Hoa Kỳ

Los Alamitos và Garden Grove vẫn duy trì máy chụp hình tại ngã tư

Thursday, 27/08/2015 - 02:00:25

Hội đồng thành phố Los Alamitos đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-0 vào tối thứ Hai, quyết định gia hạn hợp đồng với hãng Redflex Traffic System Inc. - công ty cung cấp dịch vụ camera, sau khi hợp đồng dài 5 năm với hãng này sắp hết hạn vào tháng 9 tới.

 
Một máy chụp hình tại ngã tư.

 

ORANGE COUNTY - Các thành phố Los Alamitos và Garden Grove đã bỏ phiếu quyết định tiếp tục sử dụng máy chụp hình tại ngã tư - “Red-light camera”, trở thành hai thành phố cuối cùng tại Orange County vẫn còn sử dụng loại thiết bị này.
Hội đồng thành phố Los Alamitos đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-0 vào tối thứ Hai, quyết định gia hạn hợp đồng với hãng Redflex Traffic System Inc. - công ty cung cấp dịch vụ camera, sau khi hợp đồng dài 5 năm với hãng này sắp hết hạn vào tháng 9 tới.
Và vào ngày thứ Ba, Hội đồng thành phố Garden Grove cũng quyết định duy trì các thiết bị “red-light camera” của mình, không chấm dứt hợp đồng với hãng Redflex. Tuy nhiên, hội đồng thành phố Garden Grove không hài lòng với bản phân tích thống kê của hệ thống camera này, và yêu cầu các nhân viên thành phố phải lập một bản báo cáo chi tiết hơn. Thành phố Garden Grove đã dùng máy chụp hình xe vượt đèn đỏ từ 15 năm qua.
Thành phố Los Alamitos sẽ tiếp tục trả $4,576 Mỹ kim một tháng cho mỗi hệ thống camera trên 1 chiều đường dẫn tới ngã tư, với con số tổng cộng là $13,728 Mỹ kim mỗi tháng. Và Garden Grove sẽ chi $2,900 Mỹ kim cho 1 hệ thống camera, với số tổng cộng là $31,900 Mỹ kim mỗi tháng.
Trước đây, thành phố Santa Ana đã chấm dứt hợp đồng với Redflex vào tháng 6, trong khi những thành phố khác, như Huntington Beach và Laguna Woods, đã phải tháo bỏ các camera vì bị dân chúng than phiền. Các cư dân cho rằng, hệ thống máy chụp hình đã làm tăng các vụ đụng xe từ phía sau, do các xe hơi thường thắng lại đột ngột ở ngã tư, gây ra gánh nặng tài chính về chi phí pháp lý. Ngoài ra, các máy chụp hình này được cho là không giúp cho tài xế tập trung vào con đường trước mặt, mà chỉ khiến tài xế lo tìm cách tránh bị phạt.
Tuy nhiên, nhà chức trách thành phố Los Alamitos cho rằng, hệ thống camera 24 giờ giúp Sở cảnh sát điều phối nhân viên tốt hơn, thay vì cứ phải gởi nhân viên tới các ngã tư để kiểm tra. Los Alamitos tung ra chương trình Red Light Camera Enforcement vào năm 2005. Ngay trong 4 tháng đầu tiên, số lượng các vụ vượt đèn đỏ bị phát hiện tăng lên 33%, và số lượng các vụ đụng xe giảm bớt 38%.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT