Hoa Kỳ

Ma túy Meth vào Mỹ qua ngả California

Saturday, 22/03/2014 - 08:51:47

California đã trở thành cửa ngõ chính cho loại ma túy hóa chất methamphetamine đi vào nước Mỹ, với các nhóm tội phạm có tổ chức từ Mexico đưa lậu khoảng 70% nguồn cung cấp vào Hoa Kỳ, thông qua các cửa xuyên biên ở tiểu bang này, theo một bản báo được công bố hôm thứ Năm



Chó được dùng để săn tìm ma túy trong xe từ Mễ Tây Cơ vào California tại San Ysidro. (Getty Images)

SAN DIEGO - California đã trở thành cửa ngõ chính cho loại ma túy hóa chất methamphetamine đi vào nước Mỹ, với các nhóm tội phạm có tổ chức từ Mexico đưa lậu khoảng 70% nguồn cung cấp vào Hoa Kỳ, thông qua các cửa xuyên biên ở tiểu bang này, theo một bản báo được công bố hôm thứ Năm, 20/3, bởi Bộ Trưởng Pháp Kamala D. Harris của California.

Trình bày về các xu hướng trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia bản báo cáo dài 98 trang cũng cho biết nạn buôn lậu trên biển, rửa tiền và các liên minh tội phạm giữa những băng đảng ma túy Mexico và các băng nhóm miền nam California, đang phát triển các mối đe dọa an toàn công cộng.

Báo cáo được công bố vào thời điểm xảy ra những khoản cắt giảm ngân sách nghiêm trọng tại Cơ Quan Tư Pháp tiểu bang. Trong năm 2012, cơ quan Công Lực Bài Trừ Ma Túy đã bị đóng cửa, giảm bớt số lượng các lực lượng đặc nhiệm chống ma túy do tiểu bang cầm đầu từ 55 đơn vụ trong năm 2011 xuống còn 17 đơn vị trong năm 2013. Hơn 60 viên chức bị cho nghỉ việc, theo các giới chức tiểu bang cho biết.

Với tựa đề “Các băng nhóm vượt biên giới: California và cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia,” bản báo cáo kêu gọi tăng thêm tài trợ và thông qua các luật cứng rắn hơn, mô phỏng theo các luật liên bang, nhắm vào mục tiêu là các nhóm tội phạm tổ chức.

Các cơ quan liên bang như Quản Trị Thực Thi Công Lực Ma Túy đã mở những chiến dịch thực thi công lực chống ma túy tại biên giới, nhưng các cơ quan tiểu bang và địa phương đã cung cấp hỗ trợ chủ chốt trong những năm gần đây.

Bà Harris nói, “Mỗi ngày các viên chức thực thi công lực của tiểu bang và địa phương đều có mặt tại tiền tuyến của cuộc chiến này. Phản ứng của chúng ta phải bao gồm việc tài trợ bền vững cho công việc của họ và phối hợp mạnh mẽ ở mọi cấp chính quyền.”

Một trong những kết quả chính yếu của bản báo cáo là có liên quan đến sự gia tăng khối lượng methamphetamine được buôn lậu qua biên giới California-Mexico. Số lượng bị tịch thu tại các hải cảng vào Mỹ ở San Diego đã tăng gấp ba lần từ năm 2009 đến năm 2013, lên tới hơn 6,000 ký, tương đương 13,200 pound. Để so sánh, có khoảng 1,000 ký, tức 2,000 pound đã bị tịch thu giữ tại các cửa xuyên biên ở Nam Texas trong năm 2013.

Mức tăng mạnh của California có lẽ liên quan đến chuyện băng đảng ma túy Sinaloa vươn lên trở thành nhóm tội phạm có tổ chức chiếm ưu thế ở Baja California, theo báo cáo cho hay. Tổ chức này nhập cảng các hóa chất tiền thân từ Trung Quốc và Ấn Độ, tinh chế ma túy thuốc tại những siêu phòng thí nghiệm ở Mexico, sau đó dùng xe chở nó vào San Diego.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT