Thế Giới

Liên Hiệp Quốc khuyến cáo phân nửa dân số Miến Điện sẽ nghèo đói

Friday, 30/04/2021 - 05:53:58

Khủng hoảng đảo chính và đại dịch có thể khiến Miến Điện đảo ngược thành tựu mà họ đạt được kể từ năm 2005.


Người dân xếp hàng khá dài và rất lâu để chờ rút tiền từ máy ATM của ngân hàng CB Bank dưới phố Yangon ngày 30 tháng 4, 2021. (Myat Thu Kyaw/ NurPhoto via Getty Images)

 

GENEVA - Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) cho biết đến đầu năm 2022, khoảng 25 triệu người, tức gần một nửa dân số Miến Điện, có thể sống dưới mức đói nghèo do khủng hoảng chính trị.

"Nếu thiếu các thể chế dân chủ có hiệu lực, Miến Điện sẽ phải đối phó thảm kịch nghèo đói chưa từng thấy trong nhiều thế hệ, dù điều này có thể tránh được,” viên chức UNDP Achim Steiner nói.

Ông Steiner cho biết thêm cuộc khủng hoảng hậu đảo chính và ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 hiện nay có thể khiến Miến Điện đảo ngược thành tựu mà họ đạt được kể từ năm 2005, khi nước này giảm một nửa dân số sống trong cảnh nghèo đói.

Miến Điện, vốn bị đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề với gần 143,000 ca nhiễm và hơn 3,200 ca tử vong, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2.

Người dân Miến Điện liên tiếp xuống đường biểu tình phản đối chính quyền quân sự, bất chấp các biện pháp trấn áp mạnh tay của lực lượng an ninh.

Theo một nhóm quan sát địa phương, hơn 750 người Miến Điện đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, trong khi các cuộc đình công phản đối đảo chính cũng khiến nền kinh tế nước này thiệt hại nghiêm trọng.

Theo cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc OCHA, kể từ giữa tháng 3, hơn 30,000 người dân Miến Điện cũng buộc phải rời bỏ nhà cửa, do giao tranh giữa quân đội và lực lượng Liên minh Quốc gia Karen (KNU), một trong 20 nhóm phiến quân ở biên giới nước này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT