Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 29

Thursday, 01/08/2019 - 05:29:35

Vào chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7, 2019 Đảng Tân Đại Việt đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd. Đây là buổi lễ Tưởng Niệm cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 29.

Nhóm hậu duệ Khóa 5 Vì Dân hát quốc ca, bên cạnh là bàn thờ cố GS Nguyễn Ngọc Huy. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Bài THANH PHONG


WESTMINSTER - Vào chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7, 2019 Đảng Tân Đại Việt đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd. Đây là buổi lễ Tưởng Niệm cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 29.
Tham dự buổi lễ có Linh Mục Nguyên Thanh (cựu Tuyên Úy SĐ TQLC), ông Huỳnh Kim (PG Hòa Hảo Trung Ương), ba cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, Lê Bá Khiếu, Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ và phu nhân, Kỹ sư Đỗ Như Điện, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Nhan Hữu Hậu, Lê Quang Dật, Bùi Thế Cường, GS. Trần Phong Vũ, GS. Đỗ Anh Tài (Mạng Lưới NQ/VN) và phu nhân, GS. Trần Văn Chi, nhà văn Phạm Gia Đại, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh, người tù bất khuất Phạm Trần Anh, anh Vũ Hoàng Hải (Khối 8406), bà Minh Nguyệt, cô Linda (Chủ Tịch CĐVN Nam Cali và nhóm hậu duệ khóa 5 Vì Dân), các vị lãnh đạo các chính Đảng như các ông: Trần Trọng Đạt, Nguyên Dzuy, Phan Thanh Châu … Ban Chấp Hành và các đảng viên Đảng Tân Đại Việt, một số đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, một số cựu sinh viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh từng thọ giáo với GS Nguyễn Ngọc Huy cùng đông đảo các cơ quan truyền thông.

Ông Hoàng Đình Khuê, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt điều hợp chương trình cùng với cô Bùi Anh Thư. Chương trình được bắt đầu với nghi thức chào cờ và mặc niệm do Đoàn Hậu Duệ Khóa 5 Vì Dân thực hiện.
Sau đó, ông Hoàng Đình Khuê thay mặt ban tổ chức chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quý vị lãnh đạo tôn giáo, quý niên trưởng và các vị lãnh đạo Đảng phái chính trị cũng như các cơ quan truyền thông.
Ông Hoàng Đình Khuê cho biết, trong buổi Lễ Tưởng Niệm hôm nay ngoài TS Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Tân Đại Việt còn có một số vị đại diện khác phát biểu, và riêng cá nhân ông sẽ có bài tham luận “Thăng Tiến Dân Chủ Trong Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn.” TS Lê Minh Nguyên phát biểu, cho biết Đảng Trưởng Trương Tử Anh đề ra Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn từ năm 1938, sau này GS Nguyễn Ngọc Huy kế tục sự nghiệp của Đảng Trưởng Trương Tử Anh. GS Nguyễn Ngọc Huy là một trong những người sáng lập Đảng Tân Đại Việt với ước nguyện giải thể chế độ Cộng Sản và xây dựng một nước Việt Nam theo chế độ Tự Do, Dân Chủ Pháp Trị .



Ông Hoàng Đình Khuê, Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu, bên cạnh là cô Linda Dương, Chủ Tịch Cộng Đồng VN Nam California. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

GS Nguyễn Ngọc Huy đã cùng với GS Nguyễn Văn Bông thành lập Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, quy tụ các thành phần trong xã hội miền Nam để thực hiện hoài bảo Một Nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Pháp Trị, nhưng tiếc thay, vào cuối tháng 7 năm 1990 trên đường đi dự Đại Hội Thế Giới lần thứ nhất của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam tổ chức tại Hòa Lan, ông đã bị ngất xỉu tại phi trường ở Vương Quốc Bỉ. Sau khi được đưa về Paris ông đã ra đi lúc 9 giờ 30 tối ngày 28 tháng 7, 1990 để lại bao thương tiếc cho các đồng chí của ông và đồng bào VN yêu chuộng tự do, dân chủ. Lúc còn sinh tiền, GS Nguyễn Ngọc Huy đã viết nhiều tác phẩm, và nhiều bài thơ rất giá trị như: Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị - Lịch Sử Tranh Đấu Cho Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ Cho VN, Quốc Triều Hình Luật, Ngày Tang Yên Bái, Đáp Lời Sông Núi, Anh Hùng Vô Danh v.v.

Sau bản hùng ca “Thúc Quân” do hậu duệ khóa 5 Vì Dân đồng ca,kỹ sư Đỗ Như Điện, đại diện Lực Lượng Cứu Quốc lên phát biểu, sau đó đến ông Phan Thanh Châu đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Trần Chí Hùng đại diện Đại Việt Cách Mạng Đảng và ông Trần Trọng Đạt đại diện Đại Việt Quốc Dân Đảng lên phát biểu, tựu trung các diễn giả đều ca ngợi tinh thần yêu nước của GS Nguyễn Ngọc Huy và tán dương chủ trương một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Pháp Trị do GS Huy đề ra.


Quan Khách chuẩn bị niệm hương trước bàn thờ cố GS Nguyễn Ngọc Huy. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Sau bản hùng ca “Chiến Sĩ Vô Danh” do đoàn hậu duệ Khóa 5 Vì Dân trình bày, nghi thức Tưởng Niệm bắt đầu với các vị trong Ban Chấp Hành các Chính Đảng lên thắp hương trước bàn thờ có chân dung GS Nguyễn Ngọc Huy và Đảng kỳ Tân Đại Việt. Tiếp theo, ban tổ chức mời quan khách tham dự lên thắp hương, cuối cùng là các đảng viên Tân Đại Việt và đồng hương có mặt.
Sau nghi thức niệm hương, ông Hoàng Đình Khuê đọc bài tham luận “Thăng Tiến Dân Chủ Trong Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn”, trong đó,diễn giả nêu 6 điểm. Thứ nhất là định nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn là gì. Thứ hai, Nội Dung Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn. Thứ ba: Nguyên Lý Dân Tộc Sinh Tồn Được Lâu Dài; Thứ tư: Nguyên Tắc Của Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn, Thứ Năm: Xu Hướng Biến Cải Trong Thời Đại Thông Tin. Thứ Sáu: So Sánh Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn và Chủ Nghĩa Cộng Sản.


Đông đảo quan khách, và các đảng viên Tân Đại Việt cùng nhiều chính Đảng khác tham dự. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Cuối cùng ông Hoàng Đình Khuê kết luận, “Bài học mất nước ngày 30.4.1975 luôn nhắc nhở chúng ta phải biết tự túc tự cường, tự mình làm chủ vận mạng đất nước trong tinh thần độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.”
Sau đó là phần thảo luận. Trước khi bế mạc, ban tổ chức biếu tặng mỗi người tham dự một cuốn sách “Thời Đại Mê Sảng” của David Satter. Cuốn sách viết về “Bước đường suy vong và sụp đổ của đế quốc Liên Xô”. Do các ông Nguyễn Văn Hữu, Đỗ Hải Minh, Hoàng Đình Khuê chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT