Người Việt Khắp Nơi

Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai: Cần phân rõ lằn ranh Quốc-Cộng

Sunday, 28/09/2014 - 08:26:25

Trong lời mở đầu, ông Phan Kỳ Nhơn ngỏ lời chào mừng mọi người hiện diện và tuyên bố, “Hôm nay là cuộc họp báo có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhứt là nói về Nghị Quyết 36 trên lãnh vực văn hóa đã xâm nhập cộng đồng chúng ta từ lâu nay, điển hình qua ông giáo sư Quyên Di. Vấn đề thứ hai là liên tiếp mấy tuần lễ qua sôi động về ứng cử viên Janet Nguyễn.

Thanh Phong

GARDEN GROVE- Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai do ông Phan Kỳ Nhơn lãnh đạo đã mở cuộc họp báo tại Thư Viện Việt Nam vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014 với mục đích kêu gọi đồng hương cảnh giác và phân biệt rõ ràng lằn ranh Quốc – Cộng.

Chủ tọa cuộc họp báo từ trái là bà Thanh Hiền, ông Phan Tấn Ngưu, ông Phan Kỳ Nhơn và ông Trần Vệ. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Mở đầu cuộc họp báo có nghi thức chào cờ Việt – Mỹ và phút mặc niệm do mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải phụ trách điều hợp. Sau đó các ông Phan Kỳ Nhơn, (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CS&TS), ông Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng CSQG), ông Trần Vệ (Tổng Hội Trưởng cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia VN), bà Trần Thanh Hiền (Tổng Thư Ký Liên Ủy Ban Chống CSTS) lên bàn chủ tọa.
Hơn 100 đồng hương, trong đó có nhiều nhân sĩ, đại diện các chính đảng, hội đoàn, đoàn thể và các cơ quan truyền thông.
Trong lời mở đầu, ông Phan Kỳ Nhơn ngỏ lời chào mừng mọi người hiện diện và tuyên bố, “Hôm nay là cuộc họp báo có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhứt là nói về Nghị Quyết 36 trên lãnh vực văn hóa đã xâm nhập cộng đồng chúng ta từ lâu nay, điển hình qua ông giáo sư Quyên Di. Vấn đề thứ hai là liên tiếp mấy tuần lễ qua sôi động về ứng cử viên Janet Nguyễn.
“Vấn đề thứ hai, tuy là nó đang sôi động nhưng không phải là mới đâu. Việc này chúng tôi đã đề cập năm 2007 lúc Nguyễn Minh Triết đến đây, và hôm nay chúng tôi nhắc lại cho đồng hương thấy rằng, phải nói đồng hương chúng ta rất dễ tính, qua một thời gian rồi quên hết. Có nhiều người quên cả cái hận thù 30 tháng Tư, quên cả cái việc cộng sản cưỡng chiếm miền Nam.
“Do đó, trong cuộc họp báo hôm nay, chúng tội lập lại cho đồng hương thấy việc gì chúng ta phải làm, việc gì minh định chúng ta nên làm. Chúng tôi nhường lời cho chiến hữu Phan Tấn Ngưu trình bày về vấn đề giáo sư Quyên Di.”
Ông Phan Tấn Ngưu đã đọc lại một đoạn trong Nghị Quyết 36 của Việt cộng, nói về vấn đề xâm nhập văn hóa, đưa người ra nước ngoài dạy tiếng Việt, nhất là cho người trẻ. Xâm nhập vào các cơ quan truyền thông, vận động các nghệ sĩ về VN hát, đưa văn nghệ sĩ trong nước ra hải ngoại “giao lưu” văn hóa v.v..
Theo lời ông Phan Tấn Ngưu, giáo sư Quyên Di đã về Việt Nam tiếp xúc với học sinh VN nhiều lần và mang theo một số sinh viên từ Mỹ về tiếp xúc với văn hóa VN.
Ông cũng nêu trường hợp giáo sư Thủy Tiên phải đối đầu với nhóm học sinh từ trong nước sang, chúng đã phản đối việc giáo sư đề cập đến cờ vàng và chúng không ngớt lời ca ngợi bác và đảng cộng sản đã làm cho gia đình chúng giàu có lên sau năm 1975. Chúng dùng các sinh viên bạn bè nói xấu, vu khống giáo sư Thủy Tiên nhưng cuối cùng giáo sư Thủy Tiên đã thuyết phục, và nói cho chúng biết những điều chúng bị nhồi sọ lâu nay.
Trong khi các du học sinh từ VN phần đông là con cháu cán bộ CS, chúng nói thuộc lòng những điều đảng CS nhồi sọ thì con cháu chúng ta không nói được điều gì để làm cho các du học sinh VN hiểu về chính nghĩa của VNCH. Điều này, theo chiến hữu Phan Tấn Ngưu là điều các bậc làm cha mẹ, những người tỵ nạn chúng ta, phải lưu tâm.
Cuối cùng, chiến hữu Phan Tấn Ngưu mong muốn cộng đồng chúng ta hãy cố gắng giữ vững tinh thần quốc gia, cùng với Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai làm sao chặn đứng sự xâm nhập của cộng sản vào hàng ngũ chúng ta để làm khổ con em chúng ta như chúng ta đã từng bị khổ sở trong ngày 30-4-1975.
Tiếp theo, ông Phan Kỳ Nhơn trình bày về vấn đề GSV Janet Nguyễn. Trước khi nêu vấn đề. Ông Phan Kỳ Nhơn nói, “Chúng tôi không kêu gọi qúy vị bỏ phiếu cho ai hết. Đó là quyền của quý vị.”
Vấn đề của GSV Janet Nguyễn, ông Phan Kỳ Nhơn đã trình bày nhiều lần trên một số đài truyền hình nên chúng tôi không nhắc lại cũng như lời trình bày của bà Trần Thanh Hiền về vấn đề GSV Janet Nguyễn không cho treo cờ vàng khi Đại sứ Mỹ tại VN đến Nam Cali gặp gỡ dân cử và đồng hương VN, vấn đề GSV Janet Nguyễn can thiệp trong vụ tiền cứu trợ bão Sandy...
Cuối cùng, ông Phan Kỳ Nhơn nói, “Chúng tôi có bổn phận ngăn chặn những người tiếp tay với cộng sản vào dòng chính. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xác nhận, chúng tôi không hỗ trợ cho ai và cũng không kêu gọi bầu cử cho ai trong cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 11 sắp tới.”
Sau đó, ông trao micro cho ông Phan Tấn Ngưu nói chi tiết về vụ cô Janet Nguyễn nộp đơn tranh quyền tổ chức ngày Quốc Hận 30/4.
Một số người tham dự nêu ý kiến, trong đó có Tiến Sĩ Phạm Kim Long, ông Long cho biết, ông đã nộp đơn xin bãi nhiệm GSV Janet Nguyễn vì tội tham nhũng mà ông có đủ bằng chứng. LS Trần Sơn Hà nêu ý kiến, đề nghị các cơ quan truyền thông phải làm đúng chức năng của mình, thông tin đến đồng hương các sinh hoạt cần phải trung thực, không né tránh.



Đông đảo thân hào nhân sĩ và đồng hương tham dự họp báo. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sau cùng, ông Phan Kỳ Nhơn xin mọi người cân nhắc rằng “Nếu trong Quốc Hội Hoa Kỳ chúng ta không có đại diện thì tốt hơn hay là có đại diện mà thân cộng thì tốt hơn?” Thay mặt ban tổ chức, ông cám ơn sự hiện diện của tất cả mọi người.
Buổi họp báo kết thúc vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT