Hoa Kỳ

Los Angeles được chọn trong cuộc chiến chống khủng bố

Wednesday, 24/09/2014 - 08:54:14

Những chương trình được thành lập dựa theo một nỗ lực tương tự được thực hiện ở Anh Quốc, nơi mà chính quyền làm việc cùng với các cộng đồng địa phương. Mục đích là để xác định danh tánh những người có thể trở thành chiến binh thánh chiến và quân khủng bố tại nơi bản quán.



Hình từ video của ISIS cho thấy lãnh thổ Hồi Quốc Giáo mà nhóm này muốn chiếm.


Chính phủ Obama đã chọn Los Angeles là một trong ba thành phố để mở những chương trình thí điểm. Mục đích là nhằm ngăn chặn các công dân Mỹ đi ra các nước khác theo các nhóm có thái độ cực đoan, để chiến đấu cùng với các nhóm chiến binh quá khích. Chương trình thí điểm cũng như nhằm ngăn chặn những người Mỹ trở về từ Syria và Iraq và gây phá hoại hoặc khủng bố ngay trên đất nước Hoa Kỳ. Một giới chức cao cấp nói với các phóng viên như vậy hôm thứ Hai.

Những chương trình được thành lập dựa theo một nỗ lực tương tự được thực hiện ở Anh Quốc, nơi mà chính quyền làm việc cùng với các cộng đồng địa phương. Mục đích là để xác định danh tánh những người có thể trở thành chiến binh thánh chiến và quân khủng bố tại nơi bản quán.
Ngoài Los Angeles, nỗ lực cũng đã được phát động ở hai thành phố Boston và Minneapolis, nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn, được gọi là chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
Đây là một phần của chương trình thí điểm đầu tiên được Bộ Trưởng Tư Pháp Eric H. Holder Jr. loan báo trong tuần qua. Chính phủ Obama đang tìm kiếm những cách thức mới, để can thiệp vào cuộc sống của những người có thể đang nghĩ đến chuyện tấn công Hoa Kỳ.
Các cơ quan liên bang, bao gồm FBI và Bộ Nội An, đang xúc tiến việc xác định căn cước những người có thể quan tâm đến chuyện đi sang Syria, để cố gắng thuyết phục họ đừng đi. Các cơ quan cũng truy tìm những người đã chiến đấu cùng với các nhóm thánh chiến, và theo dõi họ khi họ trở về Mỹ.
Chính phủ có một điều phối viên ở Los Angeles và một điều phối viên khác ở Boston. Nhiệm vụ của hai người này là tiếp xúc với các trường học, các nhà cung cấp chăm sóc y tế, và các tổ chức cộng đồng. Mục đích là để có được sự giúp đỡ của họ, trong việc theo dõi và ngăn chặn tiến trình cực đoan hóa của những người có thể dễ bị tuyển dụng bởi các nhóm, như Hồi Giáo Quốc (ISIS) và Al Qaeda. Các viên chức chính phủ nói như vậy với các phóng viên. Nhà chức trách cũng đang tìm một điều phối viên ở Minneapolis. Trong khi chờ đợi, các giới chức FBI và Bộ Tư Pháp ở đó đang xúc tiến xây dựng những mối quan hệ với các tổ chức địa phương, theo các giới chức cho biết.
Ở Nam California, những nỗ lực trước đây - nhằm xây dựng các mối quan hệ tương tự và xác định các chiến binh thánh chiến tiềm năng tại địa phương - đã mang lại kết quả lẫn lộn. Trong mùa hè này, nhà chức trách liên bang đã bắt giữ một người ở Quận Cam.
Họ nói rằng người này đã xuất ngoại để bày tỏ sự cam kết trung thành của mình với ISIS. Ông ta bị bắt khi sắp lên một chuyến bay sang Istanbul. Nhà chức trách đã cáo buộc ông tội nói dối khi nộp đơn xin cấp sổ thông hành.
Vào cuối năm ngoái, một thanh niên Mỹ gốc Việt cũng bị bắt tại Quận Cam trong lúc chuẩn bị lên đường đến Trung Đông, nơi mà anh đã từng có mặt trong cuộc chiến tại Syria.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT