Người Việt Khắp Nơi

Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt

Monday, 05/10/2015 - 10:09:50

Mọi sự giúp đỡ, đóng góp vào công việc này, xin gửi về: Lê Văn Duyệt Foundation, 9778, Katella Ave, Suite 103, Anaheim, CA. 92804. ĐT: 714.867- 6109 hay email: liemthanhnguyen@yahoo.com.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật, ngày 4 tháng 10, 2015 tại hội trường Văn Lang (VNCR) Westminster, Hội Lê Văn Duyệt Foundation và Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt Saigon phối hợp tổ chức long trọng Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt với sự tham dự của rất đông nhân sĩ trí thức, đại diện chính quyền địa phương, các hội đoàn, đoàn thể, dân cử và các cơ quan truyền thông cùng quý đồng hương.

Bàn thờ với chân dung Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt được thiết trí trang nghiêm trên sân khấu, hai bên có lọng che và hoa đèn rực rỡ.

Đốc Sự Châu Văn Đễ (Chánh Tế) và Ban Tế Lễ Cổ truyền làm nghi thức Tế Lễ trước bàn thờ Đức Tả Quân (Thanh Phong/Viễn Đông)



Hai vị điều hợp chương trình, ông Nguyễn Hữu Của, nguyên Chủ Tịch Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ và cô Kiều Hạnh, thành viên Ban Điều Hành Khí Công Hoàng Hạc của võ sư, bác sĩ Phạm Gia Cổn. Sau lễ chào cờ khai mạc, MC Kiều Hạnh giới thiệu Đốc Sự Châu Văn Đễ, bút hiệu Hoàng Châu, Trưởng Ban Tổ Chức lên đọc diễn văn khai mạc.

Sau lời chào mừng Giáo Sư TS Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Lê Văn Duyệt Foundation cùng quý quan khách, Đốc Sự Châu Văn Đễ nói về lịch sử Lăng Ông Bà Chiểu: “Sở dĩ gọi Lăng Ông Bà Chiểu vì Lăng Mộ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt nằm ở sát bên chợ Bà Chiểu nên người đời quen gọi là Lăng Ông Bà Chiểu. Đây là một lăng mộ hết sức linh thiêng của người Saigon - Chợ Lớn nói riêng, và cả miền Nam Việt Nam nói chung. Hằng năm, không biết bao nhiêu người đã đến đây xin xăm, hái lộc, van vái cầu xin sự bình an, hạnh phúc cho cá nhân và gia đình. Người dân miền Nam tin rằng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt rất linh thiêng, luôn phò hộ cho người dân trong vùng, giúp dân chúng vượt nhiều khó khăn, khốn cùng khi họ đến cầu xin với Ngài.

“Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt sinh trưởng ở Cù lao Hổ, vàm Trà Lọt (Rạch Gầm) thuộc tỉnh Định Tường (Mỹ Tho) vào cuối thế kỷ 18 sang đầu thế kỷ 19 (1764 - 1832). Ngài là người có tài năng, đức độ xuất chúng, đã từng có công lớn đối với vua Gia Long và đối với người dân miền Nam trong công cuộc thống nhất đất nước, phát triển và xây dựng hạnh phúc ấm no cho người dân. Năm 1780 Ngài theo Nguyễn Ánh làm Thái Giám Nội Đình, bắt đầu binh nghiệp từ năm 1788. Từ đó đến năm 1802, Ngài lập được nhiều chiến công oanh liệt trên khắp chiến trường Nam, Trung, Bắc, giúp Nguyễn Ánh thu phục giang san, thống nhất đất nước...“

Cũng trong bài diễn văn, Đốc Sự Châu Văn Đễ cho biết, Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt là người nổi tiếng nhất trong tứ trụ triều đình, được vua Gia Long phong chức “Khâm Sai Chưởng Tả Dinh Bình Tây Đại Tướng Quân,” tước Quận Công, và được quyền “tiền trảm hậu tấu” (tức quyền được giết trước và trình tấu nhà vua sau). Ngoài tài điều binh khiển tướng, Đức Tả Quân còn có tài kinh bang tế thế, thành công lớn về ngoại giao khiến các lân bang phải kính nể. Ngài nổi tiếng thanh liêm, thẳng tay trừng trị kẻ nổi loạn và diệt trừ tham nhũng nên dù ông Huỳnh Công Lý (Phó Tổng Trấn Gia Định) là cha vợ vua Minh Mạng, nhưng khi điều tra chứng minh ông này hối mại quyền thế, hà hiếp dân lành, Ngài đã chém đầu và tấu trình nhà vua sau.

Đặc biệt, Ngài có óc mở mang kinh tế, cho đào kinh, làm đường, khẩn hoang lập ấp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp vì thế dân giàu, nước mạnh. Ngài cũng chú trọng việc học hành thi cử, xây Văn Thánh Miếu khích lệ các sĩ tử. Ngài cũng là người hiểu xa trông rộng nên không thi hành lệnh cấm đạo Thiên Chúa của vua Minh Mạng, làm ngơ để các giáo sĩ được truyền giáo trong Nam, đem lại cho người dân miền Nam sự an bình, tự do và thịnh vượng. Ông Crawford, một nhà ngoại giao người nước Anh nhận định rằng, “Nếu như nhà vua và triều đình thấy xa trông rộng, hết lòng vì dân vì nước, khôn ngoan, sáng suốt như Ngài Lê Văn Duyệt thì đất nước Việt Nam đã trở thành một quốc gia hùng mạnh như Nhật Bản từ đầu thế kỷ 20 rồi.”

Cuối bài diễn văn, Đốc Sự Châu Văn Đễ nêu lên ước vọng của Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm cũng như của Hội Lê Văn Duyệt Foundation là làm sao có được một Đền Thờ Đức Tả Quân tại Orange County, để làm nơi thờ phụng, chiêm bái, cầu Ngài phò hộ, và phát huy tinh thần báo quốc an dân của Ngài. Để đồng hương khắp nơi chung tay góp sức xây dựng đền thờ Ngài, Hội Lê Văn Duyệt Foundation sẽ cải danh thành Hội Lăng Ông Bà Chiểu để mọi người dễ nhận ra, vì vậy Hội tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ của đồng hương.

Mọi sự giúp đỡ, đóng góp vào công việc này, xin gửi về: Lê Văn Duyệt Foundation, 9778, Katella Ave, Suite 103, Anaheim, CA. 92804. ĐT: 714.867- 6109 hay email: liemthanhnguyen@yahoo.com.

Sau đó, ông Phạm Văn Tú, Tổng Thư Ký Lê Văn Duyệt Foundation lên trình bày một vài điểm đặc biệt của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Kế đến, Giáo Sư TS Nguyễn Thanh Liêm trong quốc phục khăn đóng áo dài màu đỏ lên trước bàn thờ thắp hương cầu nguyện làm nghi thức tiên cáo.

Phần lễ chính diễn ra với nghi thức tế lễ cổ truyền do cụ Phan Như Hữu xướng ngôn, chánh tế là Đốc Sự Châu Văn Đễ và 2 Phó Tế, 2 Phụ Tế, 2 Chấp Sự. Bài Văn Tế soạn rất công phu, sâu sắc và do nhà văn Lê Anh Dũng diễn đọc rõ ràng, khúc chiết và cảm động.

Cuối cùng, Ban Tổ Chức mời quý quan khách và đồng hương lên niệm hương trước bàn thờ Đức Tả Quân. Kết thúc buổi lễ với lời cảm tạ của cô Cao Minh Châu, đại diện ban tổ chức và sau cùng mọi người thọ lộc, thưởng thức chương trình văn nghệ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT