Hoa Kỳ

Lửa thiêu hủy nhà ở Glendora, 3 người bị bắt

Thursday, 16/01/2014 - 09:38:49

Những người đã bất cẩn gây ra vụ cháy rừng Colby Fire gần Glendora có thể sẽ phải đối mặt với các cáo trạng liên bang, do đám cháy đã được đốt lên trên phần đất thuộc sở hữu của liên bang. Đám cháy Colby Fire hiện đã thiêu đốt 1,700 mẫu đất và làm 4 người bị thương.



Lửa đang chạy gần một ngôi nhà ở Azusa trong trận cháy Colby Fire xuất phát trên dãy núi San Gabriel về phía bắc Glendora vào khoảng 6 giờ sáng thứ Năm. Gần 7,000 người được lệnh di tản ra khỏi nhà. Chính quyền cũng báo động về bầu không khí bị ô nhiễm bởi khói bụi, có thể gây khó thở cho người lớn tuổi và trẻ em. (Hình: Robyn Beck/Getty Images)
 
LOS ANGELES – Những người đã bất cẩn gây ra vụ cháy rừng Colby Fire gần Glendora có thể sẽ phải đối mặt với các cáo trạng liên bang, do đám cháy đã được đốt lên trên phần đất thuộc sở hữu của liên bang. Đám cháy Colby Fire hiện đã thiêu đốt 1,700 mẫu đất và làm 4 người bị thương. Glendora nằm trên vùng đồi núi cách Los Angeles khoảng 30 dặm về hướng đông bắc.

Tính đến chiều thứ Năm, có ít nhất năm ngôi nhà đã bị lửa thiêu hủy, 17 căn nhà khác bị lửa gây hư hại. Trong một cuộc họp báo vào khoảng 5 giờ chiều, các viên chức cho biết đám cháy này được kiểm soát 30 phần trăm và không còn tiến xa hơn. Tuy nhiên, vì tình trạng có gió khô và nóng trong vùng, nhà chức trách lo ngại lửa có thể lan tràn trở lại trong đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu.

Cảnh sát trưởng Glendora Tim Staad cho biết, các công tố viên sẽ quyết định trong ngày thứ Sáu, về việc nên giao vụ này cho Phòng Biện Lý Hoa Kỳ hay Phòng Biện Lý Hạt Los Angeles. Phát ngôn viên Sở Lâm Nghiệp Hoa Kỳ cho biết, nhân viên điều tra đang tìm cách xác định vị trí chính xác của đám lửa đầu tiên. Tuy ranh giới đất đai trong khu vực này không rõ ràng, nhưng nhà chức trách tin rằng, nhiều khả năng, đám cháy đã được đốt lên trong khu vực liên bang.

Cảnh sát Glendora đã bắt giữ ba người đàn ông, bị nghi ngờ đã bất cẩn gây ra đám cháy, gồm Clifford Eugene Henry, 22 tuổi, cư dân Glendora; Jonathan Carl Jarrell, 23 tuổi, cư dân Irwindale; và Steven Robert Aguirre, 21 tuổi, một du khách ghé qua Los Angeles.

Cảnh sát trưởng Staab nói, những người này đã đốt một đống lửa để sưởi ấm ở gần đường mòn Colby Trail và đường núi Glendora Mountain Road vào sáng sớm thứ Năm. Các nghi can đã cho giấy vào trong đống lửa, và một trận gió đã thổi tàn lửa bay khắp nơi. Hiện không có bằng chứng cho thấy các nghi can đã cố tình phóng hỏa.

Vào buổi sáng, đám cháy Colby Fire đã lan vào Lâm Viên Quốc Gia Ageles, làm hư hại hai ngôi nhà – bao gồm cả một khách sạn tại khu dinh thự lịch sử Singer Mansion – khiến nhà chức trách phải ra lệnh di tản bắt buộc, đóng cửa trường học, và ra lệnh báo về tình trạng ô nhiểm không khí tại một số khu vực.

Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang vào trưa thứ Năm đã cho phép sử dụng ngân quỹ liên bang để hỗ trợ chính quyền California chống lại ngọn lửa. Khi viên chức tiểu bang lên tiếng nhờ trợ giúp, đám cháy lúc đó đang đe dọa 500 ngôi nhà - cùng các cơ sở cung cấp nước, các đường dây điện, và các khu bảo tồn động vật – và buộc chính quyền phải ra lệnh di tản đối với 7,000 cư dân.

Bốn người đã bị thương trong vụ cháy, gồm 2 thường dân và 2 nhân viên cứu hỏa. Một thường dân bị các vết phỏng nhẹ, và 1 nhân viên cứu hỏa bị trặc khớp chân. Tình trạng của những người còn lại vẫn chưa được rõ.

Sườn đồi dốc, các bụi cây khô, và gió mạnh, đã tạo rất nhiều khó khăn cho nhân viên cứu hỏa. Vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, tốc độ gió tại vùng Lâm Viên Angeles là khoảng 50 dặm một giờ. Đội trưởng cứu hỏa Quận LA, ông Scott Miller, cho rằng đám cháy có vẻ như đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến về vùng thung lũng ở sâu trong Lâm Viên, và rời xa khỏi những khu dân cư.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT