Người Việt Khắp Nơi

Linh Mục Bùi Công Minh sáng lập dòng tu mới

Sunday, 10/11/2013 - 09:45:58

Giáo Hội Công Giáo có rất nhiều Dòng Tu như Dòng Biển Đức, Don Bosco, Đa Minh, Ngôi Lời, Thánh Gioan Thiên Chúa, Mến Thánh Giá v.v.. Hầu hết những Dòng này đều do các Linh mục, tu sĩ ở Âu châu sáng lập. Nay một Linh mục Việt Nam từ giáo phận Quận Cam

Thanh Phong/Viễn Đông



Linh mục Bùi Công Minh (bên trái đức Giám Mục), LM. Bùi Công Hiến Linh (bên phải GM), bà cố và hai nữ tu em ruột hai anh em Linh mục.
 
LITTLE SAIGON – Giáo Hội Công Giáo có rất nhiều Dòng Tu như Dòng Biển Đức, Don Bosco, Đa Minh, Ngôi Lời, Thánh Gioan Thiên Chúa, Mến Thánh Giá v.v.. Hầu hết những Dòng này đều do các Linh mục, tu sĩ ở Âu châu sáng lập. Nay một Linh mục Việt Nam từ giáo phận Quận Cam, cha Phêrô Maria Bùi Công Minh qua giáo phận Houma Thibodaux ở Louisiana sáng lập Tu Hội mới mang tên Tu Hội Tiểu Đệ, Tiểu Muội Chúa Thánh Thần, và mới làm nghi thức thánh hiến ngày 13-10-2013.

Linh mục Bùi Công Minh không xa lạ với giáo dân quận Cam, cha còn khá trẻ và đã phục vụ tại Giáo phận Orange nhiều năm, thường cử hành các thánh lễ chữa lành, và làm việc tại Tòa Giám Mục Orange một thời gian. Cha có người anh ruột là Linh mục Thaddeus Bùi Công Hiến Linh, Bề trên Tu Viện Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa tại Los Angeles và một người em cũng đang là nữ tu.

Bẵng đi một thời gian, không thấy Linh mục Bùi Công Minh tại Orange, qua tìm hiểu chúng tôi được biết cha sang Louisiana mở một Tu Hội mới do chính cha sáng lập, chúng tôi đã gọi điện thoại phỏng vấn cha và được cha trả lời như sau:

Viễn Đông: Xin Cha cho biết Tu Hội được thành lập từ lúc nào và tại sao cha lấy tên Tu Hội Tiểu Đệ, Tiểu Muội Chúa Thánh Thần ?

Cha Minh: Mục đích của con là truyền giáo, là muốn cho mọi người nhận biết về Chúa Thánh Thần và các ân sủng của Thiên Chúa. Sau một thời gian cầu nguyện và lãnh hội ý kiến của Đức Giám mục Giáo phận Houma Thibodaux, chúng con đã chính thức tổ chức nghi thức Thánh Hiến Tu Hội vào lúc 2 giờ chiều Chúa Nhật 13.10.2013. Thánh lễ Thánh Hiến do Đức Giám Mục Sam G. Jacob chủ tế và một số linh mục khác đồng tế.

Viễn Đông: Xin cha cho biết Linh Đạo của Tu Hội là gỉ?

Cha Minh: Linh Đạo của Tu Hội là “Đến với Chúa Giesu Thánh Thể để lãnh nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần bằng tận hiến đời mình, hoàn toàn đầu phục cho Thiên Chúa Cha qua con đường của Mẹ Maria là suy niệm, loan truyền và vâng phục.
Viễn Đông: Với mục đích và linh đạo như cha vừa trả lời, xin cho biết người muốn gia nhập Tu Hội phải có điều kiện gì?

Cha Minh: Tu Hội gồm ba thành phần, Linh mục, tu sĩ và giáo dân. Tất cả đều sinh hoạt chung, không riêng rẽ. Thí dụ Tu Hội tổ chức một sinh hoạt nào đó tại Orange County thì tất cả các Linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Tu Hội đều đến đó sinh hoạt, cầu nguyện, tĩnh tâm chung với nhau. Tu Hội không phân biệt tuổi tác và giới tính, vì Tu Hội mang tên Tiểu Đệ, Tiểu Muội Chúa Thánh Thần nên có cả nam lẫn nữ. Các tu sinh là những người chưa có gia đình. Nếu có gia đình rồi thì sẽ là Dòng Ba.

Viễn Đông: Tu sinh phải khấn hứa điều gì khi gia nhập?

Cha Minh: Có bốn lời khấn là Thanh Tịnh – Khó Nghèo – Vâng Lời và lời khấn thứ tư là lời khấn truyền giáo: Rao Giảng Tin Mừng Hồng Ân Cứu Độ.

Viễn Đông: Xin cha cho biết vai trò của Đức Giám Mục sở tại, của cha và của cha Thaddeus Bùi Công Hiến Linh?

Cha Minh: Con là người sáng lập và là Bề Trên Tu Hội, cha Bùi Công Hiến Linh là Bề Trên Giám Tỉnh của Tu Hội còn Đức Giám Mục Sam G. Jacob là Đấng bản quyền cho phép và hỗ trợ Tu Hội.

Viễn Đông: Trong ngày thành lập, Tu Hội đã có bao nhiêu tu sinh và dự định phát triển ra sao, thưa cha?

Cha Minh: Vì là Tu Hội mới nên trong ngày thánh hiến có ba tu sinh và hơn 100 giáo dân khấn Dòng Ba. Trong Thánh lễ thánh hiến Tu Hội có khoảng 200 giáo dân từ nhiều nơi như New York, Georgia, Oregan, North Carolina, Kansas, California và cả Australia và thân mẫu chúng con cũng đến chung vui và chứng kiến ngày trọng đại này. Dự định trong thời gian sắp tới, cha Giám Tỉnh Bùi Công Hiến Linh sẽ về Việt Nam thành lập chi nhánh thứ hai, vì có một số Đức Giám Mục đã hứa ủng hộ Tu Hội.

Viễn Đông: Qua nhật báo Viễn Đông, Xin cha có một lời nhắn gửi đến các bạn trẻ khắp nơi.

Cha Minh: Trước hết cho anh em chúng con gửi lời cám ơn ông bà Chủ Nhiệm, Chủ Bút nhật báo Viễn Đông và Ban Biên Tập đã cho chúng con có cơ hội trình bày một Tu Hội mới do chúng con sáng lập. Chúng con muốn nhờ cơ hội này tha thiết mời các bạn trẻ và tất cả những ai muốn tìm hiểu Ơn Gọi, muốn dấn thân truyền giáo hãy đến với Tu Hội chúng con, tìm hiểu linh đạo, tĩnh tâm, cầu nguyện để nếu cảm nghiệm được ơn gọi, thấy được linh đạo phù hợp với mình lúc đó hãy quyết định. Chúng con chỉ ao ước lập ra một Tu Hội giống như cộng đoàn tín hữu đầu tiên, họ ra đi rao giảng Tin Mừng, cùng nhau dấn thân ra đi truyền giáo chứ không thụ động ngồi một chỗ trong tu viện như lời Đức Giáo Hoàng Phanxico tuyên bố mới đây.

Chúng con, một lần nữa cám ơn quý nhật báo Viễn Đông và tất cả qúy độc giả qúy mến. Xin Thiên Chúa chúc lành cho ông bà Chủ Nhiệm, qúy Ban Biên Tập nhật báo Viễn Đông cùng tất cả quý độc giả thân thương.

Muốn tìm hiểu về Tu Hội mới này xin liên lạc qua email: thaddeusbui@me.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT