Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm sáng tổ Vovinam (Việt Võ Đạo)

Wednesday, 01/07/2015 - 08:12:20

Sau đó, võ sư Phạm Văn Thành mời võ sư chủ tọa cùng các võ sư lên trước bàn thờ có chân dung vị Sáng Tổ Nguyễn Lộc thắp hương tưởng niệm.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Để tưởng niệm và ghi nhớ công ơn của vị Thầy sáng lập môn phái Vovinam, môn võ thuần túy do người Việt Nam sáng lập với danh xưng là Việt Võ Đạo, trưa Chủ Nhật 28.6.2015 Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam Nguyễn Bá Học ở địa chỉ 14072 Chesnut St, Westminster đã long trọng cử hành Lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ lần thứ 55, đồng thời thăng cấp Trung Đẳng và Cao Đẳng cho một số võ sư, võ sinh nhân kỷ niệm 16 năm thành lập Trung Tâm. Buổi lễ đặt dưới sự chủ tọa của đại võ sư Nguyễn Dần, bào đệ của Sáng Tổ Nguyễn Lộc, người đã cùng vị sáng tổ huấn luyện, phát triển môn phái Vovianm Việt Võ Đạo.


Các đại Võ sư, võ sư làm lễ dâng hương trước bàn thờ Sáng Tổ Vovinam Nguyễn Lộc (Thanh Phong/Viễn Đông)



Tham dự Lễ Tưởng Niệm, ngoài các võ sư, võ sinh thuộc Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học còn có gần 20 đại võ sư, võ sư thuộc nhiều môn phái và võ đường khác từ Los Angeles, San Diego, Orange County, Pomona và tận tiểu bang Massachusetts tham dự. Trong hàng ghế quan khách chúng tôi thấy có sự hiện diện của Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Khâm Châu Đạo Cao Đài Nam California, Giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm, hai đại diện Nghị sĩ Janet Nguyễn, các ông Lê Tín, Lý Đại Nguyên, cựu Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Quân Cảnh, một số phụ huynh và các cơ quan truyền thông.
Mở đầu buổi lễ, nhạc sĩ Cao Minh Hưng, một huấn luyện viên cao cấp của Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học phụ trách điều hợp chương trình mời võ sư Phạm Văn Thành, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học lên chào mừng quan khách và nói qua về môn phái Vovinam. Võ sư Phạm Văn Thành nói: “ Môn phái Vovinam được thành lập năm 1938 tại Hà Nội. Năm 1939 là buổi ra mắt đầu tiên của môn phái Vovinam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Năm 1960, võ sư sáng tổ qua đời, và từ đó, hàng năm các môn đồ Vovinam khắp nơi đều hướng về ngày giỗ Tổ để tưởng nhớ công đức của người đã sáng lập ra môn phái mà mình đã theo tập, đồng thời để tưởng nhớ các bậc tiền nhân và những người có công cống hiến nền võ thuật cho đất nước, dân tộc mà hôm nay Vovinam đã tiến vào “nhân võ đạo” trên 40 quốc gia trên thế giới hiện đang có các võ đường Vovinam. Hôm nay, tất cả Trung Tâm Nguyễn Bá Học và các Trung Tâm Vovinam khắp nơi tụ tập về đây cùng các võ sư niên trưởng để đốt nén tâm hương, tưởng nhớ đến người cống hiện cuộc đời cho môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Tôi đại diện môn phái Vovinam và Trung Tâm Nguyễn Bá Học kính tri ân quý vị đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay”. Kế tiếp, nhạc sĩ Cao Minh Hưng mời võ sư Đức lên tuyên đọc tiểu sử vị Sáng Tổ. Sáng Tổ Nguyễn Lộc sinh ngày 8 tháng Tư năm Giáp Tý 1912 tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây trong thời gian đất nước bị thực dân xâm chiếm. Nhằm tạo nền móng cho công cuộc cứu nước, kiến quốc, vị sáng tổ Vovinam đã có một hoài bão cứu dân, cứu nước ra khỏi cảnh đô hộ, lầm than. Ông đã lấy võ cổ truyền Việt Nam làm nòng cốt, áp dụng mọi tinh hoa của các môn võ học trên thế giới để sáng tạo thành một môn phái riêng biệt đặt tên là Vovinam... Mùa Thu năm 1939, công khai ra mắt công chúng qua cuộc biểu diễn tại nhà hát lớn Hà Nội và được dân chúng Hà thành hoan nghênh nhiệt liệt. Từ đó Vovinam phát triển không ngừng như ngày nay, trở thành môn võ quốc tế, sánh ngang với các môn phái võ thuật khác của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Hoa.
Sau đó, võ sư Phạm Văn Thành mời võ sư chủ tọa cùng các võ sư lên trước bàn thờ có chân dung vị Sáng Tổ Nguyễn Lộc thắp hương tưởng niệm.
Giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Giáo Dục và Thanh Niên VNCH, được mời phát biểu đầu tiên. Giáo Sư Liêm cho biết, lần đầu tiên ông có mặt tại võ đường này và mặc dù trước năm 1975, Bộ Giáo Dục chú trọng nhiều hơn về lãnh vực giáo dục nhưng cũng không quên chú tâm vào việc đào luyện thế hệ trẻ về môn võ thuật, vì võ thuật tạo cho con người nhiều giá trị về đạo đức, nhân bản và khai phóng. Điều đó được chứng tỏ bằng những hình ảnh mà Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học đang triển lãm tại đây như hình các cựu học sinh Petrus Ký, Gia Long trong giờ tập võ thuật.
Hai đại diện của Nghị sĩ Janet Nguyễn lên ngỏ lời tán dương môn phái Vovinam, đặc biệt Trung Tâm Vovinam Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học, và trao tặng Trung Tâm cũng như một số Võ sư Bằng Tưởng Lục của bà Janet Nguyễn.
Chương trình được tiếp nối với phần thăng cấp Trung Đẳng và Cao Đẳng Vovinam cho một số võ sư và võ sinh hội đủ điều kiện. Các đại võ sư, võ sư lần lượt được mời lên thắt đai mới và trao Bằng Thăng Cấp cũng như Tropy cho các võ sư, võ sinh được thăng cấp năm 2015.
Sau cùng, võ sư Phạm Văn Thành, thay mặt Ban Tổ Chức cảm tạ quý võ sư niên trưởng, quan khách, phụ huynh và các cơ quan truyền thông và mời dự tiệc mừng với phần biểu diễn Vovinam của các võ sư và các võ sinh Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học.
Buổi lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ Vovinam và thăng cấp do TT Nguyễn Bá Học tổ chức diễn tiến thật trang nghiêm và kết thúc tốt đẹp vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.
Muốn tìm hiểu thêm về Vovianm xin liên lạc võ sư Phạm Văn Thành (714) 487-8713 , email: phamvvn@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT