Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh & các anh hùng Đông Tiến

Monday, 29/08/2016 - 10:56:01

Nguyễn Văn Cừ (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles); Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai); Đoàn Thế Cường (Chủ Tịch Hội Bảo Toàn Đất Tổ) cử hành.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản miền Bắc, vào đầu tháng Tám 1987, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, một vị Tướng của Hải Quân QL/VNCH đã cùng với các chiến hữu của ông tìm cách xâm nhập Việt Nam để kháng chiến chống quân cộng sản hầu mang lại tự do cho quê hương, nhưng mưu đồ đại cuộc bất thành, ông và 12 kháng chiến quân trong Bộ Chỉ Huy đã hy sinh tại Hạ Lào. Nay Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là Việt Tân) long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 29 cố Phó Đề Đốc Và Các Anh Hùng Đông Tiến vào trưa Chủ Nhật, 28 tháng Tám, 2016 tại hội trường thành phố Westminster, Nam California. Hai MC Mai Hương và Ngô Thắng điều hợp chương trình.
Buổi lễ có sự hiện diện của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân, ông Trần Trung Dũng, đại diện cơ sở Việt Tân tại Nam California và nhiều đảng viên Việt Tân, đa số thuộc giới trẻ.

Một điểm đặc biệt trong buổi lễ kỷ niệm 29 năm cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng Đông Tiến hy sinh là sự có mặt của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali với ông Bùi Phát; Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles với ông Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Long; Cộng Đồng Người Việt Nam và Hội Đền Hùng tại San Diego với ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Lực và bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch); Hội Đền Hùng Hải Ngoại với Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và ban tế lễ do ông Phan Như Hữu hướng dẫn; Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ với ông Đoàn Thế Cường; Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai với niên trưởng Phan Kỳ Nhơn; Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali với chiến hữu Hội Trưởng Nguyễn Phục Hưng và hậu duệ Nguyễn Thu Hà (Trưởng Đoàn Young Marines); Nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca; Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu; Tổng Hội Sinh Viên VN Nam Cali; Hội Chuyên Gia Việt Nam Nam Cali cùng đông đảo đồng hương và các cơ quan truyền thông.

Chủ Tịch Đảng Việt Tân, ông Đỗ Hoàng Điềm (giữa, cầm nhang) đang niệm hương trước bàn thờ, đứng hai bên ông là Chủ Tịch CĐ Bùi Phát (bên trái) và Chủ Tịch CĐ. Nguyễn Văn Lực. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trước bàn thờ thiết lập trang trọng có chân dung của cố Phó Đề Đốc và 12 kháng chiến quân đã hy sinh, mọi người nghiêm chỉnh đứng lên theo dõi Lễ Tiên Cáo do ba niên trưởng: Nguyễn Văn Cừ (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles); Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai); Đoàn Thế Cường (Chủ Tịch Hội Bảo Toàn Đất Tổ) cử hành.

Ba vị trên dâng hương và kính cẩn đọc, “Cúi lạy trước hương án, kính cung thỉnh anh linh Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ Tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng cùng chư linh các vị kháng chiến quân Đông Tiến theo làn khói hương giáng lâm án tọa chứng giám. Đồng kính cáo: Bản địa Thổ Công, các vị thần linh cai quản sở tại, cúi xin chứng minh và phù hộ chúng tôi hoàn thành lễ giỗ. Kính cáo.”
Sau khi cử hành lễ Tiên Cáo, nghi thức chào quốc kỳ Quốc Gia VN và Hoa Kỳ được long trọng cử hành với Ban Tù Ca Xuân Điềm hát quốc ca Mỹ - Việt. Sau đó, mọi người thinh lặng tưởng niệm anh linh tổ tiên, các anh hùng liệt nữ trong đó có Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân đã vị quốc vong thân.


Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại cử hành nghi thức tế lễ với ông Trần Trung Dũng là Chánh Tế (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Kế đến là lời phát biểu của ông Trần Trung Dũng, đại diện Việt Tân tại Nam Cali. Sau khi ngỏ lời cám ơn quan khách và các tổ chức, hội đoàn như đã đề cập ở phần trên, ông Trần Trung Dũng nói, “Vào đầu tháng Tám năm 1987, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã chỉ huy một nhóm kháng chiến quân đi từ biên giới Thái Lan băng qua Hạ Lào để xâm nhập Việt Nam. Đoàn quân này đụng độ cùng quân chính quy cộng sản Việt Nam tại Hạ Lào. Sau hơn 20 ngày đêm chiến đấu, đa số đã bị thương hay đã hy sinh. Vào ngày 28 tháng Tám, 1987, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu trong Bộ Chỉ Huy của ông quyết định tử chiến. Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là vị tướng cuối cùng của QL/VNCH đã tử trận tại chiến trường.
“Ngày hôm nay, chúng ta tụ tập ở đây để tưởng niệm những anh hùng Đông Tiến và các kháng chiến quân đã bỏ mình trên con đường mưu tìm tự do, dân chủ cho Việt Nam. Gương hy sinh này đã và đang hun đúc ngọn lửa đấu tranh cho những thế hệ kế tiếp dấn thân cho lý tưởng cao cả mà các chiến hữu tiên phong đã vạch ra. Nguyện vọng của các chiến hữu Đông Tiến là những thế hệ kế tiếp sẽ can đảm đứng lên đảm trách cho một tương lai Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.”

Sau lời phát biểu trên, ban tổ chức chiếu dương ảnh cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân đã hy sinh: Ngô Chí Dũng, Lê Hồng, Dương Văn Tư, Nguyễn Trọng Hoàng, Phùng Tấn Hiệp, Trần Thiện Khải, Võ Hoàng, Trương Ngọc Ni, Trần Hướng Việt, Huỳnh Quang Tiến, Lưu Minh và Lê Văn Long. Dưới mỗi di ảnh đều có nêu ngày tháng năm và sinh quán cùng ngày đã hy sinh.

Nối tiếp chương trình, Ban Tế Lễ Cổ Truyền thuộc Hội Đền Hùng Hải Ngoại do ông Phan Như Hữu hướng dẫn ra trước bàn thờ làm lễ dâng phẩm vật. Ông Trần Trung Dũng làm chánh tế, các vị Phó Tế và Chấp Sự là người của Hội Đền Hùng. Ông Tâm Hòa Lê Quang Dật được vinh dự đọc bài điếu văn ca ngợi công đức và sự hy sinh anh dũng cho tổ quốc của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân. Nhiều đoạn, ông Lê Quang Dật xúc động không đọc nên lời.

Ban Tù Ca Xuân Điềm tiếp tục chương trình với hai nhạc phẩm “Bài Ca Đông Tiến” và “Ta Ra Đi” được mọi người vỗ tay ca ngợi rất lâu. Sau đó, một số hình ảnh về hoạt động của Việt Tân tại quốc nội và hải ngoại được chiếu trên màn ảnh rộng.

Chủ Tịch Đảng Việt Tân, ông Đỗ Hoàng Điềm lên ngỏ lời cảm tạ quan khách, quý tổ chức, hội đoàn, đòan thể đã cộng tác với Việt Tân tổ chức Lễ Tưởng Niệm trang trọng ngày hôm nay. Sau đó, ông nói về tình hình Việt Nam, và mục đích của Việt Tân trong thời gian này là đẩy mạnh ngọn lửa đấu tranh, làm sao có một triệu người dân trong nước đồng loạt xuống đường, và từ một triệu người đó lan rộng ra cả nước. Ông mong các tổ chức hội đoàn, các cơ quan truyền thông tại hải ngoại tiếp tay phổ biến và quảng bá rộng rãi các cuộc biểu tình đấu tranh để cùng nhau hiệp lực, hỗ trợ người trong nước sớm vùng lên đạp đổ bạo quyền cộng sản đem lại tự do, dân chủ và phú cường cho quê hương Việt Nam.

Phần cuối chương trình là phần hội thảo và trả lời thắc mắc do ông Đỗ Hoàng Điềm phụ trách.
Theo tài liệu phổ biến trong lễ tưởng niệm, Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu với cùng khát vọng “Canh Tân Đất Nước,” biến ước mơ của bao thế hệ VN suốt 20 năm qua thành hiện thực. Việt Tân hiện nay chủ trương “Đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài – Xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ - Vận Động Toàn dân để canh tân đất nước.”
Muốn tìm hiểu thêm về Việt Tân xin vào trang Web: viettan.org.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT