Thế Giới

Liên Hiệp Quốc khuyến cáo Myanmar bị bất ổn lương thực

Tuesday, 16/03/2021 - 08:42:27

Giá gạo đã tăng tới 35%, trong khi giá dầu ăn và ngũ cốc tăng rất cao ở một số khu vực trong tỉnh Rakhine ở phía tây.


Một người đang vái trước quan tài của bạn mình là anh Zaw Thant, 35 tuổi, người bị quân đội bắn chết trong một cuộc biểu tình, tại lễ an táng anh ngày 16 tháng 3, 2021 ở Yangon. (Getty Images)

 

 

GENEVA - Cơ quan lương thực Liên Hiệp Quốc đã khuyến cáo rằng, giá thực phẩm và nhiên liệu tăng ở Myanmar sau đảo chính có thể ảnh hưởng tới các gia đình nghèo khó.

Chương Trình Lương Thực Thế Giới (WFP) cho biết giá lương thực đã tăng hơn 20% ở một số khu vực quanh Yangon kể từ đầu tháng 2, trong khi giá gạo cũng tăng khoảng 4% ở Yangon và Mandalay vào cuối tháng.

Theo WFP, tại một số khu vực ở tỉnh Kachin phía bắc, giá gạo đã tăng tới 35%, trong khi giá dầu ăn và ngũ cốc tăng rất cao ở một số khu vực trong tỉnh Rakhine ở phía tây. Chi phí nhiên liệu ở Myanmar cũng tăng 15% toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 2, thời điểm xảy ra cuộc đảo chính, dẫn đến lo ngại rằng giá thực phẩm còn tiếp tục tăng nữa, theo WFP nhận xét.

"Giá thực phẩm và nhiên liệu tăng cao do tình trạng gần như tê liệt của ngân hàng, khiến giao dịch tiền bị trì trệ và hạn chế khả năng cung cấp tiền mặt,” cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc khuyến cáo.

Đại diện WFP Stephen Anderson cho biết, trong bối cảnh bùng phát Covid-19, nếu thực phẩm và nhiên liệu ở Myanmar còn tiếp tục tăng giá, việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới người nghèo.

WFP cũng nhắc lại lời kêu gọi của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres rằng, quân đội Myanmar phải tôn trọng ý chí của người dân, được thể hiện qua kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

"Tại WFP, chúng tôi hiểu quá rõ nạn đói có thể diễn ra nhanh chóng thế nào, khi hòa bình và đối thoại bị bỏ qua,” cơ quan Liên Hiệp Quốc nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT