Thế Giới

Liên Hiệp Quốc lên án quân đội Miến Điện

Wednesday, 24/03/2021 - 07:19:45

Miến Điện chỉ trích nghị quyết của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc "không đáng tin cậy.”


Sau khi quân đội bắn chết một bé gái 7 tuổi, người dân Miến Điện thay đổi chiến thuật đối đầu với chính quyền quân phiệt. Trong cái gọi là “biểu tình trong im lặng,” họ ngưng mọi hoạt động thương mại, đóng cửa tiệm, kêu gọi mọi người ở nhà không đi làm nhằm gây tê liệt tại các thành phố lớn. Hình trên là học sinh “biểu tình trong im lặng” tại Yangon ngày 24 tháng 3, 2021. (Getty Images)

 

 

BRUSSELS - 47 thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào thứ Ba đã phê chuẩn nghị quyết chỉ trích "việc sử dụng vũ lực không tương xứng,” liên quan đến việc các lực lượng an ninh và cảnh sát Miến Điện sử dụng "vũ lực gây chết người" để chống lại người biểu tình.

Nghị quyết được phê chuẩn không cần bỏ phiếu, nhắc lại lời kêu gọi quân đội Miến Điện khôi phục chế độ dân sự và trả tự do ngay lập tức cho Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.

Đáp lại, Miến Điện chỉ trích nghị quyết của  Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, vốn do Liên Âu (EU) đề nghị, gọi đây là "văn bản bị chính trị hóa, một chiều, không công bằng và không đáng tin cậy.”

Nghị quyết của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc chủ yếu chỉ lặp lại nghị quyết của phiên họp hồi tháng trước về tình hình ở Miến Điện, lên án "cuộc đảo chính" và kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT