Thế Giới

Lực sĩ Bắc Hàn giành huy chương vàng Asiad được thưởng nhà, xe

Wednesday, 29/08/2018 - 08:02:03

"Các lực sĩ sẽ được coi như anh hùng dân tộc khi trở về và sẽ nhận được sự chú ý lớn từ người dân. Mọi người sẽ rất tự hào,” ông Kim nói thêm. Những bình luận của Kim Kwang-dok được xem là lần đầu tiên xác nhận tin đồn rằng, việc đạt được vinh quang trong thể thao sẽ giúp thoát khỏi đói nghèo ở Bắc Hàn.


Rim Jong Sim đang cử tạ dành cho lực sĩ cân nặng 75 kg tại giải Asiad ngày 26 tháng 8, 2018 ở thủ đô Jakarta.

INDONESIA – Các lực sĩ cử tạ Bắc Hàn sẽ được thưởng lớn và được xem như anh hùng dân tộc, vì đã đem vinh quang về cho quốc gia. "Nhà vô địch cử tạ làm rạng danh đất nước sẽ được thưởng một ngôi nhà và một chiếc xe mới,” huấn luyện viên trưởng đội cử tạ Bắc Hàn Kim Kwang-dok hôm 27 tháng 8 cho biết. Đội cử tạ Bắc Hàn đã giành được 8 huy chương vàng, chiếm 3 phần 4 tổng huy chương vàng mà đoàn thể thao nước này giành được tại Asiad 18, tính đến hết ngày 28 tháng 8.

"Các lực sĩ sẽ được coi như anh hùng dân tộc khi trở về và sẽ nhận được sự chú ý lớn từ người dân. Mọi người sẽ rất tự hào,” ông Kim nói thêm. Những bình luận của Kim Kwang-dok được xem là lần đầu tiên xác nhận tin đồn rằng, việc đạt được vinh quang trong thể thao sẽ giúp thoát khỏi đói nghèo ở Bắc Hàn.

Tại Asiad 17 năm 2014, lực sĩ cử tạ Bắc Hàn đã lập kỷ lục quốc gia với 4 huy chương vàng. Theo các chuyên gia, cấu trúc cơ thể người Bắc Hàn đặc biệt phù hợp với môn cử tạ. Việc tuyển chọn lực sĩ tập trung vào các tiêu chuẩn như chân ngắn, lưng dài, dáng người to chiều ngang, và không cao. Asiad 2018 diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến 2 tháng 9 tại Indonesia, với sự tham dự của 12,000 đấu thủ và viên chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT