Hoa Kỳ

Macy"s loại bỏ hàng hóa mang nhãn hiệu Donald Trump

Wednesday, 01/07/2015 - 08:20:51

Trump cũng là người dẫn chương trình “Celebrity Apprentice”, được phát sóng trên đài NBC. Ông sẽ không còn là một phần của chương trình truyền hình thực tế này nữa.

Hệ thống cửa hàng bách hóa Macy's đang loại bỏ những mặt hàng mang nhãn hiệu Donald Trump ra khỏi các cửa tiệm của mình. Donald Trump là một đảng viên Cộng Hòa đang ra ứng cử tổng thống. Macy's làm như vậy sau khi những lời phát biểu mới đây của ông Trump gây ra tranh cãi và làm cho công chúng xôn xao náo động.Macy's đã chịu áp lực mãnh liệt đòi hệ thống này phải cắt đứt quan hệ với ông trùm địa ốc và nhà kinh doanh ấy, sau khi ông gọi những người nhập cư từ Mexico và các nước khác là “những kẻ giết người và hiếp dâm”. Trong một văn bản vào sáng thứ Tư, Macy's nói rằng công ty “ủng hộ sự đa dạng”, và không dung thứ cho việc kỳ thị.Macy's nói: “Chúng tôi thất vọng và buồn bã vì những lời phát biểu mới đây về những người nhập cư từ Mexico. Chúng tôi tin rằng những lời mô tả miệt thị về các đặc tính ấy không vẽ ra một chân dung chính xác của nhiều người Mexico, người Mỹ gốc Mexico và người Latino, những người đã có rất nhiều đóng góp quý báu cho sự thành công của đất nước chúng ta. Vì những lời phát biểu của ông Donald Trump không phù hợp với các giá trị của Macy's, chúng tôi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với ông Trump. Chúng tôi sẽ dần dần ngưng bán bộ sưu tập thời trang nam giới của Trump, đã được bán tại Macy's từ năm 2004”.Macy's bày bán một loạt đa dạng gồm các loại trang phục nam giới mang nhãn hiệu Donald Trump, trong đó có áo sơ mi, cà vạt và khuy cài cổ tay áo sơ mi. Trump cũng đã xuất hiện trong các mục quảng cáo của Macy's.Một thỉnh nguyện thư trên MoveOn.org kêu gọi Macy's hãy cắt đứt mối quan hệ của công ty với ông Trump. Kiến nghị này đã thu thập được hơn 700,000 chữ ký, tính cho đến sáng thứ Tư.Bản thỉnh nguyện này viết: “Donald Trump không phản ảnh 'sự kỳ diệu của Macy's. Macys nói rằng mình có một nghĩa vụ mạnh mẽ là có trách nhiệm xã hội và hành động thì hùng hồn hơn lời nói. Thật vậy. Đây là lúc phải hành động”.




Người đưa ra kiến ​​nghị cho Macys là Angelo Carusone. Ông là người đã phát động phong trào “Dump Trump” trong năm 2012, để phản đối lý thuyết của ông Trump về sinh quán của Tổng Thống Barack Obama. Trump cho rằng Obama không sinh ra trên đất Mỹ. Ông Carusone ca ngợi Macy's đã làm “quyết định đúng đắn”.Carusone, phó chủ tịch điều hành của tổ chức Media Matters, nói với đài CNN: “Văn bản của Macy's, xét về căn bản, xác nhận những gì chúng tôi đã nói từ ngày đầu: nhãn hiệu của ông Trump là bắt nạt người ta và tin một cách mù quáng, và không phù hợp với thương hiệu của Macy's. Có một lằn ranh giữa chuyện tin tưởng mãnh liệt một điều, diễn đạt, và truyền thông điều đó, với chuyện liều lĩnh và phá hoại”.
Đây không phải là hậu quả tai hại đầu tiên cho Trump. Ông đã phát động chiến dịch tranh cử tổng thống của mình vào giữa tháng 6.Trong tuần qua, hệ thống truyền hình Univision loan báo họ sẽ hủy bỏ chương trình truyền hình của cuộc thi Hoa Hậu Mỹ (Miss USA), do Trump làm chủ một phần. Univision cũng sẽ cắt giảm mọi mối quan hệ kinh doanh với ông.Công ty truyền thông NBCUniversal cùng làm chủ với ông Trump cuộc thi hoa hậu Miss USA và cuộc thi hoa hậu hoàn vũ Miss Universe. NBCUniversal cũng đã cắt đứt mối quan hệ của mình với ứng cử viên tổng thống táo tợn này. Trump cũng là người dẫn chương trình “Celebrity Apprentice”, được phát sóng trên đài NBC. Ông sẽ không còn là một phần của chương trình truyền hình thực tế này nữa.
Trong một văn bản, ông Trump nói rằng chính ông quyết định chấm dứt mối quan hệ của mình với Macys. Ông tố cáo hệ thống cửa hàng này và đài NBC đều ủng hộ những người nhập cư bất hợp pháp.Ông Trump nói: “Cả Macy's lẫn NBC hoàn toàn nhượng bộ ngay lúc đầu tiên nhìn thấy sự khó khăn có thể có với các nhóm lợi ích đặc biệt. Những nhóm chỉ là những kẻ quấy rối chuyên nghiệp. Họ không chăm sóc cho những người mà họ tự nhận là đại diện, nhưng chỉ chăm lo cho chính mình mà thôi. Chính những người như vậy đang thực sự điều hành đất nước của chúng ta, vì các nhà lãnh đạo của chúng ta yếu kém và không hữu hiệu”.
Ông cũng nói rằng nếu ông bắt đầu một dòng sản phẩm mới trong tương lai, thì ông sẽ bảo đảm rằng cà vạt và áo sơ mi của ông sẽ được làm tại Mỹ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT