Thế Giới

Loại trà quý hiếm giá $10,000 một tách

Saturday, 14/05/2016 - 12:38:13

Theo chuyên gia về trà Xiangning Wu, nguyên do chính khiến trà Da Hong Pao đắt đỏ vì đây là loại trà rất quý hiếm. Cây trà Da Hong Pao chỉ có thể được tìm thấy trên núi Vũ Di Sơn, nhưng cũng rất khó khăn để có thể tìm thấy và hái được loại lá trà này.

Trà Da Hong Pao.

 

PHÚC KIẾN - Nổi tiếng bởi sự quý hiếm và đắt đỏ hơn là hương vị, loại trà Da Hong Pao (Đại hồng bào - Áo choàng đỏ) là loại trà quý hiếm nhất thế giới. Loại trà này có giá bán $1,400 Mỹ kim/gram, nghĩa là đắt gấp 30 lần so với vàng và để thưởng thức một tách trà Da Hong Pao, sẽ phải bỏ ra số tiền lên đến $10,000 Mỹ kim.

Chỉ có thể tìm thấy được ở thị trấn Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Da Hong Pao là loại trà Oolong (Ô Long) đen được oxy hóa. Loại trà này tương truyền có hương thơm ngọt ngào, hương vị êm dịu, để lại dư vị lâu dài trong miệng sau khi thưởng thức một ngụm trà.

Theo chuyên gia về trà Xiangning Wu, nguyên do chính khiến trà Da Hong Pao đắt đỏ vì đây là loại trà rất quý hiếm. Cây trà Da Hong Pao chỉ có thể được tìm thấy trên núi Vũ Di Sơn, nhưng cũng rất khó khăn để có thể tìm thấy và hái được loại lá trà này.

Theo truyền thống, hàng năm, những người thu hoạch trà thực hiện một nghi lễ đặc biệt vào mùa xuân để cầu nguyện vị “thánh trà” Lục Vũ cho chồi mới, trước khi lên núi để hái trà Da Hong Pao. Lá trà sau khi đâm chồi sẽ được lau bằng sữa dê cho đến khi phát triển và sau khi thu hoạch sẽ được sấy khô để giữ hương vị.

Theo truyền thuyết, trà Da Hong Pao còn có dược tính đáng kinh ngạc. Ban đầu, loại trà này chỉ được gọi là trà Vũ Di, theo tên nơi xuất xứ của nó. Khi mẹ của một vị hoàng đế nhà Minh bị bệnh, bà đã được chữa khỏi bằng cách uống loại trà này. Sau đó, vị hoàng đế đã ra lệnh choàng khăn đỏ cho 4 bụi trà nơi lá trà được hái. Từ đó, giống trà này được gọi là trà Da Hong Pao (Đại Hồng Bào).

Ngày nay, tương truyền trên núi Vũ Di Sơn vẫn còn 6 cây trà nguyên gốc, bắt nguồn từ thời Tống, được người địa phương hết sức quý trọng, gần như tôn thờ.

Với mức giá “chóng mặt” của trà Da Hong Pao, ngay cả những người giàu tại Trung Quốc cũng ít khi dám uống loại trà này, mà thường mua nó để tặng cho các nhân vật có quyền thế và danh vọng.

“Trà Da Hong Pao đắt đỏ vì giờ đây rất khó để tìm thấy những lá trà từ cây trà nguyên gốc còn sót lại, do vậy loại trà này rất có giá trị, thậm chí là vô giá”, chuyên gia trà Xiangning Wu nhận xét.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT