Hoa Kỳ

Mặc áo có in tên thật để... đi cướp ngân hàng

Monday, 28/07/2014 - 08:55:02

Khi đánh cướp ngân hàng, hầu hết những tên cướp đều che mặt kỹ càng để tránh bị nhận diện. Tuy nhiên, trong một vụ cướp ngân hàng mới xảy ra tại thành phố Denver, một tên cướp không những không thèm đeo mặt nạ, m thậm chí cịn mặc chiếc o cĩ in tn thật của ơng ta để đi cướp.



Nghi can David Martinez.
 
DENVER, Colorado - Cảnh sát tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, đ khơng phải tốn nhiền thời gian để truy tìm thủ phạm một vụ cướp ngân hàng, sau khi người này mặc chiếc áo cĩ in tn thật của mình khi thực hiện vụ cướp.

Khi đánh cướp ngân hàng, hầu hết những tên cướp đều che mặt kỹ càng để tránh bị nhận diện. Tuy nhiên, trong một vụ cướp ngân hàng mới xảy ra tại thành phố Denver, một tên cướp không những không thèm đeo mặt nạ, m thậm chí cịn mặc chiếc o cĩ in tn thật của ơng ta để đi cướp.

Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm trước, khi David Martinez, 68 tuổi, lái chiếc xe màu trắng của mình đến chi nhánh ngân hàng Wells Fargo ở thành phố Denver. Sau khi bước vào ngân hàng, Martinez lập tức nói với nữ nhân viên rằng: “Đây là một vụ cướp, hy đưa tiền đây”, đồng thời ném một túi xách màu đen về phía nữ nhân viên và yêu cầu nhét đầy tiền vào đó.

Sau khi lấy được tiền, Martinez lấy lại chiếc túi và rời khởi ngân hàng mà không bận tâm rằng camera an ninh đ ghi lại tồn bộ sự việc. Tuy nhin, cảnh st Denver cũng khơng cần phải nhờ đến camera an ninh để truy tìm nghi can, bởi lẽ khi thực hiện vụ cướp, Martinez đ mặc một chiếc o cĩ in tn thật của ơng ta. Kết hợp ci tn ny với bảng số xe, cảnh st nhanh chĩng dị ra danh tính của Martinez, v xc định ông ta chính là tên cướp bị quay phim lại trong camera an ninh.

David Martinez bị bắt giữ chỉ 5 tiếng sau khi đi cướp ngân hàng. Sau khi bị bắt, Martinez nói rằng ông và vợ đ bị đuổi ra khỏi căn nhà mà họ đang thuê cách đây 3 ngày, và hiện đang phải sống tạm tại một khách sạn. Martinez cho biết vào buổi sáng thực hiện vụ cướp, ông đ dậy sớm hơn vợ mình, rời phịng khách sạn, và lái xe đến ngân hàng.

Khi trở về khách sạn, Martinez đ nĩi dối vợ mình rằng số tiền cĩ được là do đi mượn. Được biết số tiền Martinez mang đi khỏi ngân hàng có giá trị hơn $20,000 Mỹ kim. Hiện Martinez đang phải đối mặt với tội danh cướp cĩ vũ khí.

Trước đó, Martinez cũng đ từng bị bắt giữ vì tội hnh hung bằng vũ khí chết người, gây tai nạn rồi bỏ chạy, và giả mạo danh tính.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT