Thể Thao

LeBron trở về Cleveland, Lin cũng về L.A.

Saturday, 12/07/2014 - 01:54:54

Hôm thứ Sáu vừa qua là một ngày khá bận rộn cho các đội bóng rổ chuyên nghiệp Hoa Kỳ. Chủ nhân của các đội banh thuộc hội NBA đã thương lượng qua lại với những món tiền trị giá cả trăm triệu Mỹ kim, để mua, trao đổi hoặc cắt bỏ các cầu thủ trong thời gian mùa đấu chưa bắt đầu.



Lebron James (trái) và Jeremy Lin. (Getty Images)

Hôm thứ Sáu vừa qua là một ngày khá bận rộn cho các đội bóng rổ chuyên nghiệp Hoa Kỳ. Chủ nhân của các đội banh thuộc hội NBA đã thương lượng qua lại với những món tiền trị giá cả trăm triệu Mỹ kim, để mua, trao đổi hoặc cắt bỏ các cầu thủ trong thời gian mùa đấu chưa bắt đầu.

Cuộc mua bán lớn nhất, được chú ý nhất trong ngày là lời tuyên bố từ sáng sớm của anh

LeBron James. Cầu thủ thượng thặng này cho biết anh sẽ trở về Cleveland, Ohio, nơi mà nhiều người từng đốt áo mang tên của LeBron khi anh quyết định rời Ohio để đến đấu cho Miami, Florida vào năm 2010.

Trong thế giới bóng rổ, LeBron James được theo dõi như một giáo hoàng, nhất là khi mùa đấu vừa qua vừa kết thúc. Các ký giả đã tìm mọi khía cạnh để có thể bám sát LeBron, để biết anh sẽ ở lại Miami hay đi đến một thành phố khác. Và tin “Tôi trở về quê hương” của LeBron đã được tạp chí Sports Illustrated đăng đầu tiên vào sáng sớm thứ Sáu. Ký giả của báo này đã nói chuyện với LeBron ở Las Vegas và được cầu thủ siêu sao này tiết lộ sự việc anh sẽ về Cleveland vào đêm thứ Năm vừa qua.

Trong bốn năm ở Miami và được đấu với các cầu thủ cũng thuộc hạng siêu sao, LeBron đã đưa Miami vào giải chung kết trong bốn năm liên tiếp với kết quả thua hai, thắng hai. Cuộc thua San Antonio trong mùa đấu vừa qua đã đưa đến sự việc anh muốn ra đi, và rồi nhiều đội cùng lên tiếng mời LeBron về đấu. Cuối cùng anh chọn trở về quê hương Cleveland, nơi mà người Ohio vừa thương, vừa ghét, vừa giận và vừa mến một cầu thủ mà họ luôn nói là đứa con của họ.

Hôm thứ Sáu là ngày hội NBA cho biết các đội được trao đổi các cầu thủ với điều kiện tiền thù lao nằm dưới mức giới hạn mà hội đã ấn định.

Anh LeBron James, 29 tuổi, đã được Miami đề nghị ký gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với số tiền lên tới $129 triệu. Các nguồn tin chưa cho biết Cleveland đã đề nghị trả cho LeBron bao nhiêu tiền. Tuy vậy, tiền có lẽ không là lý do mà LeBron muốn trở về quê hương

LeBron James chào đời và lớn lên ở Akron, một thị xã nằm ở ngoại ô phía nam thành phố Cleveland. Anh đã được xem là một thiên tài bóng rổ ngày từ ngày vào trung học. Trong bảy năm đầu của sự nghiệp NBA, anh đấu cho Cleveland Cavaliers, đưa đội vào chung kết năm 2007 nhưng không thắng. Khi tuyên bố rời Cleveland và “mang tài nghệ” đến Miami, anh bị nhiều người Cleveland mắng chửi. Giờ đây, sau khi thắng giải vô địch như anh từng mong đợi, LeBron thật sự muốn về nhà để hàn gắn với thành phố đã cưu mang và quí tài năng của anh từ thuở ban đầu.

Cũng trong ngày vừa qua, liên quan đến các vụ trao đổi, đáng chú ý cho người mê bóng rổ ở Nam California là là cầu thủ Mỹ gốc Á Đông Jeremy Lin sẽ đấu cho Los Angeles Lakers. Đội Houston Rockets đã quyết định bán Lin để có đủ tiền mua một cầu thủ lớn khác từ Miami, theo các nguồn tin.

Jeremy Lin, 25 tuổi, từng trở thành một ngôi sao qua đêm khi được đấu cho New York Knicks. Từ một kẻ vô danh, Lin bỗng lấy được cảm tình của nhiều người tại New York trong mùa đấu năm 2011. Thế nhưng qua năm sau New York không muốn lưu anh lại và để cho Lin ký với Houston Rockets, nơi anh đấu cho đến hết mùa vừa qua.

Jeremy Lin đã chào đời ở Los Angees, lớn lên ở Palo Alto, tốt nghiệp trường Harvard. Anh là người Mỹ gốc Á đầu tiên chơi cho NBA. Houston đã cho Lin đi nơi khác với hợp đồng còn một năm trị giá $14 triệu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT