Thế Giới

Lội qua sông tử thần, người đàn ông bị cá sấu ăn thịt

Friday, 20/01/2017 - 08:06:56

Xác nạn nhân được tìm thấy ở hạ lưu sông, cách "con đường tử thần" Arnhemlander khoảng 2 cây số, sau 4 giờ tìm kiếm. Cảnh sát đã phải bắn chết con cá sấu dài tới 3.3 mét mới thu hồi được thi thể nạn nhân.


AUSTRALIA - Một người đàn ông Australia bị cá sấu kéo xuống nước ăn thịt, khi lội qua khúc sông nguy hiểm gần công viên quốc gia Kakadu. Người đàn ông 47 tuổi đã bị cá sấu ăn thịt khi cố đi bộ qua con đường Arnhemlander, lối đi chạy ngầm dưới mặt sông, gần công viên quốc gia Kakadu ở Lãnh thổ Bắc Australia hôm thứ Năm. Hai phụ nữ đi cùng chứng kiến cảnh ông bị kéo xuống nước và biến mất.

Xác nạn nhân được tìm thấy ở hạ lưu sông, cách "con đường tử thần" Arnhemlander khoảng 2 cây số, sau 4 giờ tìm kiếm. Cảnh sát đã phải bắn chết con cá sấu dài tới 3.3 mét mới thu hồi được thi thể nạn nhân. Con đường vắt ngang sông East Alligator nổi tiếng là khu vực sinh sống của khoảng 120 con cá sấu nước mặn. Chúng bị thu hút bởi loài cá chép thường tập trung tại đây. Bên bờ sông cắm đầy biển cảnh báo không được đi bộ lội qua sông.

"Việc cố tình đi bộ qua con đường nổi tiếng đầy cá sấu là hành động ngu ngốc", cảnh sát trưởng khu vực Bob Harrison cho biết. "Xung quanh đầy bảng cảnh báo, thế mà họ vẫn cố tình thực hiện và hậu quả là chết người.” Người dân ở khu vực này vẫn thường lái xe băng qua sông, nhưng gần như không bao giờ dám đi bộ. Lần gần nhất một người bị cá sấu giết tại đây là năm 1987. Nạn nhân là Kerry McLoughlin, 40 tuổi, bị một con cá sấu dài 5.1 mét ngoạm đứt đầu khi đang đi câu cá cùng con trai và ngã xuống nước.

Nam Hàn phát triển tàu siêu tốc chạy gần bằng tốc độ âm thanh
SEOUL – Nam Hàn đang lập kế hoạch chế tạo tàu cao tốc có thể chạy với tốc độ gần bằng vận tốc âm thanh. Các nhà chức trách ở thủ đô Seoul hy vọng đoàn tàu siêu tốc mới của họ có thể di chuyển với tốc độ hơn 1,078 cây số/giờ, gần bằng vận tốc âm thanh (1,234 cây số/giờ), giúp giảm đáng kể thời gian đi lại trong nước.

Tàu sẽ chạy trong đường ống áp suất thấp. Nếu phát triển thành công, con tàu có thể đi nhanh gấp đôi tàu đệm từ, vốn là phương tiện nhanh nhất thế giới hiện nay với tốc độ 431 cây số/giờ. "Chúng tôi hy vọng có thể tạo ra một con tàu siêu nhanh. Để đạt mục tiêu đó, chúng tôi sẽ hợp tác với các viện liên kết như Đại học Hanyang để kiểm tra tính khả thi của nhiều công nghệ liên quan dạng ống trong 3 năm tới", Viện Đường sắt Nam Hàn cho biết.

Vài tháng trước, công ty Hyperloop One ở Los Angeles bắt đầu xây dựng hệ thống chuyên chở Hyperloop, tàu siêu tốc chạy trong đường ống đầu tiên trên thế giới. Đường ống thử nghiệm đầu tiên mang tên DevLoop đã được lắp đặt thành công trên sa mạc ở phía bắc Las Vegas. Hyperloop là tàu siêu tốc chạy trong đường ống chân không dài nằm trên cao, để tránh ảnh hưởng của thời tiết và động đất. Hoạt động nhờ hệ thống đẩy điện, tàu có thể đạt vận tốc gần 1,200 cây số/giờ, theo tính toán của tỷ phú Hoa Kỳ Elon Musk, người đầu tiên đưa ra ý tưởng về phương tiện này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT