Hoa Kỳ

Lỗ hổng trên tầng Ozone đang nhỏ dần

Friday, 01/07/2016 - 11:30:41

“Chúng ta, với tư cách toàn thế giới, đã quyết định phải loại bỏ những hóa chất có hại này. Và nay chúng ta đã thấy sự hồi đáp của hành tinh.”


MASSACHUSETTS – Các nhà khoa học cho biết, lỗ hổng trên tầng Ozone ở Nam cực cuối cùng đã có dấu hiệu thu nhỏ. Một nghiên cứu mới được công bố vào hôm thứ Năm cho biết, lỗ hổng tầng ozone ở Nam cực đã thu nhỏ 1.5 triệu dặm vuông (4 triệu cây số vuông), kể từ khi mở rộng đến đỉnh điểm vào năm 2000. “Chúng ta nay có thể tin chắc rằng, các nỗ lực của chúng ta trong thời gian qua đã giúp hành tinh này được chữa lành từ từ,” bà Susan Solomon, nhà khoa học dẫn đầu nhóm nghiên cứu, thuộc Viện công nghệ Massachusetts MIT, cho biết.
Lỗ hổng ozone xuất hiện hàng năm vào mùa xuân tại Nam bán cầu, từ tháng 9 tới đầu tháng 12, khi tổng số khí ozone ở trên Nam cực giảm xuống mức thấp nhất. Chất khí gây hại nhiều nhất tới tầng ozone là chất khí CFC, từng được dùng trong nhiều ngành sản xuất trước đây. Bà Solomon nói: “Chúng ta, với tư cách toàn thế giới, đã quyết định phải loại bỏ những hóa chất có hại này. Và nay chúng ta đã thấy sự hồi đáp của hành tinh.”
Tuy tầng ozone đang dần dần phục hồi, nhưng các nhà khoa học cho rằng, lỗ hổng chỉ đóng lại hoàn toàn vào giữa thế kỷ này, khoảng từ năm 2040 đến 2070. Các vụ phun trào núi lửa, nhiệt độ thay đổi, và tốc độ gió, cũng là tác nhân làm mất đi tầng ozone. Gần như mọi quốc gia trên thế giới đều đã ký vào Hiệp ước Montreal 1987, cấm sử dụng chất CFC trong sản xuất, trong nỗ lực khôi phục tầng ozone – lớp bảo vệ quan trọng của Trái Đất trước tia cực tím từ Mặt trời.

Người chạy mô-tô nằm chết trên xa lộ
ANAHEIM – Vào sáng thứ Sáu,một người chạy mô-tô được phát hiện đã chết gần chiếc Harley-Davinson móp méo của ông, trên xa lộ 91 hướng tây gần đường Tustin. Người chạy mô-tô có vẻ đã lạng xe qua bên phải khi gần đến cầu vượt xa lộ của đường Tustin. Ông tông trúng lề đường, bị mất kiểm soát, khiến chiếc xe lao lên bờ dốc cao và tông vào tường cầu vượt.
Có vẻ như không có xe hơi nào khác liên quan đến tai nạn. Hiện chưa rõ nạn nhân có say rượu hay ma túy khi lái xe hay không. Một số xe hơi chạy trên đường đã nhìn thấy chiếc mô-tô và báo cảnh sát lúc 7:30 sáng. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa xác định được thời điểm tai nạn xảy ra.

Ngôi nhà 264 square foot giá gần $500,000
BEVERLY GLEN – Một ngôi nhà 264-squre-foot, không có phòng ngủ, 1 phòng tắm, thuộc vùng đồi núi Beverly Glen, vừa được rao bán với mức giá rất “đẹp” là $499,000 Mỹ kim. Được xây năm 1924, ngôi nhà tí hon trên đường Scenario Lane này không to hơn được bao nhiêu so với nhà đậu xe ở sân sau. Nhà đậu xe này vừa đủ chỗ để đậu 1 chiếc xe và có thể đặt thêm được máy giặt, máy sấy, với điều kiện 2 máy phải chồng lên nhau.
Vậy điều gì khiến ngôi nhà này có thể thu hút được người mua. Đơn giản, đây là ngôi nhà “rẻ nhất trong vùng thung lũng Beverly Glen Canyon,” theo lời hãng địa ốc đang rao bán nhà. Ngôi nhà này được quảng cáo là rất phù hợp với sinh viên UCLA, vì trường đại học nằm cách nhà chỉ một quãng đường ngắn ở dưới chân đồi, chỉ là người mua nhà đừng nên nghĩ tới chuyện tổ chức tiệc tùng gì ở nhà mình cả.

Mua bán qua mạng Craigslist, bị cướp điện thoại
COSTA MERA - Cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông, bị nghi đã cướp một chiếc điện thoại trong một vụ giao dịch thông qua trang rao vặt Craigslist. Steven Anthony Patino, 20 tuổi, bị đưa vào nhà tù Costa Mesa City vào hôm thứ Năm với tội cướp giật. Lúc 6:15 chiều thứ Tư, một người đàn ông 45 tuổi, sống tại Huntington Beach, đã hẹn gặp Patino để bán chiếc điện thoại iPhone mạ vàng mà ông đã rao bán trên Craigslist trước đó. Nạn nhân gặp Patino tại khu nhà số 3200 đường Harbor tại Costa Mesa.
Patino kiểm tra chiếc điện thoại và đưa lại cho nạn nhân. Sau đó, Patino bất ngờ lấy ra một bình hơi cay xịt thẳng vào nạn nhân, rồi giật lấy chiếc điện thoại và chạy bộ rời khỏi hiện trường. Vài phút sau đó, một nhân chứng nhìn thấy vụ tấn công lại tình cờ nhìn thấy Patino lái một chiếc Mazda 3 màu đỏ, nên đã chụp ảnh lại bảng số xe của kẻ này. Đến sáng thứ Năm, cảnh sát tuần tra nhìn thấy chiếc Mazda tại góc đường South Bella Vista và West Del Monte tại Anaheim, và đã bắt giữ Patino.
Từ lâu nay, các vụ cướp tài sản liên quan đến việc mua bán qua Craigslist đã từng xảy ra rất nhiều lần. Nhà chức trách khuyên rằng, những người tham gia mua bán trên Craigslist, khi hẹn gặp đối tượng kia để giao tiền hoặc giao hàng, nên chọn những địa điểm đông người như quán cà-phê hoặc khu mua sắm, để bảo đảm an toàn cho cả đôi bên.

Thu giữ nhiều trang phục thể thao giả mạo
LOS ANGELES – Nhiều trang phục hàng giả, mang nhãn hiệu của các đội thể thao nổi tiếng, trị giá ước tính $250,000 Mỹ kim, đã bị thu giữ bởi nhân viên điều tra của Sở cảnh sát Los Angeles. Vụ tịch thu hàng giả diễn ra hôm thứ Năm, sau cuộc điều tra dài 1 tháng về hoạt động bán hàng thể thao giả tại khắp vùng San Gabriel Valley.
Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại cửa hàng TNS Tattoo Supply tại thành phố El Monte, và thu giữ nhiều trang phục thể thao giả mang logo của các đội Los Angeles Dodgers, Rams, và Angels. Một nghi can cũng đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

Một người thiệt mạng vì bị thiêu sống
NORTH HOLLYWOOD – Một người đàn ông đã qua đời vào sáng sớm thứ Sáu, sau khi bị thiêu sống trong xe hơi, tại một nhà đậu xe của khu chung cư thuộc vùng North Hollywood. Daniel Pineda, 28 tuổi, cư dân Van Nuys, qua đời lúc 1 giờ sáng, vì bị phỏng quá nặng. Vụ cháy được báo cáo lúc 7:05 chiều thứ Năm, trong nhà đậu xe ở khu chung cư 2 tầng trên đường Woodman.
Nạn nhân và một người đàn ông khác đã tranh cãi dữ dội. Sự việc trở nên bạo lực khi nghi can đổ xăng lên người nạn nhân và châm lửa thiêu sống. Những người hàng xóm cho biết, họ nghe một tiếng nổ lớn và nhìn thấy nhà đậu xe bốc cháy ngùn ngụt không lâu sau đó. Nghi can cũng bị thương trong sự việc, nhưng hiện đang trong tình trạng ổn định. Kẻ này đang bị giam và bị điều tra theo hướng tội phạm sát nhân. Hiện chưa rõ vì sao nạn nhân và nghi can cãi nhau.
Lực lượng cứu hỏa gồm 37 nhân viên đã đến hiện trường và dập tắt đám cháy trong 14 phút. Ngọn lửa chỉ cháy gọn trong chiếc xe và nhà đậu xe, không lan đến khu chung cư.

Cô giữ trẻ say rượu lái xe chở 4 trẻ em
NEWYORK – Cảnh sát Suffolk County đã bắt giữ một cô giữ trẻ 19 tuổi vào trưa thứ Năm, sau khi một người tốt bụng đã báo cảnh sát về việc một phụ nữ có vẻ không tỉnh táo đang lái xe chở theo 4 trẻ em. Sự việc xảy ra lúc 2 giờ trưa, khi người nhân chứng nhìn thấy một cô gái có vẻ say rượu đang tìm kiếm xe của cô, trong bãi đậu xe thuộc bãi biển Cedar Beach, vùng Mount Sinai. Nghi can, được xác định là Sabrina Macri, đang trông coi 4 bé trai tuổi từ 4 tới 11.
Khi tìm được xe của mình, một chiếc Honda Civic 2015 màu đen, Macri đã cho 4 bé trai lên xe và định lái đi. Tuy nhiên, người phụ nữ nhìn thấy sự việc đã lái xe của bà ra chận xe của Macri cho tới khi cảnh sát đến nơi. Marci, cư dân Sound Beach, bị truy tố tội lái xe khi không tỉnh táo - với tình huống gia trọng là chở theo trẻ em dưới 15 tuổi, và 4 tội gây nguy hiểm cho trẻ em, 2 tội tàng trữ chất cấm.
Macri tuyên bố không nhận tội khi ra tòa hôm thứ Sáu, và đang bị giam vì chưa thể đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Công tố viên cho biết, tại hiện trường, Macri rất ngang ngược và tỏ vẻ thách thức. Cô ta nói với cảnh sát rằng: “Nếu tôi đã uống vài chai thì đã sao. Mọi người ở tuổi tôi đều làm vậy, các người chỉ là một lũ thất bại.” Quan tòa đã ra lệnh bảo vệ đối với các trẻ em trong sự việc.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT