Người Việt Khắp Nơi

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Nguyễn Trung Trực

Wednesday, 28/09/2016 - 08:34:43

Tượng vị anh hùng Nguyễn Trung Trực được an vị trên lễ đài thiết trí thật uy nghi trang trọng với hoa, đèn rực rỡ. Phía dưới tượng và bức chân dung của Ngài, bảy tám con heo quay và những món ăn thuần túy dân tộc được sắp xếp có nghệ thuật để Ngài chứng giám lòng thành của con dân Kiên Giang, Rạch Giá.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật, 25.9.2016 Hội Thân Hữu Kiên Giang Miền Nam California đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Trung Trực lần thứ 148 tại hội trường Trường MC Garvin Intermediate, 9802 Bishop Place, Westminster CA 92683.

                       Hội Trưởng Trần Văn Phú niệm hương trước bàn thờ (Thanh Phong/Viễn Đông)

Hàng năm đồng hương Kiên Giang, Rạch Giá đều tổ chức lễ tưởng niệm vị anh hùng dân tộc đã có công đánh đuổi ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi, và để lại trong lòng người dân Việt nói chung và người dân Kiên Giang, Rạch Giá nói riêng một tấm gương yêu nước thiết tha. Năm nay Hội Thân Hữu Kiên Giang không tổ chức ở nhà hàng như mọi năm nhưng chọn trường Mc Garvin nằm ngay trung tâm khu Little Saigon để đồng hương thoải mái đến tham dự và thưởng thức những món ăn thuần túy của quê hương Kiên Giang, Rạch Giá. Đúng 12 giờ trưa, ban tổ chức mời tất cả đồng hương đang ngồi trong hội trường ra phía ngoài sắp hàng nghênh đón tượng bán thân vị anh hùng Nguyễn Trung Trực vào hội trường. Trước khi cuộc rước kiệu bắt đầu, ba hồi chiêng trống trỗi lên, ban tế lễ với quốc phục khăn đóng áo dài xanh làm lễ vái Ngài Nguyễn Trung Trực theo tập tục của người dân Kiên Giang. Sau đó, đoàn lân Quang Trung với ba đầu lân cũng ra trước kiệu, vái lạy ba lần trước khi dẫn đầu đoàn rước kiệu vào hội trường.

Tượng vị anh hùng Nguyễn Trung Trực được an vị trên lễ đài thiết trí thật uy nghi trang trọng với hoa, đèn rực rỡ. Phía dưới tượng và bức chân dung của Ngài, bảy tám con heo quay và những món ăn thuần túy dân tộc được sắp xếp có nghệ thuật để Ngài chứng giám lòng thành của con dân Kiên Giang, Rạch Giá.

Tiếp sau lễ an vị là nghi thức chào cờ và mặc niệm.Trong phần giới thiệu quan khách, chúng tôi thấy có bà Diana Carey (Nghị viên TP Westminster); bác sĩ Jacquelin Trinh On đại diện TNS Janet Nguyễn; ông Trần Nghĩa Đời và bà Bích Thủy (Hội Gò Công); ông Sơn Rotha và bà Hoàng Thu (Hội Ái Hữu Sóc Trăng); ông Định Phương và ông Vũ Xuân Trinh (Hội Tây Sơn Bình Định); ông Phạm Thịnh (PG Hòa Hảo); một số cơ quan truyền thông và phái đoàn hùng hậu của PG Bửu Sơn Kỳ Hương.

Trưởng Ban Tổ Chức, ông Nguyễn Thanh Hoàng phát biểu khai mạc: “Thay mặt cho Hội Thân Hữu Kiên Giang Rạch Giá, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào thân ái của Hội. Sự hiện diện của quý vị hôm nay để cùng chúng tôi dâng hương tưởng niệm đến vị anh hùng Nguyễn Trung Trực, một người đã góp phần chống giặc ngoại xâm. Mỗi lần nhắc đến tên vị anh hùng Nguyễn Trung Trực chúng ta nghĩ đến hai câu thơ bất hủ:
“Hỏa Hồi Nhật Tảo Danh Thiên Địa – Kiếm Bạc Kiên Giang Khấp Quỷ Thần” nói lên nỗi cảm xúc trước cái chết của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Từ lâu, tại những ngôi đền thờ của Ngài đều có hai câu đối trên để tuyên dương người chiến sĩ rất hiển hách trong suốt cuộc đấu tranh chống Pháp của ông.” Sau đó, ông Nguyễn Thanh Hoàng nêu lên những chứng tích lịch sử để mọi người hiểu về thân thế, sự nghiệp của vị anh hùng Nguyễn Trung Trực.

 Phái đoàn Bửu Sơn Kỳ Hương tham dự lễ giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau lời khai mạc của ông Trưởng Ban Tổ Chức, ông Hội Trưởng Trần Văn Phú và quý vị chức sắc trong Ban Quản Trị Hội được mời lên trước bàn hương án để làm lễ tế thần Nguyễn Trung Trực. Sau ba hồi chiêng trống, các vị trên khấu đầu trước bàn thờ Nguyễn Trung Trực và ông Hội Trưởng Trần Phú trịnh trọng thưa: “Hôm nay các đồng hương và thân hữu Kiên Giáng Rạch Giá tề tựu về đây để làm lễ tế linh thần Nguyễn Trung Trực. Chúng con nguyện cầu anh linh các bậc tiền nhân và anh hùng dân tộc của linh thần Nguyễn Trung Trực về đây chứng giám cho lòng thành của tất cả đồng hương và thân hữu Kiên Giang Rạch Giá nói riêng, và tất cả đồng bào Việt Nam nói chung. Xin nguyện cầu Ngài độ trì cho Ban Quản Trị Hội Thân Hữu Đồng Hương Kiên Giang Rạch Giá Nam Cali, và tất cả đồng bào VN tha hương khắp thế giới được an bình và thịnh vượng. Nguyện cầu phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ ở quê nhà sớm thành công; toàn dân VN của chúng con được hưởng tự do, dân chủ, ấm no và hạnh phúc. Thành kính nguyện cầu”

Ban Quản Trị Hội Thân Hữu Kiên Giang Rạch Giá cử hành lễ tế linh thần Nguyễn Trung Trực (Thanh Phong/Viễn Đông)


Tiếp theo sau là phái đoàn của Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương lên cử hành lễ tế anh hùng Nguyễn Trung Trực.
Đến đây, quan khách và đồng hương lên niệm hương trước bàn thờ Ngài Nguyễn Trung Trực. Đại diện Ban tổ chức cảm tạ và mời mọi người hiện diện ở lại dùng cơm trưa do Hội đài thọ. Chương trình kết thúc tốt đẹp vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT