Một vụ lở đất tại miền Bắc tiểu bang Washington đã khiến 2 người thiệt mạng, phá hủy ít nhất 6 ngôi nhà, và chặn mất lối vào một thị trấn nhỏ, theo lời nhà chức trách cho biết hôm Thứ Bảy. Cảnh sát Quận Snohomish nói, ngoài những người chết, có 5 người lớn và một em bé 6 tháng tuổi đã được giải cứu
Lở đất tại Washington, 2 người chết
WASHINGTON – Một vụ lở đất tại miền Bắc tiểu bang Washington đã khiến 2 người thiệt mạng, phá hủy ít nhất 6 ngôi nhà, và chặn mất lối vào một thị trấn nhỏ, theo lời nhà chức trách cho biết hôm Thứ Bảy. Cảnh sát Quận Snohomish nói, ngoài những người chết, có 5 người lớn và một em bé 6 tháng tuổi đã được giải cứu, và được đưa vào các bệnh viện địa phương để kiểm tra.
Báo cáo đầu tiên về vụ lở đất là vào lúc 10:45 sáng, dọc theo xa lộ 530. Các hình ảnh do cảnh sát tiểu bang Washington cung cấp cho thấy, nước lũ và mảnh vụn phủ lên một con đường 2 làn xe, với hàng cây bên đường và ngọn núi phủ tuyết ở phía xa. Lượng nước ngầm bão hòa, cùng với mưa nhiều trong suốt tháng qua, được cho là nguyên nhân gây ra vụ lở đất. Nhà nhà chức trách nói rằng mảng đất lở phải rộng ít nhất là 45 yards.
Vì đất đá đã chận xa lộ SR530, nên làm đứt đường giao thông vào Darrington, một thị trấn với khoảng 1,350 cư dân, nằm cách phía Đông Bắc Seattle khoảng 75 dặm, và khá gần các ngọn núi Round, Whitehorse, và Chuck. Một phần con sông Stillaguamish cũng bị chận.
Hoa Kỳ chỉ trích lệnh cấm Twitter của Thổ Nhĩ Kỳ
WASHINGTON - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, về chuyện ông này đã ra lệnh cấm mạng xã hội Twiter không được hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Jen Psaki, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Mỹ nói: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không nên ngăn cản các công dân của mình vào mạng Twitter, và phải bảo đảm tự do tuyệt đối cho mọi công dân được tự do hòa mạng trên các kênh thông tin xã hội”.
Bà Psaki cho hay “Chính phủ Mỹ chống đối mọi hình thức cấm đoán như vậy, vì một nền truyền thông độc lập và thông thoáng là nền tảng không thể thiếu của một xã hội dân chủ và cởi mở, lệnh cấm này đi ngược lại hoàn toàn với khát vọng vươn đến tiêu chuẩn cao nhất của một nền dân chủ”. Các giới chống đối ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng gọi lệnh cấm của ông Erdogan là vừa “vô ích lại không hợp lý chút nào.”
WASHINGTON - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, về chuyện ông này đã ra lệnh cấm mạng xã hội Twiter không được hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Jen Psaki, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Mỹ nói: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không nên ngăn cản các công dân của mình vào mạng Twitter, và phải bảo đảm tự do tuyệt đối cho mọi công dân được tự do hòa mạng trên các kênh thông tin xã hội”.
Bà Psaki cho hay “Chính phủ Mỹ chống đối mọi hình thức cấm đoán như vậy, vì một nền truyền thông độc lập và thông thoáng là nền tảng không thể thiếu của một xã hội dân chủ và cởi mở, lệnh cấm này đi ngược lại hoàn toàn với khát vọng vươn đến tiêu chuẩn cao nhất của một nền dân chủ”. Các giới chống đối ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng gọi lệnh cấm của ông Erdogan là vừa “vô ích lại không hợp lý chút nào.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông thợ mộc trúng số giải độc đắc nhờ liên tục mua vé số ở một cửa hàng
Nhiều lần quay lại mua vé số cào ở cửa hàng từng bán cho mình tấm vé trúng $500, cuối cùng Deivson cũng may mắn trúng giải độc đắc $1 ...
Gián điệp Trung Cộng bị tình nghi sát hại em vợ của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell nhằm hạ bệ hãng Tesla?
Gián điệp của Trung Cộng được nghi ngờ đã ám sát bà Angela Chao nhằm vào việc làm mất uy tín của hãng xe điện Tesla và thúc đẩy doanh ...
Đúng là Biden mất trí rồi, cả đám trong tòa Bạch Ốc
Sáng hôm qua, Biden lên tiếng đề nghị trả thuế $10 ngàn cho những người muốn đổi nhà.