Thế Giới

LHQ kêu gọi điều tra cái chết của Fernando Alban

Tuesday, 09/10/2018 - 08:06:15

Cũng theo đảng First Justice, ông Alban bị bắt là vì đã công khai chỉ trích các vi phạm nhân quyền tại Venezuela trong một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở New York.

GENEVA – Cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào thứ Ba đã kêu gọi tổ chức điều tra về cái chết của nhà lập pháp đối lập ở Venezuela, người được chính quyền Caracas nói là đã tự sát bằng cách nhảy lầu tại một tòa nhà của cơ quan tình báo, trong khi đảng đối lập nói rằng ông đã bị sát hại.
Ông Fernando Alban, 56 tuổi, bị bắt giam vào thứ Sáu trước với cáo buộc có liên quan đến âm mưu ám sát Tổng Thống Nicolas Maduro vào tháng 8, khi hai máy bay điều khiển từ xa phát nổ lại một lễ diễn binh.
Trong thông báo đăng trên Twitter, Bộ Trưởng Nội Vụ Venezuela Nestor Reverol nói rằng khi đang ở trong phòng chờ ở tầng 10 của tòa nhà trụ sở của cơ quan tình báo SEBIN, ông Alban đã nhảy qua cửa sổ tự sát. Tuy nhiên, trước đó, Chánh công tố Tarek Saab lại nói rằng ông Alban đã yêu cầu được dùng nhà vệ sinh và đã nhảy lầu từ nơi này.
Cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết, các chết của ông Alban là đáng lo ngại, dựa trên thực tế là ông đã không được trình diện trước bất kỳ vị thẩm phán nào trong vòng 48 giờ sau khi bị bắt. Đảng đối lập First Justice tại Venezuela, cũng là đảng của ông Alban, cho rằng nhà lập pháp này đã bị sát hại. Cũng theo đảng First Justice, ông Alban bị bắt là vì đã công khai chỉ trích các vi phạm nhân quyền tại Venezuela trong một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở New York.

Ukraine: Nổ kho đạn, hàng ngàn người di tản
CHERNIGOV – Vào rạng sáng thứ Ba, một kho đạn gần thành phố Chernigov, miền bắc Ukraine, đã bất ngờ nổ lớn khiến khoảng 10,000 người phải di tản khẩn cấp. Thông cáo từ Bộ Quốc Phòng Ukraine cho biết, vụ nổ lớn xảy ra lúc 3 giờ 30 sáng giờ địa phương, tại một kho quân sự cách thủ đô Kiev khoảng 176 cây số về phía đông. Quân đội Ukraine đã lập tức di tản khoảng 10,000 người dân ở các khu vực lân cận. Ngoài ra, quân đội cũng ra lệnh đóng không phận trong khu vực bán kính 20 cây số quanh kho đạn bị nổ. Các hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt trong khu vực cũng tạm ngừng. Trong khi đó 220 nhân viên cứu nạn và 60 đơn vị kỹ thuật đã được điều tới hiện trường.
Các hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy, vụ nổ khiến cả một vùng trời sáng rực trong đêm, khiến cửa sổ nhà dân ở khu vực lân cận vỡ tung. Hiện chưa có thống kê về thương vong và thiệt hại tài sản. Hồi tháng 9 năm ngoái một vụ nổ cũng xảy ra tại kho đạn gần thị trấn Kalynivka cách thủ đô Kiev 250 cây số về phía tây nam, khiến 70,000 người phải di tản.

Haiti kêu gọi giúp đỡ sau động đất
PORT DE PAIX – Số người chết vì trận động đất 5.9 độ tại miền bắc Haiti vào cuối tuần trước đã tăng lên 17 người. Nhà chức trách cho biết 9 người đã chết tại thành phố duyên hải Port-de-Paix, 7 người chết tại Gros Morne, và 1 người chết tại Saint-Louis de Nord. Vào cuối ngày thứ Hai, chính phủ Haiti cho biết trận động đất cũng làm 333 người khác bị thương và ít nhất 7,783 gia đình đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Cơn địa chấn hôm thứ Bảy cũng phá hủy 4 trường học và làm hư hại hàng ngàn ngôi nhà. Một cơn hậu chấn 5.2 độ cũng xảy ra tại Haiti vào Chủ Nhật, khiến hàng ngàn người phải ngủ ngoài trời vì sợ sập nhà.

Úc muốn cấm di dân định cư tại thành phố lớn
CANBERRA - Chính phủ Úc hiện đang cân nhắc việc cấm người di dân định cư tại các thành phố lớn, nhằm tránh tình trạng dân cư quá đông tại các khu vực này. Bộ Trưởng Cơ sở hạ tầng đô thị và dân số, ông Alan Tudge, hôm thứ Ba cho biết chính phủ Canberra đang muốn giảm số người chuyển đến sống tại Sydney và Melbourne, nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại 2 thành phố lớn nhất quốc gia. Theo ông Tudge, chính phủ có thể sẽ đặt điều kiện đối với các visa nhập cư, buộc người di dân phải sống tại các khu vực ít nổi tiếng trong vài năm, nhằm tăng khả năng những người này sẽ định cư hẳn tại các thành phố nhỏ.
Ông Tudge nói, gần như mọi visa của Úc đều đi kèm với các điều kiện, do đó, việc đặt thêm một điều kiện về nơi ở sẽ không phải là điều quá bất thường. Một số người nhập cư sẽ không bị giới hạn về chỗ ở, bao gồm những người được công ty bảo lãnh và những người thuộc diện đoàn tụ gia đình. Úc là một trong những nước có dân số ít nhất trên toàn thế giới, nhưng lại có tỷ lệ rất cao về số lượng dân tập trung ở đô thị, và khoảng 2 trên 5 người dân Úc đang sống tại Sydney hoặc Melbourne. Do đó, chính phủ Úc đang cân nhắc cấm di dân định cư tại Sydney và Melbourne trong 5 năm sau khi họ nhập cảnh vào quốc gia. Úc có tốc độ phát triển dân số khá cao, khoảng 1.6% một năm, trong đó, tốc độ tăng dân của Melbourne là 2.7%, và Sydney là 2.1%. Phần lớn số dân di cư đến Sydney và Melbourne đều đến từ nước ngoài.

IMF hạ mức ước tính về kinh tế thế giới
BALI - Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào thứ Ba đã hạ mức kỳ vọng về tốc độ phát triển toàn cầu cho năm 2018 và 2019, nói rằng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang gây thiệt hại, và các thị trường đang phát triển phải đối mặt với việc nguồn vốn chảy ra nước ngoài và tính thanh khoản giảm sút. Bản báo cáo mới, được công bố tại đảo Bali của Indonesia, nơi đang diễn ra cuộc họp thường niên của IMF và Ngân Hàng Thế Giới, cho biết sự phát triển kinh tế đang bắt đầu chậm lại, sau thời gian tăng trưởng tốt nhờ việc cắt giảm thuế và tăng nhập cảng của Hoa Kỳ. IMF cho biết, theo “Báo cáo dự đoán kinh tế thế giới” mới cập nhật, tốc độ phát triển toàn cầu sẽ là 3.7% cho cả 2 năm 2018 và 2019, giảm so với tỷ lệ 3.9% được dự đoán vào tháng 7 vừa qua.
Sự sụt giảm này là hậu quả của nhiều yếu tố, gồm lệnh đánh thuế qua lại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, sự phát triển yếu kém của những nước dùng đồng euro cùng Anh quốc và Nhật, và việc lãi suất tăng. Tất cả những điều này đã tạo thêm áp lực cho các thị trường mới nổi, khiến nguồn vốn chảy ra ngoài, bao gồm các nước như Argentina, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Indonesia, và Mexico. Do ảnh hưởng của sắc lệnh thuế của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ xuất hiện rõ ràng hơn vào năm sau, IMF đã giảm mức dự báo phát triển của Hoa Kỳ trong năm 2019 từ 2.7% xuống 2.5%, và Trung Quốc giảm từ 6.4% xuống 6.2%. Các kinh tế gia của IMF không lo ngại về việc Trung Quốc có thể hành động để bảo vệ đồng yuan, vì cho rằng Bắc Kinh sẽ phải cân bằng giữa việc duy trì mức phát triển và ổn định thị trường tài chính.

Duterte không mắc bệnh ung thư
MANILA - Một viên chức Phi Luật Tân cho biết, Tổng Thống Rodrigo Duterte không bị mắc bệnh ung thư sau hàng loạt những đồn đoán trước đó về tình hình sức khỏe của ông. Theo thông báo vào thứ Ba của ông Eduardo Ano, quyền Bộ Trưởng Nội Vụ Phi Luật Tân, Tổng Thống Duterte không bị bệnh ung thư. “Ông Duterte nói với chúng tôi rằng kết quả kiểm tra là âm tính,” ông Ano nói, cho biết Tổng Thống Duterte đã tiết lộ điều này trong cuộc họp nội các ngày thứ Hai, sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe ở một bệnh viện tư nhân.
Những đồn đoán về sức khỏe của ông Duterte, 73 tuổi, xuất hiện sau khi ông vắng mặt tại một số sự kiện quan trọng hồi tuần trước, bao gồm một cuộc họp nội các. Năm ngoái, ông từng không xuất hiện trước công chúng suốt một tuần, làm dấy lên lời đồn rằng ông bị bệnh. Trước đó vào ngày 5 tháng 10, Tổng Thống Duterte đã xác nhận rằng ông đã đi kiểm tra sức khỏe và đang chờ kết quả từ bệnh viện. Ông Duterte cũng khẳng định ông sẽ thông báo kết quả với người dân, “kể cả khi mắc bệnh ung thư.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT