Thế Giới

Loại máy độc đáo giúp phát hiện… mùi hôi cơ thể

Wednesday, 22/02/2017 - 10:39:54

Hiện nay, KunKun có thiết bị cảm ứng nhận dạng được ba loại mùi đặc trưng của cơ thể: mùi hôi miệng, hôi nách và hôi chân. Ngoài ra, các chuyên gia còn muốn phát triển giúp cho chiếc máy này có thể phát hiện ra thêm mùi động vật, mùi khói thuốc hay mùi nước hoa quá nồng.


Máy KunKun kết nối với điện thoại.

 

NHẬT – Mới đây, tập đoàn Konika Minolta của Nhật Bản đã bước lên một bậc cao mới trong ngành công nghệ, khi cho ra mắt máy phát hiện mùi hôi cơ thể mang tên KunKun. Thiết bị này thông minh tới mức có thể phát hiện ra mùi hôi ở chân hoặc ở “cánh,” và thông báo kết quả với người dùng thông qua một chương trình hỗ trợ trên điện thoại di động.

Máy KunKun ra đời từ nỗi lo của ông Hiroshi Akiyama. Người đàn ông 43 tuổi này luôn lo ngại về mùi cơ thể của mình. Không chỉ riêng ông Hiroshi, rất nhiều đàn ông trong độ tuổi ngoài 40 cũng luôn lo âu về vấn đề này. Đây chính là nguồn gốc dẫn đến ý tưởng độc đáo của tập đoàn Konika Minolta.

Với kích thước đựng vừa trong túi áo, người dùng có thể mang KunKun đi khắp mọi nơi. Họ chỉ cần kiểm tra điện thoại của mình để biết được khi nào cơ thể nằm trong giai đoạn nguy hiểm. Một ưu điểm cho chiếc máy này đó là, nhờ sự nhỏ gọn tiện lợi mà người sử dụng sẽ không cảm thấy xấu hổ và tránh được những ánh mắt dòm ngó.

Hiện nay, KunKun có thiết bị cảm ứng nhận dạng được ba loại mùi đặc trưng của cơ thể: mùi hôi miệng, hôi nách và hôi chân. Ngoài ra, các chuyên gia còn muốn phát triển giúp cho chiếc máy này có thể phát hiện ra thêm mùi động vật, mùi khói thuốc hay mùi nước hoa quá nồng.

Theo ông Daisuke Koda - một nhà nghiên cứu của hãng Konika, việc nhận biết mùi của chính mình thật sự rất khó. Tuy nhiên, với thiết bị này, thông tin về cơ thể sẽ được truyền qua điện thoại và người dùng sẽ được thông báo rằng cơ thể đang ở trong mức độ cảnh báo nào, tùy theo các màu trên cột mốc đánh dấu. Như vậy, sẽ chẳng ai còn phải lo ngại xem mình có đang bốc mùi hay không.

Thiết bị cảm biến mùi dự kiến sẽ được tung ra thị trường Nhật Bản vào mùa hè năm nay. Giá của sản phẩm có một không hai này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn sẽ không dưới con số vài trăm Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT