Hoa Kỳ

Lốc xoáy tàn phá nhiều ngôi nhà tại North Carolina

Sunday, 27/04/2014 - 12:04:03

Cư dân và các nhân viên khẩn cấp tại miền Đông tiểu bang North Carolina đang đánh giá các tổn thất vào hôm Thứ Bảy, sau khi nhiều cơn lốc xoáy đã gây hư hại cho hơn 200 căn nhà và làm hơn 10 người bị thương vào ngày Thứ Sáu. Theo lời các chuyên gia khí tượng cho biết hôm Thứ Bảy



Một ngôi nhà bị hư hại sau lốc xoáy.
 
MOREHEAD CITY, North Carolina – Cư dân và các nhân viên khẩn cấp tại miền Đông tiểu bang North Carolina đang đánh giá các tổn thất vào hôm Thứ Bảy, sau khi nhiều cơn lốc xoáy đã gây hư hại cho hơn 200 căn nhà và làm hơn 10 người bị thương vào ngày Thứ Sáu. Theo lời các chuyên gia khí tượng cho biết hôm Thứ Bảy, các cơn lốc xoáy với sức gió hơn 111 dặm 1 giờ đã hạ xuống các quận Pitt và Beaufort hôm Thứ Sáu, và nhà chức trách hiện vẫn đang đánh giá thiệt hại.

Tại những nơi khác, Texas, Oklahoma, và các tiểu bang vùng Trung Tây, đã gánh chịu nhiều cơn bão lớn vào hôm Thứ Bảy và kéo dài suốt đêm. Mối nguy hại lớn nhất tại đây là các cơn mưa đá và gió giật mạnh.

Tại North Carolina, nhà chức trách Quận Beaufort cho biết, có 16 người đã được đưa đi cấp cứu sau khi cơn bão quét qua lúc 7:25 tối Thứ Sáu. Khoảng 200 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Các hình ảnh trên TV cho thấy cảnh cư dân đang cố nhặt nhạnh lại đồ vật của mình trong các ngôi nhà mobile home bị nghiền thành gỗ vụn, cây cối gãy đổ và cột điện ngã nghiêng vướng vào nhau trên khắp miền đông North Carolina. Đường đi của lốc xoáy có thể nhìn thấy được thông qua tình trạng hư hại. Cơn lốc đã gây nhiều thiệt hại trên quãng đường di chuyển trên mặt đất, kéo dài trong khoảng 5 đến 10 phút.

Nhà chức trách cho biết, cơn bão rộng khoảng 300 mét, và di chuyển qua 10 dặm đường, bắt đầu từ phần phía Tây-Tây Bắc của quận và tiến về phía Đông Nam. Có 8,000 người đã bị mất điện, nhưng đa số đã được phục hồi vào hôm Thứ Bảy. Hai nông trại lớn trong quận của bị hư hại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT