Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm Cố Quốc Trưởng VNCH Phan Khắc Sửu lần thứ 45

Monday, 25/05/2015 - 10:31:21

“Cầu xin Quốc Trưởng linh thiêng độ phù tổ quốc Việt Nam, sao cho bạo quyền cộng sản sớm sụp đổ, cho đất nước Việt Nam độc lập, vẹn toàn lãnh thổ, cho dân Việt Nam sớm có nhân quyền, tự do và được sống ấm no, hạnh phúc.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hiền Tài Hoa Thế Nhân cùng Châu Đạo Cao Đài Nam Cali và nhiều hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng đã tổ chức lễ giỗ long trọng cho cố Quốc Trưởng VNCH Phan Khắc Sửu vào lúc 12 giờ 30 trưa thứ Bảy, ngày 23 tháng 5, 2015 tại hội trường Châu Đạo Cao Đài ở địa chỉ 14072 Chestnut St, Westminster, CA 92683.
Buổi lễ Tưởng Niệm Cố Quốc Trưởng được chia làm hai phần. Phần đầu cử hành nghi thức tôn giáo Cao Đài tại chánh điện trên lầu. Trong buổi lễ này, ông Phan Kỳ Nhơn, cháu ruột của cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu đã chính thức được gia nhập tín đồ Cao Đài theo gương chú ruột của mình.
Phần thứ hai tổ chức tại hội trường Châu Đạo với nghi thức chào cờ Việt – Mỹ, phút mặc niệm. Hiền Tài Hoa Thế Nhân tuyên đọc tiểu sử cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu.

Cụ Phan Kỳ Nhơn (chánh tế) và ban Tế Lễ Hội Đền Hùng làm lễ Tưởng Niệm Cố QT Phan Khắc Sửu. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Sau phần tiểu sử, có nghi thức tế lễ cổ truyền do Hội Đền Hùng Hải Ngoại cử hành. Người điều khiển nghi lễ là cụ Phan Như Hữu, Trưởng Ban Tế Lễ. Cụ Phan Kỳ Nhơn làm Chánh Tế và các Phó Tế, tất cả đều mặc quốc phục chỉnh tề ra trước bàn thờ cụ Phan làm lễ niệm hương và nghe đọc Văn Tế. Phần cuối bài văn tế có đoạn: “Cầu xin Quốc Trưởng linh thiêng độ phù tổ quốc Việt Nam, sao cho bạo quyền cộng sản sớm sụp đổ, cho đất nước Việt Nam độc lập, vẹn toàn lãnh thổ, cho dân Việt Nam sớm có nhân quyền, tự do và được sống ấm no, hạnh phúc.”
Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Khâm Châu Đạo Cao Đài được mời phát biểu. Ông nói về nguyên do cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu theo đạo Cao Đài. Hiền Tài cho biết: “Vào thời kỳ đó, phong trào thử Cơ Bút của đạo Cao Đài xảy ra rất nhiều, các văn nhân, thi sĩ cũng như chính khách cũng tới để muốn tìm rõ thực hư về Cơ Bút của đạo Cao Đài như thế nào. Trong số đó có cụ Phan Khắc Sửu (lúc đó Cụ chưa làm Quốc Trưởng). Cụ làm sẵn bài thơ Đường nhưng cố tình làm cho vần điệu bất bình thường ở bốn câu sau, cho vào phong bì niêm kín cẩn thận rồi bỏ vào túi áo tới xin thử Cơ Bút. Cụ cũng thắp nhang, van vái, cầu nguyện nếu Cơ Bút thật thì xin Đức Chí Tôn họa lại bài thơ của cụ đang để trong túi áo. Lúc đó, Đức Chí Tôn đang giáng cơ để giảng đạo nhưng khi cụ Phan vừa khấn xong thì Cơ Bút ngừng lại và lập tức họa lại bài thơ của cụ Phan Khắc Sửu thật tuyệt vời. Cụ Phan Khắc Sửu hết sức kinh ngạc, khẩu phục, tâm phục, cụ quỳ xuống lạy tạ và xin nhập môn làm đệ tử của Đấng Chí Tôn.” (Hiền Tài có đọc bài thơ của cụ Phan Khắc Sửu và bài họa của Đức Chí Tôn)
Sau đó một số quan khách tham dự được mời lên phát biểu như GS Phạm Cao Dương, ông Bùi Phát, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và GS Nguyễn Văn Sâm nguyên Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Cao Đài. Tất cả các vị trên đều lên tiếng ca ngợi tinh thần yêu nước, đức tính thanh liêm, cương trực của cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, xứng đáng ở ngôi vị Quốc Trưởng của VNCH.
Sau tất cả các lời phát biểu, ban tổ chức mời mọi người có mặt lên niệm hương. Sau cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức và Châu Đạo Cao Đài khoản đãi mọi người bữa cơm chay ngon miệng.
Tóm tắt tiểu sử cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu: Cụ sinh ngày 9 tháng Giêng, 1905 tại Cái Vồn, Vĩnh Long trong một gia đình điền chủ. Du học tại Tunisie và Pháp năm 1924, đậu bằng Kỹ Sư Canh Nông. Năm 1930 sau khi về nước được cử giữ chức vụ Chánh Sở Nghiên Cứu Kinh Tế, Kỹ Thuật ở miền Nam; tham gia phong trào chống chủ nghĩa thuộc địa của Pháp, đề xướng phong trào Cách Mạng Thống Nhất An Nam. Bị Pháp bắt và tuyên án 8 năm khổ sai , đày ra Côn Đảo. Năm 1945 sau khi Nhật đảo chính Pháp, ông được trả tự do trở về đất liền. Sau khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm về nước chấp chính, cụ Phan Khắc Sửu được mời làm Tổng Trưởng Canh Nông và Cải Cách Điền Địa nhưng không bao lâu sau ông xin từ chức vì bất mãn chế độ.
Tháng 2/1959 đắc cử Dân Biểu tại Saigon. Ngày 26 tháng Tư, 1960 cùng với các nhân sĩ ký tên vào “Tuyên Cáo Caravelle” chỉ trích các sai lầm của chế độ và kêu gọi chính phủ Ngô Đình Diệm phải cải tổ. Sau cuộc đảo chính 11-11-1963 thất bại, cụ bị bắt đày ra Côn Đảo. Sau khi chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa bị lật đổ, cụ được đón về Saigon và được mời vào Thượng Hội Đồng Quốc Gia. Thượng Hội Đồng đã đề cử cụ vào ngôi vị Quốc Trưởng cho đến ngày 14-6-1965 cụ chính thức rời khỏi chức Quốc Trưởng và trao quyền lãnh đạo cho Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Cụ mất ngày 24-5-1970, hưởng thọ 65 tuổi. Tang lễ của cụ được tổ chức hết sức long trọng theo “Quốc Táng” với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và toàn thể nội các cùng tham dự.
Cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu được đại đa số dân miền Nam VN kính trọng vì tính liêm khiết và tinh thần yêu nước thiết tha. Trong các buổi tiếp quốc khách, Quốc Trưởng luôn mặc quốc phục. Đặc biệt, trong thời gian giữ chức vụ cao nhất nước nhưng cụ bà không bao giờ xuất hiện trong vai trò Đệ Nhất phu nhân, hàng ngày bà vẫn bán vải ở chợ Vườn Chuối Saigon lấy tiền độ nhật. Lương của Quốc Trưởng, ông từ chối nhận mà dành khoản tiền đó cho người nghèo. Vào những năm 1960 – 1970 đồng bào miền Nam Việt Nam rất kính trọng hai vị nhân sĩ miền Nam là cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và cố Tổng Thống Trần Văn Hương.
Hiện nay tại Orange County, thân nhân của cố Quốc Trưởng chỉ còn cụ Trần Sinh Cát Bình (đã già yếu) và cụ Phan Kỳ Nhơn vẫn còn hăng hái chống cộng dù đã 80 tuổi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT