Người Việt Khắp Nơi

Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - công trình lịch sử vẻ vang, công phu của người Việt Quốc Gia

Quốc Hương/Viễn Đông Saturday, 19/05/2012 - 11:54:32

Theo ban hợp soạn Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ước mong trong tương lai cuốn sách có thể tái bản, và ban hợp soạn cũng còn nhiều tài liệu để biên soạn tiếp tập 2, hay có thể hợp tác dịch thuật đưa vào trường học, thư viện ở Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER - "Em không dám giở cuốn sách này ra vì sợ nếu biết đâu thấy lại hình ảnh người thân trong gia đình đã mất trong tù chính trị cộng sản dù ngày xưa còn nhỏ em hầu không biết gì, chỉ nghe gia đình kể lại. Nhưng em lại cũng muốn được đọc cuốn sách vàng này để hiểu biết hơn về những điều vẻ vang của thế hệ cha ông mà chúng em sẽ tiếp bước theo” - Một người trẻ hậu duệ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sinh ra và lớn lên cùng thời điểm Quốc Hận Việt Nam 30-4-1975 cho phóng viên Viễn Đông biết rằng bản thân rất xúc động, cảm kích trước những hy sinh của cha ông thời chiến, và nay lại càng xúc động, cảm kích trước tấm lòng của những vị cựu sĩ quan VNCH còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu bên nhau ra đến hải ngoại, như chiến đấu bằng ngòi bút để nói lên sự thật.


Phần phát biểu của hai soạn giả, cựu Thiếu Tá Hồ Đắc Huân (trái) và cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Với hình ảnh và tiểu sử của khoảng 170 vị tướng lãnh, 450 vị đại tá, kể cả những vị đã tử trận, tuẫn tiết, và chết trong tù 'cải tạo' chính trị của cộng sản, danh sách 345 sĩ quan giữ chức vụ trong những ngày cuối cùng trước 30-4-1975... Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dày 900 trang với khoảng 1.000 hình ảnh, nội dung về sự hình thành Quốc Gia Việt Nam, Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, sự hình thành Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, các Quân Binh Chủng, một số các nghị định, sắc lệnh, con dấu và chữ ký một số lãnh đạo quốc gia và tướng lãnh... Đây không chỉ là tác phẩm của ba tác giả là cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, cựu Thiếu Tá Hồ Đắc Huân, cố Trung Úy Lê Đình Thụy trong ban hợp soạn trong 8 năm trời từ tài liệu có được, với thành phần ban hợp soạn từng là cựu viên chức phòng nhân viên Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù nhân chính trị cộng sản... mà còn từ công sức chung của người Việt Quốc Gia khắp thế giới, vốn là nhân chứng sống đóng góp tài liệu, hình ảnh nhằm vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Công trình lịch sử này còn nhằm để bác bỏ những tuyên truyền sai lệch của cộng sản Việt Nam và giới phản chiến, hầu giúp cho thế hệ Việt Nam sau này cùng thế giới hiểu biết hơn về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bi hùng.


Ông Nguyễn Lộc Thọ, cư ngụ ở Quận Cam, cựu giáo sư biệt phái dạy môn Triết cho Trường Quốc Gia Nghĩa Tử 10 năm (1965 đến 1975) đã mua 4 cuốn, nay mua thêm 4 cuốn nữa để gởi tặng thân hữu ở Châu Âu. Ông cho biết thêm: “Đây là một tài liệu lịch sử có một không hai, rất quý và giá trị” - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Buổi ra mắt sách Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đông đảo quan khách tham dự vào trưa ngày 12-5-2012 ở thành phố Westminster. Trong tâm tình xúc động của nhiều người cùng hiện diện, cùng tưởng nhớ đến những người đã hy sinh, nghi lễ khai mạc có chào cờ Quốc Gia Việt Nam, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do MC Bùi Như Hải và Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải, đội trưởng Biệt Đội Văn Nghệ Viêt Nam Cộng Hòa phụ trách.


Lễ chào cờ Quốc Gia Việt Nam - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Theo ban hợp soạn Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ước mong trong tương lai cuốn sách có thể tái bản, và ban hợp soạn cũng còn nhiều tài liệu để biên soạn tiếp tập 2, hay có thể hợp tác dịch thuật đưa vào trường học, thư viện ở Hoa Kỳ và trên thế giới.


Người tham dự ghi danh và mua sách trước hội trường - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

“Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng mà đi hy sinh tiếc gì thân sống. Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha tiến lên, làm sao cho núi sông, từ nay luôn vững bền. Dù cho thây phơi trên gươm giáo, thù nước lấy máu đào đem báo. Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi, vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời...". Trong khi bài Quốc Ca Việt Nam (nhạc sĩ Lưu Hữu Phước) vang lên trong Phòng Sinh Hoạt Cộng Đồng Tòa Thị Chính Westminster với nhiều vị cựu tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, như cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị cùng tham gia giới thiệu sách, hay phần phát biểu cảm tưởng của cựu nữ phóng viên chiến trường Kiều Mỹ Duyên... thì ngay từ ngoài sân, nơi bàn tiếp tân, cũng có những tà áo dài quốc phục Việt Nam của những người trẻ Mỹ gốc Việt phụ giúp công việc, cùng đứng nghiêm trang hướng về lễ đài sân khấu chào cờ, dù trên áo là những bông hoa vui tươi hơn là chỉ có những nỗi buồn nhìn về dĩ vãng.


Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH Hải Ngoại hùng hồn hợp ca nhạc phẩm “Trên Đầu Súng”, mở đầu chương trình văn nghệ phụ diễn - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT