Người Việt Khắp Nơi

Lừa ngân hàng, dùng súng đòi nợ bị án 6 năm tù

Saturday, 12/04/2014 - 11:50:57

Những người đàn ông ấy bói rằng nạn nhân phải chịu trách nhiệm về món nợ của người đàn ông kia; họ bao vây nạn nhân tại sòng bài Casino Macau ở Tukwila, và chĩa súng đòi tiền.

SUMMER, Washington - Một thành viên tham gia một kế hoạch gian lận ngân hàng, từng dùng súng đe dọa người khác để đòi nợ, đã bị kết án sáu năm tù giam trong tuần qua, theo biện lý liên bang Jenny A. Durkan loan báo.
Phạm Sơn, 45 tuổi, đã nhận tội trong tháng 11, 2013, với hai tội danh mưu toan thu những khoản nợ trễ hạn bằng những phương tiện đe dọa, một tội danh lừa đảo ngân hàng, và một tội danh mang theo một cây súng trong khi và có liên quan tới một tội phạm bạo lực. Sơn thừa nhận mình đã sử dụng biện pháp đe dọa bằng bạo lực để thu hồi các món nợ và đã sắp xếp cho một trong những kẻ đồng phạm của mình được trang bị một cây súng, trong khi thực hiện những vụ đe dọa.
Khi tuyên án, thẩm pháp địa hạt liên bang S. Lasnik ra lệnh cho Sơn phải trả $115,690 Mỹ kim tiền bồi thường cho các kế hoạch gian lận ngân hàng.
Theo những hồ sơ được nộp trong vụ án này, Sơn đã âm mưu với người cầm đầu đường dây là Nguyễn Anh Chi, trong một kế hoạch lừa đảo cách phóng đại những khoản nợ thẻ tín dụng và nợ ứng trước tiền mặt mà họ không bao giờ có ý định trả lại. Những người đàn ông này sử dụng căn cước của những người khác – trong số đó có nhiều người tham gia vào kế hoạch ấy – để truy cập vào thẻ tín dụng mà ông và những người dính líu vào kế hoạch được sử dụng để mua đồ kim hoàn và những món hàng tiêu thụ khác, hoặc để được ứng tiền mặt trước tại sòng bạc.
Sau đó những người ấy lấy một phần chia của số tiền thu được từ các vụ giao dịch. Phạm Sơn cũng cho những người trong cộng đồng vay tiền, và sau đó sử dụng những biện pháp đe dọa bằng bạo lực để tìm cách thu nợ. Trong tháng 10 năm 2012, Sơn thu xếp cho một trong những kẻ đồng lõa của mình được trang bị một khẩu súng lục bán tự động, khi họ đối đầu với một trong những người cộng sự của một người mắc nợ Sơn $10,000 Mỹ kim.
Những người đàn ông ấy bói rằng nạn nhân phải chịu trách nhiệm về món nợ của người đàn ông kia; họ bao vây nạn nhân tại sòng bài Casino Macau ở Tukwila, và chĩa súng đòi tiền. Trong trường hợp thứ hai, cũng trong tháng 10 năm 2012, Sơn tìm cách đòi lại một món nợ $2,000 Mỹ kim, bằng cách đe dọa cho người tới nhà của nạn nhân để “chém” ông ta.
Vụ này đã được điều tra nới cơ quan Điều Tra An Ninh Nội Địa, trực thuộc cơ quan Thực Thi Công Lực Di Trú và Quan Thuế (HSI). Vụ này đang bị truy tố bởi phó biện lý liên bang Matthew Hampton.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT