thích Viên Lý, Viện Chủ chùa Điều Ngự, bào đệ của HT Viên Thành thay mặt môn đồ pháp quyến đọc điếu văn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Mở đầu buổi lễ, HT Thích Viên Lý, Trưởng Ban Tang Lễ tuyên bố lý do, kế đến ban tổ chức mời HT Quảng Thanh tuyên đọc tiểu sử cố HT Thích Viên Thành. Sau đó, HT Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn tuyên đọc Bản Tuyên Dương Công Hạnh của cố Hòa Thượng tân viên tịch.

HT Thích Viên Lý, đại diện môn đồ pháp quyến lên trước kim quan cố HT bào huynh Thích Viên Thành đọc điếu văn. Bài điếu văn thật cảm động, vừa nêu công hạnh cao dầy của vị thầy khả kính, vừa ai oán não nùng của người còn ở lại, trong đó có đoạn: “Than ôi! Thầy ra đi cây cỏ cúi đầu rơi lệ / Mưa chiều về muộn / Chim buồn thơ thẩn cuối chân mây/Chuông chùa nghẹn ngào vang trầm lắng / Cảnh vật u sầu / Tang tóc phủ trùm / Gió rưng rưng khóm trúc lùm hoa / Cội tùng trước cửa thầm đau đớn / Khóc tiễn chân Thầy lệ đắng thân….Đau xót thay người đi kẻ ở / Buồn mênh mông nỗi nhớ vô bờ / Thôi thì / Gạt lệ, lắng lòng dâng hương báu / Phủ phục nhận khăn bái tạ ân / Trước pháp tòa thành tâm đê đầu cúi lễ / Nguyện giác linh Ngài khứ lai tự tại mười phương…Ngưỡng nguyện giác linh Thầy thùy từ ai lân chứng giám.”

Sau điếu văn của HT Viên Lý, Thượng Tọa Sakya Minh Quang, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTNHN thay mặt Tăng Đoàn đọc điếu văn tưởng niệm, tri ân cố HT Thích Viên Thành. Các vị dân cử cũng có lời chia sẻ nỗi buồn và bày tỏ lòng thương tiếc cố Hòa Thượng Thích Viên Thành.


Đông đảo chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách và Phật tử tham dự lễ Tưởng Nguyện cố HT Viên Thành tại hội trường chùa Điều Ngự. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau cùng, đại diện ban tổ chức cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách và toàn thể Phật tử, và kim quan cố Hòa Thượng được rước về lại chùa Diệu Pháp. Theo chương trình, Lễ Cung Tống Kim Quan và Trà Tỳ diễn ra lúc 10 giờ sáng thứ Năm ngày 5 tháng 4, 2018 nhằm ngày 20.02 năm Mậu Tuất tại chùa Diệu Pháp, San Gabriel, California.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT