Hoa Kỳ

Loại virus có thể gây nguy hiểm cho thai nhi

Sunday, 18/05/2014 - 09:45:19

Đó là một loại virus phổ biến, thường là vô hại. Nhưng trong một số trường hợp kém may mắn hiếm hoi, loại virus này có thể gây hại cho thai nhi nếu người mẹ bị nhiễm virus trong thai kỳ. Tổn thương não, bị điếc, và nhiều khuyết tật bẩm sinh khác, là một số triệu chứng xuất hiện khi virus tấn công vào tử cung



Các thai phụ nên cẩn thận với virus CMV. (Hình minh họa)
 
CHICAGO – Đó là một loại virus phổ biến, thường là vô hại. Nhưng trong một số trường hợp kém may mắn hiếm hoi, loại virus này có thể gây hại cho thai nhi nếu người mẹ bị nhiễm virus trong thai kỳ. Tổn thương não, bị điếc, và nhiều khuyết tật bẩm sinh khác, là một số triệu chứng xuất hiện khi virus tấn công vào tử cung. Vì các trường hợp này hiếm khi xảy ra, nên nhiều người không hề biết đến virus CMV – viết tắt của cytomegalovirus.

Các chuyên gia về bệnh nhiễm trùng, cha mẹ của những em bé đã mắc bệnh, và cả những nhà lập pháp, hiện nay đang cố gắng cảnh báo mọi người nên tìm hiểu nhiều hơn về loại virus này.

Cô Erica Steadman biết về virus CMV khi con gái Evelyn của cô ra đời với chiếc đầu nhỏ bất bình thường và nguy cơ tổn thương não. Em bé còn bị điếc và có thể có nhiều vấn đề về phát triển trí tuệ. “Chúng tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi đã làm mọi điều cần thiết khi mang thai để chắc chắn rằng con gái tôi được khỏe mạnh và tôi đã không biết về điều này,” cô Steadman nói. “Giờ chúng tôi đang phải đối mặt với hậu quả.”

Virus CMV có liên quan đến các loại virus gây ra bệnh lở loét cơ quan sinh dục, bệnh lở môi, và thủy đậu. Virus lây lan khi một người có tiếp xúc với các chất dịch cơ thể từ người bệnh. Đối với người khỏe mạnh, việc nhiễm trùng thường diễn ra một cách thầm lặng, nhưng đôi khi cũng gây đau họng và mệt mỏi. Tuy nhiên, loại virus này có thể trở nên nguy hiểm đối với những người có hệ miễn dịch yếu, bao gồm những bệnh nhân HIV, hoặc những người được cấy ghép nội tạng. Virus này cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi.

Tỷ lệ bị nhiễm virus này khi mang thai là rất thấp, và cơ hội để virus lây nhiễm vào tử cung còn nhỏ hơn. Trong số 4 triệu ca sinh nở hàng năm tại Hoa Kỳ, khoảng 30,000 em bé – ít hơn 1% - ra đời với các triệu chứng nhiễm trùng CMV, và khoảng 5,000 em trong số này sẽ có các khuyết tật lâu dài liên quan đến CMV.

Tháng 7 năm ngoái, Utah là tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ có đạo luật liên quan đến CMV. Các em bé sơ sinh sẽ được thử nước tiểu và nước bọt, và những em bị nhiễm CMV sẽ được kiểm tra thích giác ngay sau đó. Các nghiên cứu cho thấy, việc chữa trị sớm bằng các loại thuốc kháng virus sẽ giúp giảm nguy cơ bị điếc và có lợi cho sự phát triển của bé. Các tiểu bang Illinois và Connecticut cũng đã có các đạo luật tương tự trong năm nay, cho thấy mọi người bắt đầu quan tâm hơn về virus CMV.

Các tiểu bang phải ra các đạo luật này, do các bác sĩ phụ khoa rất ít khi nhắc nhở người mẹ mang thai về virus CMV. Tại Utah, đạo luật này được tài trợ bởi TNS Ronda Menlove, người có con gái 3 tuổi bị điếc vì virus CMV.

Cơ quan phòng chống dịch bệnh CDC nói rằng, các thai phụ thường bị nhiễm CMV qua một đứa con nhỏ khác của mình, vì các trẻ em nhỏ tuổi rất dễ nhiễm virus hơn người lớn. CDC khuyên các thai phụ không nên chia sẻ thức ăn hoặc dùng chung bàn chải với con nhỏ, rửa tay kỹ sau khi thay tã, dọn đồ chơi, hoặc lau mũi cho các bé. Trẻ em tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo thường nhiễm CMV ở trường, sau đó về nhà lây cho mẹ qua sự tiếp xúc với nước bọt, nước mũi, hoặc nước tiểu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT