Người Việt Khắp Nơi

Little Saigon: Học sinh gốc Việt bị kỳ thị tại trường Bolsa Grande

Monday, 09/03/2020 - 07:58:17

Nhiều người đã lên tiếng qua mạng Change.org, kêu gọi Khu Học Chánh Garden Grove hãy trục xuất hai nữ sinh


Nón lá Việt Nam đã bị một nữ sinh mặc áo đỏ giật lấy, cười chế nhạo và ném xuống đất. (Youtube / Change.org)

 

WESTMINSTER - Nhiều người đã lên tiếng qua mạng Change.org, kêu gọi Khu Học Chánh Garden Grove hãy trục xuất hai nữ sinh vì hai em này đã có hành động kỳ thị đối với các học sinh gốc Việt. Sự kỳ thị xảy ra tại trường Bolsa Grande High School ở Garden Grove, một trường có rất nhiều học sinh gốc Việt trong khu phố Little Saigon. Các video cho thấy hai nữ sinh đã có hành động kỳ thị ba lần đối với học sinh gốc Việt. Trong một lần, học sinh Việt bị mỉa mai với dịch Covid-19.

Hai nữ sinh đã cố ý thâu hình về hành động thù ghét đối với các nữ sinh gốc Việt, và sau đó đưa hình ảnh lên Youtube, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các học sinh tại trường này, và khiến cho học khu phải lên tiếng hôm thứ Hai.

Trong một video đưa lên Youtube, ghi nhận hình ảnh diễn ra trong một chương trình giới thiệu đa văn hóa trong sân thể dục của trường, người ta có thể nghe hai nữ sinh la lên chữ “coronavirus” nhắm vào hai học sinh đang mặc y phục truyền thống áo dài Việt Nam đi trên sàn hội trường.

Trong video thứ nhì, một trong hai nữ sinh mặc áo đỏ đã chộp chiếc nón lá Việt Nam từ một học sinh gốc Việt và chọc tức nữ sinh gốc Việt trước khi ném lá xuống mặt đất.

Trong video thứ ba, một trong hai nữ sinh đã tát vào mặt một nữ sinh gốc Á Châu đeo mặt nạ đề phòng dịch Covid-19.


Hình bên phải cho thấy nữ sinh gốc Việt bị tát vào mặt. (Youtube / Change.org)

 


Khu Học Chánh Garden Grove Unified School District cho biết các giáo chức đã được biết về video kỳ thị hôm thứ Bảy và đã mau chóng điều tra với sự hợp tác của cảnh sát, đồng thời đưa ra những biện pháp nhằm trấn an quý phụ huynh đang có con em học tại trường Bolsa Grande.

Chưa rõ hai nữ sinh gây rối có bị kỷ luật hay chưa. Dưới đây là nguyên văn thư thông báo bằng tiết Việt của Khu Học Chánh được phổ biến chiều thứ Hai, 9 tháng 3, 2020:

“Vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 3, Ban Giám Hiệu trường Trung Học Bolsa Grande và Khu Học Chính Garden Grove đã được báo về các đoạn video của hai học sinh tự quay trong khuôn viên trường, hầu hết những người có mặt trong video đều không biết mình đã bị quay. Một số người trong video đã có những lời lẽ tục tĩu, thô lỗ, gây rối, thiếu tôn trọng cùng những lời nói và hành động thù địch, bao gồm chế giễu, mỉa mai và quấy rối nhiều học sinh và người lớn, đặc biệt là học sinh Việt Nam trong một buổi họp toàn trường và trong khuôn viên trường.

Đoạn video (phim) này, ban đầu được đăng qua YouTube, sau đó được phổ biến lại dưới dạng trích đoạn ngắn thành một bài trên Facebook của một cựu học sinh.

“Trường Bolsa Grande hoặc GGUSD không chấp nhận và dung thứ cho những hành vi thể hiện trong video nói trên. Lời nói và hành động gây rối và kỳ thị / thù ghét là không thể chấp nhận trong các trường học của chúng ta. Ban Giám Hiệu trường Trung Học Bolsa Grande với sự hỗ trợ của Ty Cảnh Sát Garden Grove đã tiến hành điều tra sự việc này ngay trong ngày thứ Bảy.

Quý vị hãy yên tâm rằng bất kỳ học sinh nào có hành vi như vậy, bao gồm lời nói hoặc hoạt động thù ghét/ kỳ thị sẽ phải bị kỷ luật theo Bộ Luật Giáo dục California. Cũng trong cùng ngày, Hiệu Trưởng Conway đã gửi ra thông báo đến học sinh, phụ huynh và nhân viên của trường để bảo đảm rằng video này không phản ảnh thực chất các giá trị của một nhà trường đa văn hoá với nhiều sắc dân; và rằng các hình ảnh trong video là không phù hợp, không thể chấp nhận và sẽ không bao giờ được dung thứ. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự việc này đã gây ra sự đau buồn cho cộng đồng của chúng ta.


(Youtube / Change.org)

 


“GGUSD đang hợp tác với Cơ Quan Giao Tế Nhân Sự Hạt Orange OC Human Relations và Uỷ Ban Giao Tế Nhân Sự Hạt Orange Orange County Human Relations Commission để bày tỏ lập trường vững chắc, kiên quyết chống lại mọi hành vi thù ghét qua ngôn từ và soạn thảo một kế hoạch toàn học khu để kiến tạo môi trường học đường an toàn và thân thiện.

“Có khoảng 30% học sinh trong toàn học khu (và gần 60% sĩ số học sinh tại trường Trung Học Bolsa Grande) là người gốc Việt. Trước sự phân biệt đối xử được ghi nhận gần đây nhắm vào người Châu Á liên quan đến nạn dịch Coronavirus, tất cả các trường học khẳng định với học sinh, phụ huynh và cộng đồng rằng bất kỳ ngôn ngữ phân biệt chủng tộc/ bài ngoại nào (trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông xã hội) phải được báo cáo ngay lập tức cho người lớn trong trường. [...]”

Thông báo viết tiếp:
“Chúng tôi rất cảm kích những người trong cộng đồng đã báo cáo về video gốc. Như chúng tôi đã khuyến khích các học sinh và nhân viên, nếu các em thấy gì / nghe gì, hãy lên tiếng cho biết.

“Điều cũng rất cần thiết là chúng ta không phỉ báng cả một trường gần hai nghìn học sinh dựa trên hành vi của một vài học sinh. Thật không may, các mối đe doạ bạo lực liên quan đến video này đã được đưa lên các phương tiện truyền thông xã hội và ty cảnh sát đang điều tra về những báo cáo mới này cũng như về video gốc.

“Vì số lượng rất lớn các báo cáo về video này qua điện thư (email) giống như nhau, nên chúng tôi yêu cầu cộng đồng đừng tiếp tục gửi thông báo về video gốc này nữa để nhân viên có thể dành toàn bộ thời gian cho việc điều tra về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu quý vị có thêm bằng chứng nào khác liên quan đến sự việc này, vui lòng chuyển qua Tin nhắn (Messaging) trên Facebook đến Học Khu Garden Grove.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT