Hoa Kỳ

Lindsey Graham ra tranh cử tổng thống năm 2016

Monday, 01/06/2015 - 11:10:31

“Tôi chắc rằng không có ai ở đây, kể cả chính tôi, từng mong đợi nghe tôi nói rằng 'Tôi là Lindsey Graham, và tôi đang ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ',” Ông nói trước đám đông cổ vũ cho ông ở Central, South Carolina.

Nghị Sĩ Lindsey Graham bế em bé sau khi tuyên bố tranh cử tổng thống ngày thứ Hai tại Central, South Carolina. (Getty Images)


Nghị Sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina đang “sẵn sàng để làm tổng tư lệnh ngay trong ngày đầu tiên.” Vị nghị sĩ Cộng Hòa này nói như vậy hôm thứ Hai tại thành phố quê hương của ông, khi ông loan báo ra tranh cử tổng thống.
“Tôi chắc rằng không có ai ở đây, kể cả chính tôi, từng mong đợi nghe tôi nói rằng 'Tôi là Lindsey Graham, và tôi đang ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ',” Ông nói trước đám đông cổ vũ cho ông ở Central, South Carolina.
Về tư cách và trình độ, ông nói thêm, “Tôi có kinh nghiệm với an ninh quốc gia của chúng ta nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác trong cuộc chạy đua này. Trong số đó có bà Hillary.”
Graham là một đại tá không quân về hưu, và là một nhân vật diều hâu nổi tiếng về vấn đề quốc phòng. Ông tham gia cuộc chạy đua, giữa lúc một trận khẩu chiến dữ dội về vấn đề an ninh quốc gia diễn ra tại Thượng Viện. Ông trái ngược hẳn với Nghị Sĩ Rand Paul. Ông Paul đã dành buổi tối Chủ Nhật để kịch liệt chỉ trích những quy định về chống khủng bố trong đạo luật Patriot Act. Trong tháng qua, ông tuyên bố rằng phe diều hâu của đảng Cộng Hòa đã góp phần làm cho Hồi Giáo Quốc ISIS nổi lên.
Graham, 59 tuổi, nói hôm thứ Hai, “Tôi muốn trở thành tổng thống, để đánh bại những kẻ thù đang tìm cách giết chúng ta, chứ không chỉ trừng phạt họ, hay chỉ trích họ, hoặc ngăn chặn họ, nhưng đánh bại họ. Chúng ta sẽ không bao giờ vui hưởng việc sống chung hòa bình với Hồi Giáo Cực Đoan, vì những người theo nó đều cam kết hủy diệt chúng ta và lối sống của chúng ta.”
“Nói một cách đơn giản, Hồi Giáo cực đoan đang trở nên điên cuồng. Họ đông người, họ giàu có, họ đang cố thủ. Làm tổng thống, tôi sẽ làm cho họ nhỏ lại, nghèo đi, và phải chạy trốn.”
Ông Graham tham gia vào một sân đua của đảng Cộng Hòa, vốn đã đông đúc, với thêm các ứng cử viên được dự đoán sẽ loan báo ra tranh cử, sau đó vào cuối tháng này. Một trong những đồng minh mạnh nhất của ông có thể sẽ là Nghị Sĩ John McCain, người từng được chọn làm ứng cử viên của đảng Cộng Hòa hồi năm 2008. Ông McCain đã từng gọi đùa ông Graham là “con trai ngoài hôn thú” của ông.
Nếu đắc cử, Graham sẽ là bị tổng thống thứ ba chưa lập gia đình, tại chức trong lịch sử Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT