Thế Giới

Malaysia phát hiện nhiều mộ tập thể chôn nạn nhân buôn người

Monday, 25/05/2015 - 10:36:30

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng, các nhà chức trách phát hiện mộ tập thể ở khu vực này. Hồi đầu tháng 5, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy ít nhất 26 thi thể ở tỉnh tỉnh Songkhla, Thái Lan, gần biên giới Perlis.

Một ngôi mộ tập thể từng được tìm ra tại Thái Lan.

 

KUALA LUMPUR – Nhà chức trách Malaysia vừa phát hiện nhiều mộ tập thể chứa hàng trăm xác, nghi là các nạn nhân từ các trại buôn người nằm sát biên giới với Thái Lan. "Tôi bị sốc," Bộ Trưởng Nội Vụ Malaysia Zahid Hamidi cho biết. "Chúng tôi có lẽ sẽ còn tìm thấy thêm nhiều thi thể nữa.”
Ông Hamidi không nói rõ đã tìm thấy bao nhiêu thi thể, tuy nhiên, theo báo địa phương, gần 100 thi thể đã được tìm thấy trong các mộ tập thể vào hôm 22 tháng 5. Giới truyền thông đưa tin, có 30 ngôi mộ lớn, chứa hài cốt hàng trăm người ở 2 khu vực thuộc bang Perlis, miền bắc Malaysia, giáp biên giới Thái Lan. Cảnh sát Malaysia đang cố gắng xác định rằng, liệu đây có phải mộ chôn xác nạn nhân trong các trại buôn người không.
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng, các nhà chức trách phát hiện mộ tập thể ở khu vực này. Hồi đầu tháng 5, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy ít nhất 26 thi thể ở tỉnh tỉnh Songkhla, Thái Lan, gần biên giới Perlis.
Trước đây, chính phủ Malaysia phủ nhận sự tồn tại của những trại tị nạn và mộ tập thể trong lãnh thổ nước mình. Vùng biên giới Malaysia - Thái Lan là một điểm dừng dọc theo tuyến đường buôn lậu người đến Đông Nam Á. Trong đó, những trại lớn nhất có thể có tới 1,000 người.
Các nhóm buôn người thường giam cầm người tị nạn và đòi tiền chuộc từ gia đình họ. Đa phần những người tị nạn là người Bangladesh đi tìm việc, và người Hồi giáo Rohingya chạy trốn khỏi Miến Điện. Người Rohingya bị coi là một trong những dân tộc thiểu số bị ngược đãi nhiều nhất thế giới.
Kể từ hôm 10 tháng 5, hơn 3,600 người đã cập bờ biển Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Hàng ngàn người được cho là đang mắc kẹt trên những chiếc thuyền bị bỏ rơi trên biển và không được nước nào tiếp nhận.
Thủ tướng Malaysia Naijib Razak từng hứa sẽ hỗ trợ và yêu cầu Hải quân cứu những người đang trôi dạt trên biển. Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia hôm Chủ Nhật cho biết, bắt đầu từ tuần này, cơ quan này sẽ cho hồi hương 720 người Bangladesh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT