Hoa Kỳ

Lốc xoáy tại Indiana gây ảnh hưởng hàng ngàn cư dân

Wednesday, 24/08/2016 - 10:42:54

Dù lốc xoáy gây ra nhiều thiệt hại và làm hư đường dây điện, nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng hay bị thương nặng trong sự việc lần này.

INDIANA – Nhiều cơn lốc xoáy đã tấn công miền trung tiểu bang Indiana vào hôm thứ Tư, phá hủy nhiều nhà cửa, làm cây cối ngã đổ, và khiến 60,000 người dân không có điện sử dụng. Lúc 3:15 chiều giờ địa phương, Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia NWS đã kêu gọi người dân lập tức tìm nơi ẩn náu, và nói rằng tình hình “hết sức nguy hiểm.” Không lâu sau đó, NWS ra cảnh báo lốc xoáy, nói rằng một cơn lốc lớn đang nằm cách thành phố Kokomo 10 dặm về phía đông.
Lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà và cơ sở thương mại, khiến nhiều cây cối ngã đổ, và thậm chí làm sập một tiệm cà-phê Starbucks ở khu thương mại Markland Mall thuộc Kokomo. Những người trong tiệm Starbucks đã sống sót một cách thần kỳ khi trốn trong nhà vệ sinh của tiệm. Dù lốc xoáy gây ra nhiều thiệt hại và làm hư đường dây điện, nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng hay bị thương nặng trong sự việc lần này.

Hoa Kỳ từ chối yêu cầu dẫn độ Giáo sĩ Gulen của Thổ Nhĩ Kỳ
WASHINGTON DC — Hôm thứ Tư, chính phủ Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, muốn dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người mà Ankara cho là chủ mưu đứng sau vụ đảo chính quân sự bất thành vào tháng trước. Phía Hoa Kỳ cho rằng, họ chưa nhận được bằng chứng nào cho thấy ông Gulen có liên quan đến vụ đảo chính.
Trong chuyến thăm 1 ngày tới Ankara, Phó Tổng Thống Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ “không có lợi ích gì trong việc bảo vệ bất cứ người nào gây tổn hại đến nước đồng minh." Ông nói rằng Hoa Kỳ đang tiếp tục hợp tác với viên chức Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phân tích những hành động được cho là của ông Gulen, liên quan đến cuộc đảo chính bất thành khiến 240 người chết.
Ông Biden nói trong cuộc họp báo rằng, ông hiểu được sự tức giận của Thổ Nhĩ Kỳ về sự chậm trễ của Hoa Kỳ trong việc xem xét yêu cầu dẫn độ, nhưng ông nói tòa án Hoa Kỳ phải nghiên cứu xem liệu có căn cứ pháp lý chính đáng hay không để bắt giữ và giao nộp Giáo sĩ Gulen cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, dựa trên hiệp ước dẫn độ giữa hai nước. Ông Gulen đang sống lưu vong trong một khu nhà ở Pennsylvania từ năm 1999, và đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào trong âm mưu lật đổ Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan.

Florida yêu cầu liên bang hỗ trợ chống dịch Zika
FLORIDA – Tiểu bang Florida vừa yêu cầu chính phủ liên bang viện trợ gần $2 tỷ Mỹ kim để giúp tiểu bang này chống dịch Zika. Yêu cầu này được đưa ra vào lúc dịch bệnh đã lan đến thành phố du lịch nổi tiếng Miami Beach. Florida có số ca nhiễm virus Zika nhiều nhất Hoa Kỳ, với 524 ca bệnh. Đa số các bệnh nhân này đã nhiễm virus Zika khi họ du hành ra nước ngoài, đặc biệt là đến các nước ở Châu Mỹ Latin. Tuy nhiên 36 ca trong số này bị lây nhiễm tại địa phương.
Đề nghị trợ giúp được đưa ra vài ngày sau khi 5 người, gồm 2 cư dân địa phương và 3 du khách, được xác nhận bị nhiễm virus Zika ở thành phố duyên hải Miami Beach. Thành phố đã bắt đầu phun thuốc diệt côn trùng tại các cộng đồng dân cư để diệt muỗi – là loài trung gian lan truyền virus - nhưng nhà chức trách nói cần phải thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa.
Các trận lụt mới đây ở Louisiana có thể làm tăng nguy cơ lây lan Zika trên khắp khu vực duyên hải vùng Vịnh Mexico. Trung tâm Kiểm soát Bệnh CDC khuyến cáo các thai phụ nên tránh đến khu vực quận Miami-Dade của Florida. Zika đã được xác nhận có liên quan đến dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Các nghiên cứu mới cũng cho thấy Zika có thể gây tổn thương não cho người trưởng thành.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT