Thế Giới

Mã Lai Á báo động IS dụ thiếu nữ trẻ tuổi

Tuesday, 24/02/2015 - 07:42:33

Những sự việc này gây ra lo ngại rằng, cộng đồng người Hồi giáo tại Malaysia đang có nguy cơ bị phiến quân IS lợi dụng. Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Datuk Abdul Rahim Bakri hôm 22 tháng Hai cho biết, họ đã phát hiện nhiều trường hợp bị ảnh hưởng từ các chiến dịch tuyên truyền của IS và các tổ chức khủng bố khác.

KUALA LUMPUR - Cảnh sát khuyến cáo về chiến thuật mới của tổ chức Hồi Giáo Quốc IS, muốn dụ dỗ các nữ sinh nước này đến Iraq và Syria để làm vợ của những tay súng cực đoan. Lời khuyến cáo này được đưa ra sau khi nhà chức trách ngăn chặn một thiếu nữ 14 tuổi, khi cô đang trên đường tìm đến lãnh thổ của IS hồi tuần trước.
Ông Datuk Ayob Khan Mydin Pitchay, một viên chức của lực lượng chống khủng bố Malaysia, cho biết, nhóm phiến quân IS đang tìm cách dụ dỗ những thiếu nữ trong độ tuổi 14-15 sang Iraq và Syria để phục vụ tình dục cho các chiến binh “thánh chiến” hay thực hiện các công việc khác.
“Chúng tôi sẽ không để các em bị IS hay bất kỳ nhóm khủng bố nào dụ dỗ và lợi dụng. Chúng tôi đang tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ các em không rơi vào bẫy của phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS,” ông Pitchay nói. “Những thiếu nữ có thể dễ dàng bị các phiến quân lừa phỉnh qua các mạng xã hội, nhất là Facebook,” ông Pitchay nói và khuyên các bậc cha mẹ nên chú ý mọi hành vi bất thường của con cái.
Lời cảnh cáo được đưa ra một tuần sau khi cảnh sát Malaysia bắt một thiếu nữ 14 tuổi tại sân bay thủ đô Kuala Lumpur, vì nghi cô đang tìm cách đến lãnh thổ của IS tại Syria. Theo thông tin từ nhà chức trách Malaysia, trong năm ngoái, cảnh sát nước này đã ngăn chặn 7 phụ nữ muốn đi đến khu vực do IS kiểm soát ở Trung Đông. Dù vậy, vẫn có 7 cô gái trẻ khác đã thành công chạy trốn sang lãnh thổ của nhóm phiến quân.
Những sự việc này gây ra lo ngại rằng, cộng đồng người Hồi giáo tại Malaysia đang có nguy cơ bị phiến quân IS lợi dụng. Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Datuk Abdul Rahim Bakri hôm 22 tháng Hai cho biết, họ đã phát hiện nhiều trường hợp bị ảnh hưởng từ các chiến dịch tuyên truyền của IS và các tổ chức khủng bố khác.
Thứ trưởng Bakri cho hay, đã có nhiều thanh niên Malaysia "không chỉ ủng hộ IS mà còn trực tiếp gia nhập với nhóm khủng bố này, và tham gia vào các hoạt động quân sự nghiêm trọng như đánh bom tự sát.”

Ấn Độ: Lãnh tụ Ấn Giáo lăng mạ Mẹ Theresa
NEW DELHI - Dù đã qua đời, song hình ảnh tận tụy của Mẹ Theresa Calcutta vẫn hằng sâu trong tâm tưởng nhiều người dân Ấn Độ, cho nên họ đã rất phẫn nộ sau khi một lãnh tụ Ấn giáo nói rằng động cơ thực sự của những việc làm của Mẹ Theresa trước đây chỉ nhằm lôi cuốn dân nghèo Ấn Độ vào đạo Thiên Chúa.
Ông Mohan Bhagwat, lãnh tụ của tổ chức Ấn giáo RSS rộng lớn ở Ấn Độ, có liên hệ gần gũi với đảng cầm quyền BJP của Thủ Tướng Nerendra Modi, đã bị các đảng phái đối lập và nhiều dân chúng Ấn Độ chỉ trích kịch liệt sau khi đưa ra lời bình luận này. Lời nhận xét quá đáng xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Thủ Tướng Modi lên tiếng hứa sẽ “bênh vực cho tự do tôn giáo ở Ấn Độ,” sau một loạt vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở thủ đô New Delhi. Mẹ Theresa bỏ ra gần nửa thế kỷ để chăm sóc dân nghèo ở thành phố Calcutta của Ấn Độ. Mẹ Theresa còn là khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình năm 1979.

Syria: IS bắt cóc 90 người Thiên Chúa Giáo
LONDON - Tổ chức nhân quyền Syrian Observatory for Human Right hôm thứ Ba loan báo, phiến quân IS đã bắt cóc ít nhất 90 người từ các ngôi làng Thiên Chúa Giáo ở vùng đông bắc Syria. Đây là kết quả của những cuộc đột kích gần dây của IS nhắm vào khu vực phía tây thị trấn Hasaka do lực lượng người Kurd trấn giữ.
Hôm Chủ Nhật, lực lượng dân quân Kurd đã tấn công IS dưới sự yểm trợ của không lực Hoa Kỳ. Vùng Hasaka là khu vực rất quan trọng về mặt chiến lược trong chiến trận chống IS, vì nó nằm tiếp giáp với vùng đất do người Kurd kiểm soát ở Iraq. Trong cuộc nội chiến ở Syria, vốn làm cho hơn 200,000 người thiệt mạng từ 4 năm qua, nhiều người Thiên Chúa giáo đã phải ra đi, dù tổ tiên họ đã ở đây từ cuối thế kỷ 19. Có 14 tay súng của IS đã bị hạ sát khi người Kurd tấn công vào ngoại ô thị trấn Tel Hamis do IS chiếm giữ, nhưng cũng có 8 thường dân tử thương. Trong năm 2014, IS cũng đã bắt cóc nhiều cư dân trong vùng.

Toyota giới thiệu kiểu xe của thế kỷ 21
TOKYO – Công ty Toyota Motor Corp. đã có lần vượt qua General Motor của Mỹ để trở thành công ty sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Hôm thứ Ba, hãng đã chọn ngày kỷ niệm 5 năm cuộc khủng hoảng về lỗi kỹ thuật, vốn đã khiến Toyota chịu nhiều thiệt hại, để giới thiệu kiểu xe mới mang tên Mirai mà hãng này gọi là “cột mốc của lịch sử xe hơi thế giới.” Đây là loại xe chạy bằng hydrogen hoàn toàn không gây ô nhiễm, đang được Toyota sản xuất rất dè dặt.
Trong tuyên bố, Toyota cho hay “ngày 24 tháng Hai hàng năm nhắc nhở toàn bộ nhân viên chúng tôi về vụ thu hồi lịch sử, để chúng tôi làm việc một cách có ý thức hơn.” Jeff Kingston, giáo sư thuộc đại học Temple ở Tokyo, nhận xét, “Thật lạ lùng khi Toyota lại chọn ngày kỷ niệm về biến cố mà lẽ ra họ nên quên đi, để giới thiệu mẫu xe của tương lai.” Một nhóm chuyên gia gồm 13 người lắp ráp bằng tay 3 chiếc xe Mirai mỗi ngày, tại nhà máy tên Motomachi vốn cũng đang sản xuất loại siêu xe Lexus LFA.

Czech: Thảm sát, 8 người chết
PRAGUE - Một người đàn ông, có vẻ là bệnh nhân tâm thần, đã nổ súng bừa bãi trong một nhà hàng nằm ở một thị trấn phía đông Cộng Hòa Czech hôm thứ Ba, giết chết 8 người, trước khi tự sát. Nhà hàng này tên là “Hữu Nghị,” thuộc thị trấn Uhersky Brod, theo tin tức từ Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Czech cho biết.
Hiện động cơ của vụ thảm sát vẫn chưa được rõ, nhưng cảnh sát điều tra cho rằng không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố. Bộ Trưởng Nội Vụ Milan Chovanec xác nhận hung thủ đã chết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Thị Trưởng thành phố mô tả hung thủ trạc 60 tuổi, là cư dân của thành phố này và có thể bị rối loạn tâm thần.
Lúc vụ thảm sát xảy ra, nhà hàng đang có khoảng 20 thực khách và hung thủ đã bắn khoảng 25 phát. Số người bị thương khá nhiều, kể cả một phụ nữ đang ở trong tình trạng nguy kịch, đang được chăm sóc trong bệnh viện địa phương.

Mỹ, Nam Hàn sẽ tập trận chung trong tháng Ba
SEOUL – Nam Hàn và Hoa Kỳ loan báo hôm thứ Ba, cuộc tập trận chung của quân đội hai nước sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 3, một hành động chắc chắn sẽ khiến Bình Nhưỡng tức giận. Bắc Hàn đã hứa sẽ ngưng các cuộc thí nghiệm nguyên tử trong năm nay, nếu như các cuộc tập trận quân sự hỗn hợp Hoa Kỳ - Nam Hàn không diễn ra, nhưng Washington bác bỏ yêu cầu này, vì cho là đây là hình thức mặc cả đe dọa để Bình Nhưỡng tiến đến vụ thử bom nguyên tử lần thứ tư.
Hai cuộc tập trận hành quân hỗn hợp có tên “Key Resolve” và “Foal Eagle” luôn bị Bắc Hàn gọi là hành động chuẩn bị cho một cuộc “xâm lược,” dù Hoa Kỳ và Nam Hàn khẳng định chúng chỉ có tính cách phòng vệ mà thôi. Được biết, cuộc tập trận Key Resolve lần này chỉ kéo dài 1 tuần và đa số là do hệ thống máy điện toán điều khiển, còn Foam Eagle sẽ kéo dài 8 tuần, bao gồm các binh chủng hải, lục và không quân, quy tụ khoảng 200,000 quân Nam Hàn và 3,700 quân nhân Hoa Kỳ.

Indonesia thách thức dư luận thế giới về án tử hình
JAKARTA - Tổng Thống Joko Widodo hôm thứ Ba tuyên bố rằng, các quốc gia trên thế giới không có quyền can thiệp vào các phán quyết tử hình tại quốc gia này. Ông Widodo đang gặp áp lực nặng nề từ lãnh tụ các nước như Brazil, Úc và Pháp, do công dân của các nước này có mặt trong nhóm 11 tử tội đang chờ bị thi hành án tử hình ở Indonesia về tội buôn bán ma túy.
Ông Widodo cho hay, kiểu tử hình bằng súng vẫn sẽ được tiếp tục. Trước đó, một tòa án Indonesia đã bác bỏ hai đơn kháng án của 2 công dân Úc. Sau 4 năm trì hoãn, Jakarta đã cho phép xử tử những tù nhân phạm tội buôn ma túy, bắt đầu từ năm 2013. Tân Tổng Thống Widodo sau khi đắc cử, cũng có thái độ quyết liệt hơn đối với loại tội phạm này. Trong tháng giêng năm nay có 6 tử tù, trong số có 5 người ngoại quốc, đã bị thi hành án tử hình. Trong vài ngày sắp đến đợt hành hình thứ nhì sẽ diễn ra, trong đó có 11 tử tội ngoại quốc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT