Người Việt Khắp Nơi

Mã Lai bắt 4 người Việt trốn trong khoang chứa hàng một chiếc thuyền

Monday, 20/06/2016 - 10:33:21

Đại úy Zainolabidin Jusoh, chỉ huy MMEA ở Terengganu, nói rằng nhóm ông đang điều tra về vấn đề này và cũng điều tra về vai trò của thuyền trưởng.

Bốn người Việt đã bị bắt hôm thứ Hai. (The Star Online)


KUALA TERENGGANU - Cơ Quan Thực Thi Công Lực Hàng Hải Mã Lai (MMEA) đã khám phá bốn người Việt Nam núp trong một khoang trên một chiếc thuyền chở hàng. Những người này có thể là nạn nhân của một nhóm buôn người.

Đại úy Zainolabidin Jusoh, chỉ huy MMEA ở Terengganu, nói rằng nhóm ông đang điều tra về vấn đề này và cũng điều tra về vai trò của thuyền trưởng.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, đại úy Zainolabidin nói với báo The Star Online, “Mọi sự đang được điều tra. Lúc này chúng tôi đã không loại trừ bất cứ điều gì, kể cả chuyện bốn người đã được đưa lậu vào trong nước này hay không.

MMEA đã chặn bắt một chiếc tàu đánh cá có vẻ khả nghi vào hôm 15 tháng Sáu, và bắt giữ bảy thành viên thủy thủ đoàn, tuổi từ 18 đến 50, trong đó có thuyền trưởng.

Chiếc tàu chở hàng đó được giả định là đang trên đường từ Mersing và Endau, được nhìn thấy bỏ neo ở vùng biển Terengganu.

Theo đại úy Zainolabidin cho biết thêm, chỉ có ba thuyền viên trên chiếc tàu khi họ kéo chiếc tàu về căn cứ MMEA tại Pulau Kambing ở đây.

Ông nói, “Chúng tôi bắt đầu lục soát cả chiếc tàu, và một khi tàu đã cập bến, chúng tôi tìm thấy thêm bốn người Việt ẩn nấp trong đó.”

Ông nói rằng trong số bảy người này, chỉ có hai người, trong đó có thuyền trưởng, là có giấy tờ hợp pháp.
Đại úy Zainolabidin cũng nói thêm rằng khi kiểm tra thêm, nhóm MMEA cũng đã tịch thu 14,000 lít dầu diesel, được tìm thấy trong 66 thùng trị giá khoảng $5,200 Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT