Hoa Kỳ

Mại dô! Xe buýt đi khắp nơi giá $1 đô đã đến Anaheim

Sunday, 23/11/2014 - 10:04:36

Công ty Megabus lần đầu tiên đến làm ăn ở California là vào năm 2007 nhưng dẹp tiệm không lâu sau đó, vì không có thị trường. Nhưng thị trường đã thay đổi rất nhiều từ đó và lần này công ty lại vào California làm ăn từ năm 2012 và được biết đến thương hiệu nhiều hơn.

(Rentcafe.com)

 

Đúng vậy! Dân Quận Cam từ nay có thể mua vé xe buýt Megabus đi nhiều chỗ, thí dụ như Oakland, San Francisco, và San Jose. Công ty Megabus là một công ty xe buýt chạy nhanh, nổi tiếng vì có bán vé $1 đô la, thông báo tuần này là đang bán vé cho những dịch vụ từ Anaheim Regional Transportation Intermodal Center vào ngày 6 tháng 12. Dịch vụ mới, đi từ Anaheim, sẽ gồm 2-5 chuyến đi mỗi chiều từ thành phố này đến thành phố khác. Tất cả các chuyến đi đều có trạm ngừng ở Los Angeles và các thành phố khác.
Về giá vé $1 đô la, không phải giá tiền đi đâu cũng là $1 đô. Giá vé xe buýt, có đăng ngày thứ Sáu vừa qua trên trang mạng của công ty Megabus.com, cho một chiều đi ngày 8 tháng Giêng từ Anaheim tới San Francisco là từ $5 tới $39 đô la. Tuy nhiên, mỗi chuyến xe buýt đi bất cứ đâu và vào giờ nào cũng có ít nhất là 1 vé bán với giá $1 đô la. Nhưng hành khách phải mua vé càng sớm càng tốt, vì càng đến gần ngày đi thì tiền vé sẽ càng mắc hơn. Công ty cho biết cơ hội tốt nhất để mua được chiếc vé $1 đô la ấy là cho chuyến xe vào những ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Bảy.
Xe buýt Megabus có hai tầng, 81 chỗ ngồi, do một công ty Bỉ quốc tên Van Hool chế tạo, có phòng vệ sinh, wi-fi miễn phí, và chỗ cắm điện ở mỗi ghế ngồi. Hành khách có thể trả thêm từ $1 tới $5 đô để có thể chọn 1 trong 10 chỗ tốt nhất trên xe: 4 chỗ trên tầng lầu gần nhất với cửa sổ phía trước, 4 chỗ ngồi ở chiếc bàn sau lưng tài xế, có thể sử dụng lap top, và 2 chỗ gần cầu thang.
Công ty Megabus lần đầu tiên đến làm ăn ở California là vào năm 2007 nhưng dẹp tiệm không lâu sau đó, vì không có thị trường. Nhưng thị trường đã thay đổi rất nhiều từ đó và lần này công ty lại vào California làm ăn từ năm 2012 và được biết đến thương hiệu nhiều hơn.
Anaheim là thành phố thứ 8 mà công ty có đường xe chạy, sau Los Angeles, Burbank, San Francisco, Oakland, San Jose, Riverside và Sacramento. Công ty Megabus bắt đầu chạy xe ở Mỹ tại Chicago từ năm 2006, đi tới hơn 120 thành phố Mỹ và Canada.
Xe đò của người Việt thì không cần mua vé trước và ngồi ở đâu thì cũng phải trả cùng một giá vé.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT