Hoa Kỳ

Luật mới của tiểu bang sẽ đòi các trường học phải trữ EpiPens cho các học sinh mắc bệnh dị ứng

Thursday, 18/12/2014 - 07:57:38

Đây là một phản ứng toàn thân dị ứng nghiêm trọng với những nguồn gây dị ứng như thực phẩm, dược phẩm, hoặc những vết cắn côn trùng, làm cho họng và đường hô hấp bị sưng tấy và bị tắc nghẽn.


Juliet Larsen chỉ mới được 15 tháng tuổi khi bé ăn một miếng bơ đậu phộng. Trong vòng chưa đầy hai phút, trái tim bé ngừng đập. “Chúng tôi đã đưa cháu vào bệnh viện. Chúng tôi suýt nữa mất đi đứa con gái của mình”. Bà Louise Larsen, mẹ bé, nói như vậy về ngày hôm đó trong năm 1997.
Lâu nay bà Larsen là một trong những người lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ nhất trên các phương tiện truyền thông xã hội và thông qua blog riêng của mình, “parentsofkidswithaseverepeanutallergy.blogspot.com“Mục đích là để làm cho EpiPens trở nên bắt buộc phải có trong các trường công lập. EpiPens là những ống chích chứa sẵn epinephrine để nhanh chóng điều trị anaphylaxis (sốc phản vệ). Đây là một phản ứng toàn thân dị ứng nghiêm trọng với những nguồn gây dị ứng như thực phẩm, dược phẩm, hoặc những vết cắn côn trùng, làm cho họng và đường hô hấp bị sưng tấy và bị tắc nghẽn.
Một luật đòi buộc các trường công lập phải trữ sẵn các ống chích chứa epinephrine, và phải huấn luyện các nhân viên để họ biết cách sử dụng những thiết bị ấy cho các học sinh. Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Theo Trung Tâm Kiểm Soát Phòng Chống Dịch Bệnh cho biết, có 3 triệu trẻ em dưới 18 tuổi, hoặc 4 trong số 100 trẻ em ở Hoa Kỳ, đã mắc một chứng dị ứng thực phẩm trong năm 2007. Trong thập niên kết thúc vào năm 2007, tỷ lệ dị ứng thực phẩm trong nhóm tuổi này đã tăng thêm khoảng 18 phần trăm.Juliet Larsen, năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12 tại trường trung học Los Alamitos High School, và là một người mẫu thời trang. Nhưng mẹ cô cho biết những đứa con khác của bà thì không được may mắn như Juliet. Mấy người con kia phải chịu đựng loại dị ứng nghiêm trọng mà Juliet từng trải qua cách đây gần 17 năm.Bà Louise Larsen nói: “Phải lâu lắm thì luật bắt buộc EpiPens trong các trường học mới được ban hành”. Trong năm 2007, bà bắt đầu lập nhóm Facebook Parents of Kids with Severe Peanut Allergy (Cha Mẹ Của Trẻ Em Dị Ứng Nặng Với Đậu Phộng). Nhóm này có 7,452 người tham gia, và thậm chí số lượng thành viên đang tăng lên.Theo luật hiện hành của tiểu bang, các trường học có thể tích trữ và cho thuốc pinephrine. Nhưng đó là việc tùy ý, và nhiều học khu đã quyết định không tham gia vì chi phí cao. Vì epinephrine là một loại thuốc mua theo toa bác sỹ, nên cha mẹ của trẻ em bị dị ứng thực phẩm được biết có thể chỉ định loại thuốc này cho con họ, trong văn phòng y tá của nhà trường, nếu một tình huống khẩn cấp xảy ra.Tuy nhiên, Larsen nói rằng bà biết có nhiều phụ huynh không làm như vậy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT