Người Việt Khắp Nơi

Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt

Wednesday, 15/10/2014 - 11:50:42

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm và lời chào mừng của Đốc Sự Châu Văn Đễ Trưởng Ban Tổ Chức, hai MC Phạm Văn Tú và Vũ Đan mời giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm lên phát biểu.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - “Hôm nay là ngày vía của Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt. Với sự hiện diện của quý vị, chúng tôi rất cảm kích lòng ưu ái của quý vị vẫn đối với Hội Lê Văn Duyệt Foundation, với trường nữ trung học Lê Văn Duyệt Saigon mà còn là sự khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường phát huy và bảo tồn văn hóa Việt Nam…”

Nghi thức khai mạc Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt ngày 11 tháng10, 2014. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trên đây là lời phát biểu của Đốc Sự Châu Văn Đễ trong khi giới thiệu thành phần quan khách tham dự, được tổ chức trang trọng tại hội trường The Church of Jesus Christ of Latter Day Saint ở Westminster vào trưa thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, 2014.
Trong các vị khách hiện diện có LS Trần Thanh Hiệp, giáo sư Lưu Trung Khảo, bác sĩ Vũ Quốc Phong, bác sĩ, võ sư Phạm Gia Cổn, giáo sư Vũ Ngọc Mai, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng CSQG/VNCH, ông Bùi Đức Uyên Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An, ông Nguyễn Văn Lực và bà Đặng Kim Trang, Chủ tịch và Phó Chủ Tịch Cộng Đồng VN San Diego, TS Phạm Kim Long, bà Trần thị An Hảo, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt và phu quân, Bà Lệ Giang Hội Trưởng và một số thành viên Hội Bà Triệu, các cựu học sinh Lê Văn Duyệt, một số đông đồng hương, thân hữu và các cơ quan truyền thông, đặc biệt có nhiều bạn trẻ tham dự.
Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm và lời chào mừng của Đốc Sự Châu Văn Đễ Trưởng Ban Tổ Chức, hai MC Phạm Văn Tú và Vũ Đan mời giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm lên phát biểu.
Giáo sư nói, “Lê Văn Duyệt bao gồm LVD Foundation và Hội Ái Hữu trường nữ trung học Lê Văn Duyệt. Hôm nay [chúng tôi] rất hãnh diện và cung kính dâng lên Lễ Vía của một anh hùng của người Việt Nam hồi thế kỷ 19. Ở Việt Nam, nhất là đối với người dân Gia Định – Saigon, Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt là một vị thần linh thiêng, hết lòng bảo hộ người dân Nam Việt. Đối với người Việt Nam, Ngài là một vị anh hùng, rất có tài an bang tế thế. Hai lần làm Tổng Trấn Gia Định với mục đích Dân Vi Quý. Với lòng chính trực, thanh liêm, với chính sách mở mang bờ cõi, phát triển quốc gia, chống bế môn tỏa cảng làm ngơ cho việc truyền giảng đạo Thiên Chúa.
“Ngài đã làm người dân, dưới sự bảo trợ của Người được vô cùng an cư lạc nghiệp. Chưa bao giờ người dân Nam Việt được mở rộng vững chắc và sống trong thời kỳ an bình vui vẻ, hạnh phúc như thời kỳ này. Bởi thế, Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt được tổ chức hàng năm để vinh danh Ngài và cố gắng noi gương Ngài trong lý tưởng lo cho dân, làm cho dân tự do, cơm no, áo ấm. Ngoài Lễ Vía hàng năm, Hội Lê Văn Duyệt Foundation còn tổ chức Ngày Văn Hóa và Ngày Tôn Sư Trọng Đạo để phát huy văn hóa VN và để đề cao tinh thần quốc gia dân tộc. Chúng tôi vô cùng kính cẩn kính mời quý vị bảo hộ cho Lê Văn Duyệt Foundation và người dân theo gương sáng của Ngài.”
Kế tiếp, giáo sư Vũ Ngọc Mai, giáo sư trường nữ Lê Văn Duyệt lên trình bày về tiểu sử và công đức của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt một cách chi tiết hơn.
Sau đó, tiết mục thứ 2 trong chương trình là phần tế lễ được bắt đầu với ba hồi chiêng trống và GS Nguyễn Thanh Liêm chánh niệm hương lên trước bàn thờ thắp hương khấn vái. Đốc Sự Châu Văn Đễ và ban Tế tiến lên trước bàn thờ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt làm nghi thức tế lễ cổ truyền, đọc Văn Tế ca ngợi công đức của Ngài.
Sau phần tế lễ có diễn tuồng Hát Bội “Trưng Nữ Vương” do nghệ sĩ Ngọc Bầy phụ trách. Theo ban tổ chức cho biết, khi còn sinh tiền, Đức Tả Quân rất thích xem Hát Bội.
Tiết mục thứ ba trong chương trình là phần Văn Nghệ do Hội Ái Hữu trường nữ Trung Học Lê Văn Duyệt đảm trách.
Sau cùng, ông Phạm Tú thay mặt ban tổ chức cảm tạ quan khách và tuyên bố bế mạc Lễ Vía Đức Tả Quân năm 2014. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT