Hoa Kỳ

Lính Mỹ tập bắn bằng thiết bị cơ khí vì sợ chiến tranh điện tử

Wednesday, 06/06/2018 - 10:44:52

Tuy nhiên, trong bối cảnh các cường quốc đối thủ có thể tấn công điện tử nhằm vào các thiết bị công nghệ cao, quân đội Hoa Kỳ đang quay lại huấn luyện binh sĩ làm quen với môi trường không có ưu thế công nghệ.

Tân binh Hoa Kỳ sẽ thi bắn súng mà không có máy điện tử hỗ trợ, vì Ngũ Giác Đài lo ngại nguy cơ bị gây nhiễu trên chiến trường. Lần đầu tiên trong ba năm qua, tân binh Hoa Kỳ sẽ phải vượt qua bài kiểm tra bắn súng M4 và M16 bằng thước ngắm cơ khí, không được sử dụng kính ngắm điện tử trong khóa huấn luyện cơ bản. "Bài kiểm tra gồm bắn 40 viên đạn vào nhiều mục tiêu ở cự ly khoảng cách 50 đến 300 mét với các tư thế khác nhau như quỳ bắn, nằm bắn có và không có điểm tựa,” ông Wayne Marken, sĩ quan huẩn luyện, cho biết.
Lục quân đã ngừng các bài kiểm tra bắn súng bằng thước ngắm cơ khí từ năm 2015. Tất cả tân binh khi thực hiện bài kiểm tra bắn súng đều dùng kính ngắm quang học "điểm đỏ" (red dot), nhằm tăng hiệu quả trong cận chiến, dù họ vẫn được huấn luyện với thước ngắm cơ khí. Tại Iraq và Afghanistan, binh sĩ Hoa Kỳ thường phải giao tranh tầm gần. Đây là lý do khiến Ngũ Giác Đài coi việc sử dụng kính ngắm red dot là ưu tiên trong huấn luyện. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cường quốc đối thủ có thể tấn công điện tử nhằm vào các thiết bị công nghệ cao, quân đội Hoa Kỳ đang quay lại huấn luyện binh sĩ làm quen với môi trường không có ưu thế công nghệ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT