Thế Giới

Loài cây thân gỗ nhỏ nhất thế giới

Thursday, 02/01/2020 - 07:01:06

Dọc bờ biển các nước Bắc Đại Tây Dương, có một "khu rừng tí hon" quanh năm bị bao trùm bởi gió Bắc Cực.


Rừng tí hon có thể bị dẫm đạp mà không hay biết. (u/cavetroll3000/ Reddit)


CANADA - Dọc bờ biển các nước Bắc Đại Tây Dương, có một "khu rừng tí hon" quanh năm bị bao trùm bởi gió Bắc Cực. “Khu rừng” nhỏ bé đến mức người qua đường có thể nghiền nát mọi thứ dưới chân mà thậm chí không nhận ra chúng tồn tại ở đó.
Với chiều cao chỉ 1 đến 6 centimét, cây liễu lùn (Salix herbacea) được công nhận là loài cây thân gỗ nhỏ nhất thế giới. Chúng nằm sát mặt đất để tránh những cơn gió lạnh, đồng thời phát triển lá rộng để tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời.
Lá cây liễu lùn thường có màu xanh lục, sáng bóng, có hình tròn và dài từ 0.3 đến 2.2 centimét. Giống như các loài trong họ Liễu, chúng là thực vật có hoa đơn tính khác gốc, với hoa đực và cái nằm trên các cây riêng biệt. Trong khi hoa cái có màu đỏ, hoa đực lại có màu vàng.
Loài cây thân gỗ nhỏ bé này có khả năng thích nghi cao với nhiều điều kiện môi trường sống. Chúng phát triển mạnh trong vùng lãnh nguyên và đá moorland ở độ cao hơn 1,500 mét nhưng cũng có thể sống tại những nơi có độ cao dưới mực nước biển.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT