Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Lộ dấu vết Michael Fassbender sử dụng cỗ máy Animus trong “Assassin"s Creed“

Thursday, 29/10/2015 - 07:53:20

Một khán giả đoán rằng, dấu vết trên gáy của nhân vật Callum Lynch có thể là quá trình sử dụng Animus, một cỗ máy giúp anh nhận được những kí ức của tổ tiên. Tuy không khẳng định, nhưng người đứng đầu bộ phận nội dung phim của hãng Ubisoft là Azazia Aymar lại úp mở: “Đoán tốt đấy”, khiến người xem càng thêm tò mò.

Brendan Gleeson, Michael Fassbender và Jeremy Irons

 

Bộ phim chuyển thể từ game nổi tiếng Assassin's Creed hiện đang trong quá trình sản xuất với Michael Fassbender trong vai nam chính. Kể từ khi khai máy đến nay, ngoài bức ảnh tạo hình chính thức của Michael Fassbender trong vai Callum Lynch, người xem chưa được nhìn thấy bất kỳ hình nào khác của bộ phim. Tuy nhiên, mới đây, khán giả đã được xem bức ảnh đầu tiên trong hậu trường của ngôi sao nổi tiếng.

Tấm ảnh được đăng trên Twitter chính thức của hãng DMC Film, cho thấy Michael Fassbender trong trang phục của nhân vật chính, đứng quay lưng lại và đang nhìn chăm chú vào một tờ giấy dán trên tường với dòng chữ: “Progress require sacrifice” (tạm dịch: Phát triển đòi hỏi sự hy sinh). Nếu nhìn kỹ có thể thấy ba dấu lạ trên gáy của anh tạo thành một tam giác. Cùng với bức ảnh là dòng chú thích: “Michael showing that progress really does require sacrifice” (tạm dịch: Michael cho thấy sự phát triển thực sự đòi hỏi sự hy sinh).

Một khán giả đoán rằng, dấu vết trên gáy của nhân vật Callum Lynch có thể là quá trình sử dụng Animus, một cỗ máy giúp anh nhận được những kí ức của tổ tiên. Tuy không khẳng định, nhưng người đứng đầu bộ phận nội dung phim của hãng Ubisoft là Azazia Aymar lại úp mở: “Đoán tốt đấy”, khiến người xem càng thêm tò mò.

Trong game Assassin's Creed, Animus là cỗ máy thực tế ảo, do tập đoàn đa quốc gia Abstergo Industries phát triển và kinh doanh. Thiết bị này cho phép người dùng trải qua những ký ức của người khác trên một màn hình ba chiều. Abstergo còn chế tạo ra bản Animus trên nền console, như một công cụ được Hiệp sỹ dòng Đền (Templar) sử dụng để truyền bá ảnh hưởng của họ.

Cách đây ít ngày, Azazia Aymar cũng chia sẻ với người xem một bức ảnh là logo của tập đoàn Abstergo Industries, một bộ-mặt-hiện-đại của Hiệp sĩ dòng Đền. Cùng với ảnh, ông viết: “Lần đầu tiên đi trong Abstergo thật là một cảm giác tuyệt vời. Ảnh chụp trên phim trường. Bên cạnh đó, Azazia Aymar còn khoe bức ảnh chụp với đạo diễn Justin Kurzel, cùng lời khen: “Đây là một sát thủ và là đạo diễn kỳ diệu.”
Bộ phim sẽ là chuyến du hành giữa hiện tại và quá khứ. Trong phim, Callum Lynch sử dụng một mã di truyền của tương lai, giúp anh xuyên thời gian để nhìn lại những ký ức tổ tiên của mình. Tổ tiên anh là Aguilar, thành viên của tổ chức bí mật gọi là Assassins, những người đã chiến đấu với các Hiệp sỹ dòng Đền trong nhiều thế kỷ.
Ngoài Michael Fassbender, các diễn viên khác tham gia vào Assassin's Creed gồm Marion Cotillard, Ariane Labed, Michael K. Williams, Carlos Bardem và Denis Menochet. Hai ngôi sao Brendan Gleeson và Jeremy Irons là những nhân vật mới nhất tham gia vào phim. Họ sẽ đóng vai cha ruột của hai nhân vật do Marion Cotillard và Michael Fassbender thể hiện.
Phim do đạo diễn Justin Kurzel chỉ đạo từ kịch bản chuyển thể của Scott Frank, Michael Leslie, Bill Collage và Adam Cooper. Frank Marshall, Arnon Milchan, Jean-Julien Baronnet, Conor McCaughan, Fassbender và Pat Crowley tham gia trong vai trò sản xuất. Assassin's Creed sẽ ra rạp vào ngày 21 tháng 12, 2016.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT